Quay phim Nguyễn Hữu Tuấn: 'Tôi sợ đi dự trao giải thưởng'
 |
| Quay phim Nguyễn Hữu Tuấn. |
Anh tiết lộ rằng chưa bao giờ hào hứng với những giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam mặc dù 2 năm nay đều nhận được Cánh diều vàng, Cánh diều bạc. Nguyễn Hữu Tuấn nhận xét, cách tổ chức lễ trao giải lộn xộn, quê mùa làm cho người nghệ sĩ cảm thấy không được tôn trọng.
- Theo anh thì cách tổ chức sẽ như thế nào?
- Lễ trao giải năm ngoái, nhiều nghệ sĩ đến không có chỗ ngồi, tôi đến đúng giờ nhưng vẫn bị đuổi ra, chính vì thế năm nay tôi sợ, đến muộn một chút thấy còn nhiều ghế trống mới dám vào. Tôi đi dự các giải ở nước ngoài rồi, giấy mời còn được ghi chú là nên mặc gì cho hợp với không khí buổi lễ. Lẽ ra người đón tiếp của ban tổ chức phải biết rõ mặt từng người, biết đạo diễn Thanh Vân sẽ có giải thì phải bố trí ghế ngồi hẳn hoi.
- Anh nhận xét giải Cánh diều vàng năm nay ra sao?
- Suy xét một cách chân chính thì đúng ra mấy năm nay không có giải vàng, phim thật hay, thật tuyệt vời mấy năm nay không có nhưng so với cuộc sống này và nền điện ảnh của Việt Nam hiện nay thì cần phải có giải cao nhất. Tôi không đánh giá cao giải vàng nhưng nên có để khuyến khích anh em nghệ sĩ.
- Vậy đối với "Người đàn bà mộng du" được Cánh diều vàng anh có thấy bất ngờ?
- Cách chấm của ban giám khảo từ những năm 1960 đến giờ không thay đổi, do vậy tôi không bất ngờ, biết trước kiểu phim này sẽ được giải. Nhìn chung thì đạo diễn Thanh Vân hợp nhất với nền điện ảnh chính thống của Việt Nam. Còn về Người đàn bà mộng du là người quay phim, tôi cũng có chỗ khó nói nhưng quả thực phim có nhiều cái giả. Tâm lý người mộng du rất phức tạp chứ không đơn giản như trong phim được.
- Cảm giác của anh mỗi khi nhận giải thưởng?
- Tất nhiên là vui nhưng chắc chỉ được 10 phút. Xét cho cùng, người ta người ta trao giải thưởng là để đẩy mạnh phong trào điện ảnh, còn mục đích mình mong muốn là đẩy mạnh nghệ thuật điện ảnh. Hãng phim nhìn chung rất tôn trọng nghệ sĩ, không ép tôi phải quay phim này, phim kia. Tôi thì cứ thấy ai rủ hay hay thì làm, tôi làm phim chỉ nhìn vào ê kíp chứ không chọn kịch bản.
- Theo anh thì các đạo diễn hiện nay có những nhược điểm gì?
- Họ hay mắc bệnh hoang tưởng, cứ nghĩ phim mình dự được LHP thế giới đến nơi. Điện ảnh cũng là chất lượng cuộc sống, hãy nhìn xem đời sống của chúng ta đi đang ở đâu, đứng hàng thứ bao nhiêu. Các đạo diễn còn thêm căn bệnh nữa là hoắng, họ hay nói ở nước này nước kia người ta yêu phim của tôi lắm, lừa bịp, tôi thừa biết ở LHP ấy, họ nói gì về phim Việt Nam.
- Phim chưa hay cũng do làm phim chưa tốt, với những người quay phim hẳn cũng có bệnh chứ?
- Các đạo diễn hay được trả lời phỏng vấn nên dẽ nhận diện hơn, còn quay phim ít được hỏi lắm nên cũng ít chuyện để nói. Nhìn chung, giới quay phim có cuộc sống hài hòa, làm phim thì ít, làm ăn thì nhiều.
(Theo Tiền Phong)