Bằng Kiều: 'Tôi có mục tiêu rõ ràng'
 |
| Ca sĩ Bằng Kiều. |
"Tôi mong khán giả sẽ quen với việc tôi đi về giữa VN và Mỹ. Thời gian qua, tôi bận bịu chuyện gia đình nên dù album thu xong, vẫn không lo hậu kỳ được. Tuy nhiên, lần trở về VN vừa rồi, tôi đã lo xong phần giấy phép và bìa đĩa. Ngày phát hành sẽ hoàn toàn do Viết Tân studio lựa chọn", Bằng Kiều tâm sự.
- Anh có thể tiết lộ số cát-xê ở Mỹ?
- Cũng không giấu, cát-xê của tôi thuộc hàng cao nhất trong các ca sĩ nam, chừng 3.000 USD/show, tương đương với Như Quỳnh.
- Nhiều khán giả ở nhà chờ xem Bằng Kiều trong các chương trình ca nhạc hải ngoại nhưng không có...
- Tôi chủ định không xuất hiện tại chương trình ca nhạc của các trung tâm. Vì đó là nơi để lăng xê ca sĩ trẻ, ca sĩ độc quyền của họ. Khán giả tại Mỹ, nếu muốn, vẫn có thể tìm hình ảnh và băng đĩa của tôi qua các chương trình trong nước, bán rộng rãi tại Mỹ.
- Có bao giờ anh thấy nhớ khán giả trong suốt thời gian dài vắng mặt?
- Nhớ chứ. Thế nên, mỗi lần về là tôi tranh thủ biểu diễn một vài nơi để đỡ nhớ tiếng vỗ tay của các cổ động viên sân nhà. Nhưng đi xa về, nhiều lúc cũng thấy oải.
- Oải, chán nản vì lý do gì?
- Thật sự tôi, cũng như nhiều ca sĩ cùng lứa buồn rất nhiều về thị hiếu và cách làm việc hiện nay của sân khấu ca nhạc trong nước. Thị hiếu quá hời hợt. Nhiều bài hát nổi tiếng mà bị lãng quên nhanh chóng sau 2-3 tháng. Thời chúng tôi, các ca khúc hay đến bây giờ vẫn được yêu thích và có người hát lại. Chúng tôi đi lên bằng đôi chân và khả năng thật sự của mình, đoàn kết và cùng chung chí hướng là chiếm lĩnh sân khấu và chinh phục khán giả. Còn bây giờ, ca sĩ nhiều người không thực tài, không xứng đáng với những gì khán giả dành cho họ.
- Ca sĩ tiêu biểu của thế hệ anh, Mỹ Linh, tuyên bố sẽ thực hiện một dự án “ca sĩ Việt ở Mỹ”. Là người đứng hai chân ở Việt Nam và Mỹ, anh thấy sao?
- Tôi cũng biết ông Mike, người mà Mỹ Linh đang hợp tác. Đơn cử một chuyện nhỏ, trước đây, Mike có yêu cầu thu thập các ca khúc của tôi, Phương Thanh, Thu Phương, Lam Trường để in đĩa bán cho khán giả Mỹ. Lúc đó, chúng tôi đều phì cười vì những bài hát đó chúng tôi có đại lý phát hành cho cộng đồng người Việt cả rồi. Còn nếu bán cho người Mỹ thì họ hiểu gì mà mua. Tôi cho rằng, Mike không hiểu lắm về thị trường âm nhạc Mỹ. Đây là một địa bàn khó khăn với cả các ca sĩ Anh, Pháp đã nổi tiếng. Nhiều nhóm nhạc như Backstreet Boys chẳng hạn, phải nổi tiếng trước tại châu Âu sau đó người Mỹ mới thèm để ý. Chuyện làm một ca sĩ quốc tế tại Mỹ không dễ đâu, vì ngoài tài năng, anh còn cần có nhan sắc, tài chính ...
- Vậy mục tiêu của anh là gì?
- Tôi không nói trước nhưng tôi có mục tiêu rõ ràng. Một ca sĩ tốt sẽ được khán giả Việt Nam mình ủng hộ mãi mãi.
(Theo Thị Trường & Tiêu Dùng)