Đạo diễn Khải Hưng nói về phim truyền hình Việt Nam
 |
| Đạo diễn Khải Hưng. |
"Chất lượng phim truyền hình năm nay không giảm nhưng cũng không tiến bộ. Không phải là bao biện, nhưng nó nằm trong tình trạng "không bứt phá" của nhiều ngành nghệ thuật khác", giám đốc Hãng phim truyền hình Việt Nam bộc bạch.
- Sang năm 2004, chuyện hợp tác với nước ngoài để làm phim truyền hình sẽ tiếp tục ra sao?
- Sau bộ phim Tình xa hợp tác với Kantana, bên Thái Lan đã gửi thư mời hãng tiếp tục làm phim hợp tác. Nhưng chúng tôi phải tính lợi hại ra sao, vì mục đích làm phim của họ chỉ là kinh doanh. Tuy vậy khi hợp tác làm phim, chúng tôi cũng biết thêm nhiều điều mới: ví như ở Thái Lan, cat-xê trả cho diễn viên rất cao, 1.200 USD/ngày, diễn viên "sao" được trả thù lao nhiều hơn đạo diễn cả chục lần. Hồi quay Tình xa, phía bạn khen cách làm phim truyền hình rất kỹ của ta, nhưng lại chê khâu hoá trang ẩu. Nói chung, ở ta làm phim truyền hình vẫn theo lối điện ảnh.
- Thế còn dự án trường quay Cổ Loa, vì sao chúng ta không thể khởi công trong năm nay?
- Dự án tiền khả thi đã gần xong, đất đai đã chọn trên đường Láng, Hoà Lạc nhưng quyết định chính thức cấp đất chưa có. Chắc cũng xong nay mai. Nếu 2004 có thể tiến hành giải phóng mặt bằng, thì sớm nhất cũng phải 2006 mới xong trường quay! Khi đó, chúng ta mới có điều kiện để làm những phim truyền hình dài hàng trăm tập.
- Còn dự án đào tạo diễn viên truyền hình đến đâu rồi?
- 50% các em tham gia lớp đào tạo diễn viên truyền hình có thể đóng phim từ vai chính đến vai phụ, thậm chí nhiều em đã được các nơi nhắm nhe đi đóng phim. Hy vọng phim truyền hình Việt Nam có một diện mạo mới với lớp trẻ này, chí ít là giờ đây, trong tay chúng tôi đã có hồ sơ ghi rõ khả năng các em có thể đóng loại vai nào cho phim.
(Theo Lao Động)