Thứ tư, 1/10/2003, 11:21 GMT+7

Nhóm Nhịp Điệu quyết tâm chinh phục khán giả Hà Nội

Nhóm Nhịp điệu.
Nhóm Nhịp Điệu.

Khác với nhiều nhóm nhạc vào Nam quảng bá tên tuổi, 3 cô gái còn rất trẻ này đã quyết định ở lại Hà Nội, vùng đất được coi là rất khắt khe với âm nhạc để lập nghiệp. Video clip "Hãy hát lên" của "Nhịp điệu" được xếp thứ nhì của tuần trong "VTV - Bài hát tôi yêu" đã mở ra thành công đáng khích lệ cho nhóm nhạc này. Dưới đây là cuộc trò chuyện với họ.

 - Tại sao Nhịp Điệu lại quyết định ở lại Hà Nội?

- Đơn giản chỉ vì chúng tôi không quen sống xa gia đình và quyết định không Nam tiến cũng không phải là táo bạo. Nhóm rất tự tin vào khả năng của mình, album đầu tay đã xong phần thu âm, đang phối nhạc và thiết kế bìa, dự định giữa tháng 10 sẽ ra mắt khán giả.

- Ai là người giúp đỡ các bạn bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp? 

- Anh Thế Cường, nhạc công viola của Dàn nhạc Giao hưởng VN là người đỡ đầu cho nhóm từ khi chúng tôi còn hát đơn ở những phòng trà Hà Nội. Giữa ông bầu và nhóm luôn là không khí hòa đồng gần gũi, có sự trao đổi bàn luận trước một vấn đề chứ không nhất nhất ông bầu bảo gì nghe nấy như những chú gà công nghiệp. Khi lựa chọn ca khúc, phong cách thể hiện, anh Cường đều cố vấn, và trong chuyện này chúng tôi răm rắp tuân theo. Tại TP HCM ai cũng có thể làm ông bầu miễn là người ta có tiền. Tất nhiên có ông bầu biết định hướng đúng, biết nhìn xa trông rộng thì quá tốt. Còn tỷ lệ thù lao ông bầu/nhóm hát thì xin phép giữ bí mật, chỉ biết rằng điều này dựa trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi.

- So với đàn chị Tam ca 3A, Con gái, Tik Tik Tak, các bạn có điều gì cần học tập?

- Chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm, thiếu năm tháng trên sân khấu hơn họ, kỹ thuật xử lý bài hát của Tam ca 3A rất hoàn hảo và đáng nể. Nhịp Điệu đã học hỏi ở các chị ấy rất nhiều và sẽ trụ lại ở Hà Nội, mặc dù gây danh trên thị trường âm nhạc này là rất khó.

(Theo Tiền Phong)

Lien he quang cao