Nghệ sĩ Kim Ngọc và sở thích mua sắm
 |
| Nghệ sĩ Kim Ngọc. |
Chị được khán giả biết tiếng qua nhiều vai hài trên màn ảnh và sân khấu kịch. Gần đây, Kim Ngọc đã chinh phục người xem qua vai bà Tư 'Xả láng' tiêu xài hoang phí trong vở kịch 'Những mối tình trắc trở'. Chị tâm sự vai diễn có nhiều điểm tương đồng với mình ở ngoài đời.
- Như vậy, chị nhận mình là người tiêu xài xả láng?
- Không phải vậy, tôi thích mua sắm, nhưng chọn lựa rất kỹ, món đồ nào hợp lý mới dám bỏ tiền. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động, mẹ tôi nhờ có sạp thịt heo mà nuôi lớn mấy anh chị em. Chính lẽ đó mà tôi tiêu xài rất căn cơ.
- Một tháng chị tốn tiền nhiều nhất cho thứ hàng tiêu dùng nào?
- Trái cây, vì tôi ăn thứ này thay cơm, nhờ vậy mà giữ được số đo cân đối, dù ba vòng bằng nhau nhưng không lên cân, không bị huyết áp. Mua trái cây nhiều nên tôi trở thành mối của các chị tiểu thương ở chợ Bến Thành, An Đông… Ngoài ra tôi còn sắm đồ dùng gia đình toàn là hàng Việt Nam như khăn trải bàn, ga trải giường, áo gối.
- Theo chị người nghệ sĩ chi tiêu như thế nào là vừa?
- Đừng nghĩ nghệ sĩ mua hàng không trả giá. Cách chọn vật dụng để mua và ngã giá là nếp sinh hoạt mang tính văn hóa của người Việt. Tôi đã đi rất nhiều chợ, từ Bắc chí Nam, tiêu dùng mỗi nơi mỗi khác. Có điều nghệ sĩ khi mua luôn được người bán chiều, giá cũng mềm. Nghệ sĩ cũng như người bình thường, sống phải biết chi tiêu tiết kiệm mới giữ được hạnh phúc gia đình.
- Với số đo ba vòng bằng nhau, chị chọn trang phục cho mình như thế nào?
- Tôi không khó chọn quần áo như mọi người nghĩ, tôi thường mặc áo in hoa nhỏ, màu sắc nhã nhặn và thường đến các tiệm may quen nhờ họ thiết kế kiểu dáng. Tôi sợ nhất là mặc áo dài vì hay bị bung nút.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)