Thứ sáu, 10/10/2003, 11:21 GMT+7

Huy Tuấn: 'Sáng tác phải gây ấn tượng ngay từ đầu'

Nhạc sĩ Huy Tuấn trong phòng thu của Anh Quân - Mỹ Linh.
Nhạc sĩ Huy Tuấn trong phòng thu.

"Nhiều nhạc sĩ cho rằng cứ viết nhạc ra đã còn ai hát không quan trọng, nhưng với tôi thì ngược lại. Khi một ca khúc vừa ra đời, tôi phải tìm ngay một ca sĩ thể hiện đúng ý mình muốn, tạo ấn tượng đẹp cho người nghe, còn sau đó, ai muốn hát, thậm chí muốn bóp méo bài hát đến cỡ nào thì tuỳ", anh tâm sự.

- Ai là người hát thành công nhất các sáng tác của anh?

- Đối với tôi thì Mỹ Linh luôn là số 1. Cô ấy không chỉ hát hay bài của tôi mà của tác giả nào cũng rất tuyệt.

- Nhiều nhạc sĩ chỉ viết nhạc khi có cảm xúc đến bất chợt, còn anh lại tuyên bố chỉ viết khi có đơn đặt hàng, vậy cảm hứng sẽ lấy từ đâu?

- Tôi có cảm hứng bất kỳ lúc nào, khi có ai đặt hàng, sau khi gặp "đối tác" thì ngay trên đường về, trong đầu tôi đã hình thành khung của bài hát. Cảm hứng tôi chính là ở người đặt hàng, từ tính cách đến thế mạnh của họ. Ví dụ, nếu Hồng Nhung đặt bài, sau khi tìm hiểu tính cách, sở thích và yêu cầu của cô ấy, tôi sẽ viết được tác phẩm thể hiện đúng chất Hồng Nhung. Nói như vậy, không có nghĩa chuyện viết nhạc dễ như ăn kẹo mà mỗi người phải biết sáng tạo riêng và hướng đến phong cách sáng tác chuyên nghiệp. Nếu cứ ngồi chờ cảm xúc đến thì chẳng biết đến khi nào mới viết được. 

- Anh nghĩ gì khi hiện nay tràn lan các ca khúc về tình yêu ủy mị, ca từ dễ dãi?

- Có thể các nhạc sĩ còn trẻ quá, nhiều người bị cám dỗ của dòng nhạc thị trường, chạy theo thị hiếu tầm thường. Bên cạnh đó, tôi biết có một số người do cần kiếm tiền nên chấp nhận mọi điều kiện của nhà sản xuất đưa ra để viết nhạc một cách dễ dãi và thái quá.

- Cũng là một nhạc sĩ hay viết theo đơn đặt hàng, như vậy anh cũng bị đồng tiền chi phối?

- Đúng như vậy, nhưng đó không phải là tất cả. Thường là khi tôi viết xong mới biết được mình nhận thù lao bao nhiêu, nếu thấy không thỏa đáng thì không chấp nhận và coi đó là chuyện bình thường. Mỗi năm tôi viết khoảng 5-6 ca khúc, dù vừa viết ra là có người mua ngay nhưng cũng không đủ sống, tôi còn kiếm thêm ở công việc phối khí, làm album cho nhiều ca sĩ. Thỉnh thoảng, tôi cùng ban nhạc Anh Em đi diễn nhưng chủ yếu là ở các show lớn. Cuộc sống tương đối ổn định và tôi cảm thấy hài lòng.

- Hiện nay, làng ca nhạc phía Nam xuất hiện phong trào nhạc sĩ lăng xê cho người mẫu, diễn viên trở thành ca sĩ nổi tiếng nhưng khi lên sân khấu chỉ để ngắm là chính. Anh có ý kiến gì khi cũng đang giúp đỡ người mẫu Hồ Ngọc Hà làm album?

- Với tôi, cụm từ lăng xê có nghĩa là biến không thành có nên không bao giờ làm điều đó. Tôi không phải là ông bầu của Hồ Ngọc Hà mà chỉ giúp đỡ cô ấy với tư cách là một nhạc sĩ giúp một người có chất giọng thực sự bước vào làng ca hát. Nếu Hà không biết hát thì có đến tìm tôi nhờ giúp cũng bị từ chối ngay. Hy vọng tháng 11 này, album đầu tay của Hà ra đời sẽ làm cho khán giả quên đi khái niệm người mẫu đi hát.

Hải Anh thực hiện

Lien he quang cao