Chiều Xuân: 'Càng có tuổi càng ít vai diễn'
 |
| Diễn viên Chiều Xuân. |
"Bây giờ, khi đã đứng tuổi, tìm được vai diễn phù hợp với mình không phải dễ. Tôi tự tìm hướng giải quyết cho mình là đi học lớp đạo diễn điện ảnh. Tôi đã bắt tay vào làm bộ phim tài liệu đầu tiên có tên gọi Tâm linh", chị tâm sự.
Tốt nghiệp khóa diễn viên điện ảnh nhưng Chiều Xuân lại hoạt động trong lĩnh vực kịch nói. Chị đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả qua vai chính trong vở Ả ca-ve ở nhà hàng Macxim. Trong điện ảnh và truyền hình, chị cũng gặt hái được nhiều thành công, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt khán giả bằng lối diễn xuất giản dị đằm thắm và có chiều sâu.
Gần đây, chị chuyển sang lĩnh vực đạo diễn không phải vì phong trào mà đó là niềm đam mê đã có từ lâu. Chị bộc bạch: "Tôi đã theo học đạo diễn được 1 năm và thật sự cảm thấy thích thú. Lúc đầu, ông xã không đồng tình nhưng tôi là người thuyết khách giỏi và bây giờ anh đã ủng hộ nhiệt tình. Có người nói, đến tuổi tôi mà đi học đạo diễn là quá muộn nhưng tôi không hề thấy ngại. Tôi muốn thay đổi tất cả ngay cả về ngoại hình nên đã cắt tóc ngắn thay cho kiểu tóc dài bấy lâu nay".
Hiện tại, chị dồn hết tâm sức cho tác phẩm đầu tay và khẳng định đây sẽ là tác phẩm để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)