Thứ bảy, 14/8/2004, 05:13 GMT+7

NSƯT Lan Hương sẵn sàng đấu tranh để có vai diễn

Nghệ sĩ ưu tú Lan Hương.
Nghệ sĩ ưu tú Lan Hương.

Hai năm trở lại đây, NSƯT Lan Hương ít xuất hiện trên màn ảnh mà tập trung cho những chương trình độc diễn trên sân khấu kịch. Với giải thưởng lớn tại liên hoan kịch ngắn quốc tế Sơn Đông, Trung Quốc, nghệ sĩ tâm sự về chặng đường đã đi.

- Tại sao gần đây, chị ít xuất hiện trên truyền hình?

- Chẳng qua là tôi không nhận được lời mời của đạo diễn. Tôi cũng rất quan tâm đến điện ảnh và truyền hình, nhưng quả thật thời gian gần đây, qua các bộ phim, tôi chưa thấy vai diễn nào hợp với mình. Tôi sẽ sẵn sàng nhận lời và đấu tranh để có một vai diễn.

- Bây giờ chị lại đến với khán giả qua các chương trình độc diễn, chị cảm thấy thế nào khi đến với một loại hình nghệ thuật mới?

- Không thể nói là mới được vì ở nước ngoài, thể loại kịch câm và kịch thể hình đã có từ lâu rồi. Đây là môn nghệ thuật tôi yêu thích từ nhỏ, tôi muốn kết hợp giữa kịch câm, thể hình và kịch nói để làm phong phú và từng bước chinh phục khán giả. Ban đầu, tôi chỉ dám thực hiện một mình nhưng hiện giờ, tôi đã có thêm nhiều bạn diễn và rất hy vọng khán giả sẽ đón nhận môn nghệ thuật này.

- Từ diễn viên kịch nói lấn sân sang sân khấu kịch câm, chị gặp những khó khăn gì?

- Một diễn viên khi lên sân khấu phải điều khiển được cơ thể, chỉ cần một cái lắc vai, lắc tay, lắc đầu sẽ thể hiện được các cá tính khác nhau. Điều này đòi hỏi phải tập luyện, tìm tòi và sáng tạo. Tôi có thuận lợi là trước đây có theo học một lớp nghệ thuật múa nên bản thân có lợi về biểu diễn hình thể và nội tâm.

- Với giải thưởng lớn trong liên hoan kịch ngắn Sơn Đông, dự định tiếp theo của chị sẽ là gì?

- Tôi sẽ tiếp tục chinh phục khán giả bằng chính môn nghệ thuật kén khán giả này. Để chứng minh điều đó, thời gian qua, tôi có dựng một chương trình độc diễn mang tên Nguyệt Thực.

- Là người của sân khấu biểu diễn, chị nghĩ sao về quy chế trang phục biểu diễn của các nghệ sĩ mà Bộ Văn hoá thông tin vừa ban hành?

- Bất cứ ai cũng vậy, ăn mặc đầu tiên phải hợp với túi tiền, cảnh quan và công việc. Nhưng tôi nghĩ quy chế vừa qua của Bộ Văn hóa hướng tới đối tượng là các ca sĩ nhiều hơn, vì với diễn viên thì cách ăn mặc thường gắn liền với trang phục của từng vai diễn.

(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)

Lien he quang cao