Thế Hiển: 'Tôi sáng tác theo đơn đặt hàng của trái tim mình'
 |
| Nhạc sĩ Thế Hiển. |
"Đối với một chủ đề nào đó, tôi luôn ấp ủ cho đến khi nào cảm xúc thật sự chín mới viết, vì vậy tôi sáng tác không nhiều nhưng bài nào chắc bài ấy. Tuy đã thành danh ở một mức độ nào đó nhưng tôi vẫn liên tục trau dồi về chuyên môn để cống hiến cho âm nhạc những tác phẩm có giá trị", tác giả của "Đợi chờ trong cơn mưa", "Tóc em đuôi gà"... tâm sự.
- Anh đến với âm nhạc như thế nào?
- Năm 1975, tôi quyết định rời bỏ cuộc sống sinh viên để tham gia phong trào văn nghệ quần chúng. Năm 1976 tôi được nghệ sĩ Mỹ An phát hiện có triển vọng về ca hát và khuyến khích đi theo con đường chuyên nghiệp. Năm 1977, tôi về Đoàn ca múa Bông Sen và được cử đi học trung cấp thanh nhạc trong 4 năm, ra trường, tôi chính thức bước vào làng ca nhạc. Chính những chuyến lưu diễn đã đem lại cho tôi nhiều cảm xúc sáng tác ca khúc. Nhờ có kiến thức cơ bản về âm nhạc, tôi bắt đầu viết nhạc, tác phẩm đầu tiên của tôi là Khi bong bóng bay viết năm 1982, sau đó, nhiều ca khúc được ra đời như Dấu chấm hỏi, Đợi chờ trong cơn mưa, Tóc em đuôi gà, Hát về anh...
- Trong cuộc đời ca hát và sáng tác của mình, kỷ niệm nào làm anh nhớ nhất?
- Trong chuyến đi diễn cho chiến dịch Mùa hè xanh vừa qua ở Bến Tre, tôi đã bắt gặp hình ảnh một cô sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật đã tình nguyện về tận vùng sâu vùng xa dạy chữ cho các em nhỏ. Hình ảnh đó khiến tôi có cảm xúc thật sự và viết nên bài hát Cô giáo áo xanh tình nguyện
- Anh nhận xét thế nào về các ca sĩ và nhạc sĩ trẻ hiện nay?
- Đối với các ca sĩ trẻ, tôi thấy các em đã ý thức được việc muốn làm nghề lâu dài, muốn tiến thân phải bằng con đường học tập chuyên nghiệp và nỗ lực không ngừng. Về các nhạc sĩ trẻ cũng có nhiều gương mặt triển vọng, có nhiều sáng tác được giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên, để sáng tác "dài" hơn, các em cần phải trang bị cho mình nhiều vốn sống và trách nhiệm của người sáng tác với mong ước chung của xã hội: Ca khúc phải mang tính nghệ thuật cao.
- Ngoài âm nhạc, anh có làm thêm nghề tay trái?
- Ngoài việc sáng tác nhạc và biểu diễn, tôi tham gia dàn dựng các chương trình văn nghệ quần chúng cho các cơ quan, xí nghiệp, đồng thời dạy thanh nhạc cho các ca sĩ trẻ. Cứ công việc nào liên quan đến âm nhạc là tôi sẵn sàng nhập cuộc.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)