Lê Cung Bắc tâm đắc với phim về đề tài chiến tranh
.jpg) |
| Đạo diễn Lê Cung Bắc. |
Tuy đã lập Tịnh tâm cốc, nhưng Lê Cung Bắc vẫn còn rất nặng nợ với điện ảnh Việt Nam. Ông đang ấp ủ cho ra đời một bộ phim truyền hình dài hơi với đề tài về chiến tranh. VnExpress đã trò chuyện với ông về vấn đề này.
- Lý do khiến ông quyết định "tái xuất" khi đã lập Tịnh tâm cốc?
- Hiện trong tay tôi có hai kịch bản cho bộ phim mới, nội dung của phim sẽ là đề tài về chiến tranh, hơn 30 năm về trước. Nhưng nếu chỉ cảnh chiến tranh thì cũng đơn điệu nên sẽ lồng vào đó những câu chuyện tình. Lý do tôi nhận làm bộ phim truyền hình nhiều tập này là vì cốt truyện quá hay, tôi cảm thấy nó đồng cảm với tôi. Những ước mơ của nhân vật trong câu chuyện cũng là những ước mơ, hoài bão của tôi, của tất cả những người đã trải qua chiến tranh.
- Đã có quá nhiều những bộ phim về chiến tranh, ông có sợ người xem sẽ cảm thấy nhàm chán?
- Những bộ phim về đề tài chiến tranh theo tôi luôn có sức hấp dẫn riêng của nó. Các phim chiến tranh của nước ngoài luôn hấp dẫn người xem vì tính hoành tráng. Đề tài chiến tranh việt Nam là sự quan tâm của đông đảo mọi người, nhưng có hạn chế là mình ít sử dụng đại cảnh vì thiếu kinh phí và kỹ thuật.
- Ông nhận xét gì về những phim đã làm?
- Những gì tôi muốn chuyển tải lên phim 10 phần thì cùng lắm cũng chỉ được 5-6, vì những lý do khách quan và chủ quan, cho nên tôi luôn luôn cảm thấy những phim tôi làm đều dở và chưa đạt.
- Theo ông giờ đây phim Việt Nam cần phải có những gì để tìm được vị trí trên thị trường điện ảnh thế giới?
- Tôi nghĩ điện ảnh nước nhà không hiếm những tài năng và kịch bản hay. Vấn đề thứ nhất là phải có một định hướng rõ ràng cho điện ảnh. Thứ hai là cần đầu tư về kỹ thuật, phương tiện. Thứ ba là về vấn đề con người, nên có một cơ chế lương bổng phù hợp cho tất cả những người tham gia làm điện ảnh. Nếu diễn viên được trả đúng công sức, thì không phải chạy nhiều sô, tham gia nhiều bộ phim và khi đến nơi quay thì đã quá mệt mỏi, không thuộc lời thoại và chẳng còn tâm trạng, cảm xúc diễn.
- Vậy ông nhận xét gì về các diễn viên Việt Nam?
- Diễn viên Việt Nam rất tội nghiệp, họ bị đặt vào vị trí chuyên nghiệp trong khi chưa được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Những diễn viên thật sự chuyên nghiệp thì rất ít, đóng nhiều phim chưa thể nói là chuyên nghiệp. Đóng phim nhiều cũng là một cơ hội để họ trau dồi thêm kinh nghiệm và từ đó phát hiện ra những người có khả năng để bồi dưỡng thêm cho họ.
Bảo Thiện thực hiện