Thứ hai, 27/9/2004, 10:11 GMT+7

Các lễ hội ASEM tại Việt Nam

Opera đường phố.
Opera đường phố.

Nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM 5) tại Việt Nam, hàng loạt hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ được nước chủ nhà phối hợp với đại diện các nước hai châu lục tổ chức. Sự hội tụ và kết nối này làm nổi bật tính phong phú, đa dạng và bản sắc của mỗi quốc gia.

Âm nhạc: pop, rock, hip hop

Sáu ban nhạc pop/rock châu Á và châu Âu sẽ hội tụ dưới ánh đèn sân khấu Hà Nội và TP HCM, mang đến cho công chúng Việt Nam bầu không gian của âm nhạc điện tử. Đó là Faze Action đến từ vương quốc Anh, Đồng Đội band nước chủ nhà, Futon của Thái Lan, Trio 666 của Việt Nam, The Dawn đến từ Philippines và Nghệ thuật múa đô thị với sự kết hợp của ba nước Đức, Pháp, Đan Mạch.

Liên hoan phim Á - Âu

Với mục đích giới thiệu các nền văn hóa khác nhau cho khán giả Việt Nam, liên hoan phim được tổ chức ở Hà Nội với sự tham gia của 19 nước thành viên ASEM, từ ngày 10 đến 29/9. Tất cả phim có thuyết minh tiếng Việt được chiếu tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ. Các phim không thuyết minh trình chiếu tại 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Múa hiện đại: Thần Vệ nữ tại Hà Nội

25 nghệ sĩ múa Việt Nam cùng nhạc sĩ Kim Ngọc, nhà thiết kế sân khấu người Pháp Isabelle Fuchs (Strassburg), nhà thiết kế trang phục Daniela Wedhorn và biên đạo múa Felix Rucker đến từ Berlin (Đức) sẽ tiến hành cuộc thử nghiệm múa mang tầm quốc tế lớn nhất tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Hà Nội: 20h, ngày 16-17/10 tại Nhà hát Lớn.
TP HCM 20h, ngày 22-23/10 tại Nhà hát Bến Thành.

Múa Hàn Quốc

Kể từ lần ra mắt sân khấu đầu tiên năm 1997, Nanta đã là một chương trình biểu diễn nghệ thuật không thể thiếu tại Hàn Quốc. Nanta nghĩa là cú gõ điên cuồng, như cú đấm liên tiếp trong một trận quyền anh. Nanta là chương trình biểu diễn những nhịp điệu ngẫu hứng không lời, bắt nguồn từ nhạc điệu truyền thống của Hàn Quốc. Với cách phối nhạc độc đáo, khán giả luôn bị lôi cuốn vào những âm thanh cuồng nhiệt, sôi động và những màn nhào lộn vui mắt.

TP HCM: 20h ngày 30/9-1/10, Nhà hát Hòa Bình.

Múa Hà Lan

Múa Hà Lan.
Múa Hà Lan.

Với phong cách sân khấu đương đại, nghệ thuật múa quốc tế Hà Lan sẽ đem lại cho công chúng ấn tượng sâu sắc về văn hóa múa dân gian - nền tảng của tất cả các hình thức nghệ thuật múa từ nhiều nơi trên khắp thế giới bằng việc bảo tồn tính nguyên gốc của từng điệu múa, âm nhạc và trang phục.

Hà Nội: 20h ngày 7/10, Nhà hát Lớn.
TP HCM: 20h ngày 9/10, Nhà hát TP HCM.

Trống Nhật Bản với nhóm Taiko

Mùa hè năm 1996, một nhóm thanh niên tại Nhật Bản đã tập hợp nhau lại để thành lập ra nhóm nghệ sĩ chơi trống với tên gọi Renkyo Kazegumi, có nghĩa là "âm thanh của taiko, tựa như ngọn gió vô tận". Chiếc trống hình tròn chính là biểu tượng cho tính đối xứng và sự hòa hợp. Mỗi người sẽ mang đến cho bản hòa tấu chung những nhịp điệu rắn rỏi, diễn biến thống nhất và âm thanh với độ rung động hài hòa êm ái, tạo nên ấn tượng sâu sắc ở người nghe qua từng phím nhạc.

Biểu diễn: 20h ngày 28/9 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Opera đường phố - lời đối thoại tình yêu

Có hai cô gái trẻ gặp nhau tại lễ hội. Họ trở thành đối thủ khi cả hai đều đem lòng yêu một chàng trai, và điều không thể tránh khỏi là những cuộc đấu khẩu giữa hai người. Địa điểm ngày hội là Văn Miếu của kinh thành Thăng Long. Khách trảy hội là người dân thành phố Hà Nội. Nền nhạc là những bản tình ca của các nhà soạn nhạc theo trường phái Baroc - Monteverdi và Telemann.

Hà Nội: 19h ngày 14/10 tại Viện Goeth 56 - 58 Nguyễn Thái Học (vào cửa tự do).

L. Bảo

Lien he quang cao