Nguyễn Hậu trong vai trò phó đạo diễn
 |
| Diễn viên Nguyễn Hậu. |
Bên cạnh nghề diễn viên, gần đây, anh còn đảm nhận trọng trách phó đạo diễn và được các đồng nghiệp rất tin cậy bởi lòng tận tuỵ và sáng tạo trong công việc. Nguyễn Hậu tâm sự, anh muốn đem kinh nghiệm diễn xuất của mình để giúp đỡ các thế hệ đàn em.
- Anh phải thực hiện những nhiệm vụ gì khi làm phó đạo diễn của một bộ phim?
- Phó đạo diễn là nói cho oai, chứ tôi phải lo hết công việc cho diễn viên từ phục trang đến tập lời thoại, và phải biết tổ chức hiện trường cho quy củ và chặt chẽ. Nếu làm phim chiến tranh thì càng gian khổ hơn. Tôi còn nhớ hồi quay cảnh ba đại đội tấn công đồn giặc, đạo diễn cần 4 chiếc xe tăng và 50 diễn viên quần chúng giữa trời nắng không một bóng cây, tôi phải động viên họ rất nhiều.
- Theo anh, làm phó đạo diễn khó nhất ở điều gì?
- Khổ nhất là gặp diễn viên hơi có tiếng tăm một chút, họ hành tôi đủ thứ. Tuy nhiên, bên cạnh những bực dọc ấy vẫn còn có niềm vui, nếu may mắn gặp đạo diễn đồng cảm với mình thì dù cực đến mấy cũng chịu được.
- Giữa hai nghề diễn viên và phó đạo diễn, anh yêu nghề nào hơn?
- Nếu diễn viên sống thực sự cho vai diễn thì cũng cực không thua gì làm phó đạo diễn. Dù sao, tôi thích làm diễn viên hơn nhưng thỉnh thoảng có người mời làm phó đạo diễn tôi vẫn nhận lời, vì trước sự tin tưởng của đạo diễn, máu nghề nghiệp của tôi lại trỗi dậy. Yêu nghề là chính chứ tiền thù lao không đủ để trả phí điện thoại gọi diễn viên.
- Anh có kỷ niệm nào trong việc tuyển diễn viên?
- Cho tới giờ, tôi vẫn không quên hồi đi tìm diễn viên cho phim Hải Nguyệt. Đạo diễn Mỹ Hà cần một nữ diễn viên trên 70 tuổi, diện mạo sang trọng và khỏe mạnh. Tôi được nhà thơ Hà Huy Hà giới thiệu đến gặp cô Ba Trà Vinh, một nghệ sĩ cải lương kỳ cựu. Thấy cô đang ngồi chơi tứ sắc mà tôi cứ ngại ngần không dám nói vì cô rất giàu, đâu cần phải đóng phim để kiếm tiền. Suy nghĩ thật kỹ, tôi uốn ba tấc lưỡi: "Thưa má, đây là một phim nhựa lớn, mà đạo diễn cũng thuộc hàng tên tuổi. Má đã cao tuổi nên để lại chút hình ảnh, cho sau này trăm tuổi, con cháu còn được thấy má". Cô Ba nghe lọt tai nói: "Tại mày mà má đóng phim đấy nghe con". Cũng với phim này, tôi đã mời được một loạt diễn viên có má lúm đồng tiền là Hồng Ánh, Hoài An và Cát Tường.
- Anh định theo điện ảnh đến bao giờ?
- Rồi tôi cũng phải theo quy luật của tạo hóa thôi. Không còn đóng phim trẻ thì nhận vai già. Điện ảnh nuôi dưỡng tên tuổi tôi thì tôi sẽ theo mãi cho đến khi nào không đóng phim nổi nữa. Bây giờ, lúc rỗi, tôi có thêm nghề khác dưỡng già là phụ vợ trông coi quán cơm tấm.
(Theo Điện Ảnh TP HCM)