Thứ tư, 5/11/2003, 03:36 GMT+7

Bùi Thạc Chuyên: 'Sâu khấu vẫn lôi cuốn hơn phim'

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

"Khi tôi đang làm diễn viên sân khấu khá thành công thì một người bạn rủ đi làm phim, từ đó tôi có thêm niềm đam mê là điện ảnh. Tuy nhiên tôi vẫn yêu sân khấu và cho rằng đó là lĩnh vực có sức thôi miên mạnh mẽ hơn nghệ thuật thứ bảy", đạo diễn của "12A và 4H" bộc bạch.

- Bộ phim đầu tiên do anh đạo diễn là gì?

- Đó là một tác phẩm không hoàn thành, tôi làm chung với một người bạn, khi quay được một nửa thì không còn tiền, thế là vứt đi luôn.

- Anh làm khá nhiều phim ở nhiều thể loại, có phải anh đang trên đường đi tìm phong cách cho riêng mình?

- Cũng có thể là như vậy, thực ra, để hình thành một phong cách, một sở trường nào đó, hình thành một cái riêng thì người ta cần thể nghiệm rất nhiều, nhất là làm nghệ thuật. Vì vậy, hiện nay tôi làm phim ở bất kỳ thể loại nào cũng thấy thích và càng lạ lẫm thì càng say mê.

- Tại sao đến bây giờ anh chưa làm phim nhựa?

- Có lẽ cơ hội chưa đến với tôi, làm phim nhựa là mục đích cuối cùng của tôi và cũng là mục đích cao nhất của người đạo diễn.

- Anh tự thấy mình là một đạo diễn thành công hay thất bại?

- Từ trước đến nay, những gì tôi làm đều mang tính chất tuyên truyền, đặt hàng. Tôi chỉ gửi vào đó cái mà mình suy nghĩ thôi. Nếu nói là thành công thì thực ra cũng có mà nói thất bại thì tôi luôn nghĩ đó là những bài học.

- Vậy bài học lớn nhất trong cuộc đời làm đạo diễn của anh là gì?

- Hiện tại, tôi cảm thấy mình chưa gặp phải một bài học gì to tát vì mình đã làm được điều gì lớn lao đâu.

- Ai là người ảnh hưởng đến tư duy nghề nghiệp của anh?

- Tất cả những gì tôi làm từ trước đến nay đều theo bản năng, chỉ có gần đây tôi mới bắt đầu được xem nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng thế giới. Vì vậy, tôi nghĩ mình không ảnh hưởng rõ ràng ở phong cách của một ai.

- Trong quá trình làm phim, có khi nào một diễn viên nữ để lại trong anh những rung cảm đặc biệt?

- Thông thường, tất cả các đạo diễn khi làm phim đều yêu nhân vật của mình, nhất là đối với một đạo diễn nam, họ hay dành cho nhân vật nữ rất nhiều tình cảm, và tôi cũng không ở trường hợp ngoại lệ. Tất nhiên, tôi rất tỉnh táo, có thể phân biệt được rạch ròi mọi chuyện. Gần như đạo diễn luôn phải phân thân.

- Anh thích mẫu phụ nữ như thế nào?

- Đó là người thông minh và tự tin.

- Theo suy đoán của riêng anh thì một phụ nữ lần đầu tiên gặp mặt sẽ chú ý đến anh ở điểm nào?

- Họ sẽ bảo: hắn rất cao, có râu và hơi béo...

- Khi gặp một chuyện gì khó khăn, anh thường làm gì?

- Tôi vẫn nhớ một câu của diễn viên Henry Fonda: Khi bạn gặp khó khăn, hãy nghĩ rằng ngày mai sẽ khó khăn hơn. Tôi nghĩ chuyện gì cũng có thể khắc phục được cho dù khó đến mấy.

(Theo Thế Giới Điện Ảnh)

Lien he quang cao