Ngọc Khuê không muốn bị lẫn với ai
 |
| Ca sĩ Ngọc Khuê. |
Thừa hưởng từ người cha, nhạc sĩ Phạm Hoàng Khôi, lòng say mê nghệ thuật, Ngọc Khuê bước chân vào khoa thanh nhạc trường cao đẳng nghệ thuật khi mới 12 tuổi. Suốt 8 năm học, chị đã rèn luyện được phong cách biểu diễn, xử lý bài hát độc đáo cho riêng mình.
- Nhiều người nhận xét rằng Khuê đã khá "liều" khi chọn ca khúc "Bên bờ ao nhà mình" để thể hiện trong đêm chung kết Sao Mai 2003?
- Ngay từ khi mới đọc bài Bên bờ ao nhà mình, tôi đã thấy rất thích vì nó mộc mạc và đời thường. Ca từ thật giản dị (Bên bờ ao nhà mình, con chuồn chuồn vẫn đậu cánh bèo tây), ai nghe cũng có thể hiểu ngay. Giai điệu của nó cũng thật mới và lạ. Đến với giải Sao Mai lần này, tuy rất muốn có giải thưởng, nhưng tôi coi trọng sự sáng tạo mới lạ hơn. Bố tôi, người thường xuyên tư vấn cho tôi trong các cuộc thi thì bảo: "Thôi, con cứ hát Mái đình làng biển hay Trên đỉnh Phù Vân đi, chứ con hát bài ấy cứ thế nào ấy, chẳng giống ai cả!". Và, khi tôi quyết định hát Bên bờ ao nhà mình, bố đã "dỗi". Nhưng tính tôi là vậy, đã quyết gì thì sẽ làm bằng được.
- Chị có cảm giác thế nào khi mọi người gọi mình là "Thị Màu" của sân khấu ca nhạc?
- Thị Màu là một nhân vật nổi tiếng của chiếu chèo truyền thống. Đây là một nhân vật có cá tính. Khán giả khen như vậy chứng tỏ là tôi đã bắt đầu thể hiện được cách hát riêng của mình.
- Hướng đi trong thời gian tới của chị?
- Tôi đang tiến hành làm CD đầu tay, gồm những ca khúc có chất liệu dân ca nhưng mang âm hưởng hiện đại và cả những bài quan họ quen thuộc được phối theo phong cách nhạc Jazz. CD sẽ do anh Lê Minh Sơn và chú Nguyễn Cường biên tập. Tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành năm học cuối tại trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, sau đó sẽ thi vào Nhạc viện Hà Nội, hy vọng sẽ học được một lúc hai bằng, cả chuyên ngành và sư phạm, bởi song song với việc biểu diễn, tôi muốn một ngày nào đó sẽ được đứng trên bục giảng, truyền lại cho thế hệ sau kiến thức của mình.
- Thể loại âm nhạc của chị khá "kén" khách, chị có sợ gặp khó khăn khi tiếp cận với khán giả?
- Tôi chấp nhận điều đó, vì tôi muốn làm được một cái gì là của mình, không lẫn với ai khác. Hiện, các nhạc sĩ như Lê Minh Sơn, Nguyễn Cường, Trần Tiến, Dương Thụ, Phó Đức Phương đều ủng hộ và giúp đỡ tôi nhiều. Trần Thu Hà đang rủ tôi làm chung CD, đó là một thuận lợi lớn trong những bước đi đầu tiên của tôi.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)