Sẽ có 'Những ngày văn hoá Khmer Nam bộ tại Hà Nội'
 |
| Hội đua ghe Ngo, một trong những sinh hoạt văn hoá truyền thống của người Khmer Nam Bộ. |
Lần đầu tiên, hơn 4.000 nghệ nhân, diễn viên 9 tỉnh Tây Nam bộ tham gia "Những ngày văn hoá Khmer Nam Bộ tại Hà Nội", dự kiến diễn ra từ ngày 27-30/10 tại Triển lãm Vân Hồ. Dưới đây là cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trung Nhật, giám đốc Trung tâm triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam, trưởng ban tổ chức lễ hội.
- Ý tưởng cho sự kiện được bắt đầu như thế nào, thưa ông?
- Ý tưởng được đề xuất lần đầu trong cuộc họp cuối năm 2002 giữa Bộ Văn hoá Thông tin và lãnh đạo các Sở Văn hoá 9 tỉnh Nam bộ nhân chuẩn bị sự kiện "Những ngày văn hoá Khmer" tại Kiên Giang. Sự kiện sau khi được tổ chức thành công tại Kiên Giang (4/2003) đã tạo đà cho việc "tiến về Hà Nội" vào cuối tháng 10 này.
- Sự kiện sẽ được "thiết kế" với những điểm mới, khác nào?
- 9 tỉnh miền Tây Nam Bộ, bao gồm An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cần Thơ, Trà Vinh, sẽ được coi là chủ thể văn hoá của sự kiện. Quy mô lễ hội dự kiến cũng sẽ tương đương với các "Những ngày văn hoá" Tây Nguyên, Huế, Sài Gòn... từng được tổ chức tại Hà Nội. Theo đó, chương trình sẽ trải ra trên các nội dung: dân ca, dân vũ (với các trích đoạn ca múa kịch), lễ hội truyền thống (tuyển chọn 4 lễ hội đặc sắc nhất), văn hoá mặc (thông qua hội thi trang phục), văn hoá ẩm thực (có cả các gian hàng phục vụ nhu cầu thưởng thức tại chỗ), triển lãm các hiện vật văn hoá địa phương và nhiều trò chơi dân gian...
Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội sẽ có hội thảo chủ đề "Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của người Khmer Nam Bộ" và đêm giao lưu giữa các nghệ nhân, diễn viên Khmer và một số vùng, miền văn hoá khác như: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng Bắc Bộ...
- Đặc trưng văn hoá Khmer gắn liền với sinh hoạt chùa chiền, vậy có cách nào để tạo ra được một không gian văn hoá tương ứng tại Triển lãm Vân Hồ?
- Khác với văn hoá Tây Bắc hay Tây Nguyên, nhiều sinh hoạt cộng đồng của người Khmer, điển hình như sinh hoạt văn hoá chùa chiền, lại chủ yếu diễn ra "trong nhà", nay muốn đưa nó ra "ngoài trời" cho nhiều người xem như ở Triển lãm Vân Hồ rõ ràng là một cái khó. Vì vậy, chúng tôi phải cố gắng bổ khuyết bằng những kịch bản sân khấu các trích đoạn ca kịch cũng như nhiều sinh hoạt vui chơi, lễ hội truyền thống khác...
- Thế nhưng không ít sinh hoạt cộng đồng của người Khmer lại gắn liền với không gian "ngoài trời" như đua thuyền trên sông nước. Vậy tại sao một phần sự kiện không được tổ chức tại những địa điểm tương thích hơn như: Hồ Gươm, hồ Tây, hồ Bảy Mẫu hay thậm chí, sông Hồng?
- Vấn đề không phải là địa điểm tương ứng mà cái khó là làm sao vận chuyển được những cái ghe Ngo nguyên chiếc dài hàng chục mét vượt hàng ngàn cây số ra Hà Nội. Mà để có được một hội đua ghe Ngo cho có không khí, thì ít nhất cũng phải huy động được từ 8 - 10 chiếc. Chưa hết, trên mỗi chiếc ghe Ngo lớn còn cần từ 80 - 100 người cầm chèo. Nhân lên, số người mà chúng ta cần cho riêng mỗi phần hội đua ghe cũng đã lên tới hàng trăm người. Lo được cho hơn 4.000 con người ra Hà Nội đã là một nỗ lực khó với Ban tổ chức, nói gì đến việc tăng thêm người.
(Theo Lao Động)