Khai mạc lễ hội 5 năm di sản Hội An - Mỹ Sơn
 |
| Hình ảnh lễ hội. |
Chương trình diễn ra bên bờ sông Hoài tối 26/8, trình bày lịch sử hình thành phát triển của các khu di sản văn hoá thế giới Hội An và Mỹ Sơn. Sự kiện thu hút khoảng 5.000 khách và 10.000 dân địa phương.
Chương trình lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 29/8 với nhiều hoạt động như giao lưu văn hoá Việt - Nhật, biểu diễn các nghệ thuật trà đạo, gấp giấy và quạt, ẩm thực Nhật Bản, múa Bon Nhật Bản, biểu diễn nghệ thuật múa Chăm, biểu diễn văn hoá Việt Nam của các đoàn nghệ thuật dân gian (hát bài chòi, chèo...), liên hoan cồng chiêng Quảng Nam, ẩm thực Việt Nam...
Sân khấu được họa sĩ Từ Duy thiết kế với sự đầu tư khá mạnh tay, là sự kết nối gần 1.000 chiếc lồng đèn đủ màu, khiến di sản càng thêm lung linh, huyền ảo. Chương trình làm nổi bật đặc điểm của một đô thị từng là thương cảng sầm uất nhất xứ Đàng trong, với những nét văn hoá đậm đà có được từ sự giao lưu dòng văn hoá Việt - Nhật - Hoa, cũng như những hình ảnh văn hoá còn lưu lại tại khu di tích tháp Chàm cổ.
Ủy viên Bộ Chính trị Phan Diễn biểu dương nhân dân Quảng Nam đã không ngừng sáng tạo, xây dựng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, tiêu biểu nhất là Hội An và Mỹ Sơn. Ông Phan Diễn cho biết, các bộ, ban, ngành sẽ tăng cường trợ giúp về vật chất và tinh thần để trùng tu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thế giới cũng như sẽ định hướng về chiến lược đầu tư, khai thác, đẩy mạnh quảng bá du lịch.
Cách đây 5 năm, Hội An và Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Hội An được đánh giá là một mô hình quản lý di tích hiệu quả, được UNESCO tặng giải thưởng xuất sắc về bảo vệ di sản. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho rằng đã có nhiều thành công, nhưng việc bảo vệ các khu di tích Hội An, Mỹ Sơn còn nhiều thách thức lớn.
Q. Hà (từ Quảng Nam)