Thứ năm, 6/11/2003, 10:06 GMT+7

Minh Thư: 'Tôi rất sợ sống độc thân'

Diễn viên Minh Thư.

"Tôi thích sự nghiệp hơn. Nhưng không có nghĩa là tôi không cần người đàn ông trong cuộc đời mình vì tôi rất sợ phải sống độc thân", diễn viên chính trong 'Gái nhảy' tâm sự. 

- Quan niệm của chị về người đàn ông hiện đại?

- Anh ta phải là chỗ dựa an toàn cho người phụ nữ cả về vật chất lẫn tinh thần.

- Một người đàn ông kiếm tiền giỏi và một người đàn ông biết chiều chuộng, chị sẽ chọn ai?

- Khi quyết định tiến tới hôn nhân, nếu người đàn ông thiếu một trong hai yếu tố này thì tôi sẽ không chọn ai cả. Tôi không phải là cô gái vật chất. Nhưng thời nào cũng vậy. Có thực mới vực nên đạo.

- Vì vậy mà đa số người đẹp đều yêu doanh nhân. Còn chị thì sao?

- Nếu bây giờ tôi nói: Tôi yêu doanh nhân vì doanh nhân giàu, thì ngày mai sẽ có những tin đồn: Minh Thư ham giàu, Minh Thư lợi dụng đàn ông. Còn nếu tôi nói tôi yêu doanh nhân đơn giản chỉ vì tôi yêu thì cũng khó có ai tin. Vì vậy, tốt nhất hãy để tự tình yêu và thời gian nói lên điều đó. Tôi cũng từng yêu người rỗng túi và tôi đã hạnh phúc vì có người ấy. Nhưng là đàn ông thì không nên yên phận với cái túi rỗng của mình.

- Xưa nay người ta thường cho rằng người đẹp thành công nhờ hình thức. Là một người đẹp, chị nghĩ sao?

- Theo tôi, có nhan sắc là có 50% sự thành công rồi. Nhưng 50% đó sẽ chẳng làm nên điều gì cả. Đã là định kiến thì khó thay đổi, nhưng hãy nhìn chúng tôi bằng ánh mắt rộng lượng hơn, đừng biến sắc đẹp thành áp lực cho chính người đẹp.

- Thế nhưng vẫn không phủ nhận sắc đẹp quyết định sự thành công?

- Tôi làm nghề đã gần 10 năm, nhưng bây giờ mới bắt đầu được chú ý, nhất là từ sau Gái nhảy. Nhưng đâu phải từ Gái nhảy tôi mới đẹp lên. Phải nói rằng sắc đẹp của tôi thì mọi người đều thấy, song sự nỗ lực tập luyện của tôi thì không phải ai cũng biết.

- Chị làm gì để giữ gìn nhan sắc?

- Với số đo 85-60-90, cơ thể tôi chưa phải đã hoàn hảo lắm đâu. Nhưng là phụ nữ thì ai cũng muốn mình hấp dẫn trong mắt mọi người, nhất là người khác giới. Tôi cũng vậy, luôn chọn những bộ trang phục mà khi mặc vào sẽ thấy được điểm nhấn trên cơ thể, nhưng không phải là phô trương, sexy.

- Nếu ở phần 2 của "Gái nhảy", đạo diễn Lê Hoàng yêu cầu Minh Thư có những cảnh quay "phê" hơn phần 1 thì chị có đồng ý?

- Mình là người Á Đông, những cảnh trong phần một như vậy là đủ rồi. Tôi biết anh Lê Hoàng luôn dừng đúng chỗ. Còn nếu như phần 2 có những cảnh nóng bỏng hơn dành cho tôi thì tôi vẫn phải tuân thủ. Vì nguyên tắc làm việc của tôi là tôn trọng kịch bản, tôn trọng ý đồ đạo diễn.

(Theo Thế Giới Điện Ảnh)

Lien he quang cao