Thứ ba, 12/8/2003, 11:59 GMT+7

Trương Nghệ Mưu muốn làm đạo diễn Olympic quốc tế 29

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

"Được làm đạo diễn cho chương trình trọng đại như vậy là vinh hạnh lớn và hiếm có trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ thể hiện hình ảnh một Trung Quốc giàu truyền thống đang đi vào thế giới hiện đại, đồng thời kết hợp với tinh thần Olympic", đạo diễn tâm sự.

- Ông đã đạo diễn đoạn phim mà Trung Quốc sử dụng trong buổi thuyết trình xin đăng cai Olympic 2008. Ý tưởng chủ đạo của bộ phim này là gì?

- Vì phần lớn những người trong Uỷ ban Olympic quốc tế chưa từng đến Trung Quốc nên mục đích của bộ phim là chuyển tải đầy đủ thông tin về con người, đất nước của Vạn Lý Trường Thành. Những thông tin đó nén dày đặc trong 4 phút. Cái khó là phải truyền đạt thông tin thế nào để vừa gây được cảm xúc, vừa có thể thuyết phục người xem.

- Có người nói vì xem đoạn phim của ông mà không ít uỷ viên Olympic quốc tế đã quyết định bỏ phiếu cho Bắc Kinh. Bí quyết gì khiến tác phẩm của ông chiếm được cảm tình của Ban giám khảo như vậy?

- Phim của Bắc Kinh khác nhiều so với những bộ phim của các thành phố ứng cử viên khác. Cụ thể, phim của chúng tôi ngoài góc nhìn vận động viên còn phải được nhìn từ góc độ lịch sử, văn hoá, tình cảm, tinh thần của Bắc Kinh, của Trung Quốc. Đặc biệt, phải làm nổi bật tình cảm con người, để các thành viên Uỷ ban Olympic quốc tế qua bộ phim này có được cảm tình với Trung Quốc.

- Ông có cảm nhận gì khi nhìn thấy biểu tượng Olympic Bắc Kinh 2008?

- Tôi đã xem biểu tượng này cách đây hơn một tháng rồi. Tôi thấy nó rất Trung Quốc. Truyền thống của Trung Quốc là dùng triện đóng dấu, tôi thấy hình triện cổ trên biểu tượng rất có ý nghĩa. Mà chỉ người phương Đông mới có, phương Tây thì không. Có thể coi đó như một cam kết cho sự thành công tốt đẹp của Olympic 2008.

(Theo Thể Thao & Văn Hoá)

Lien he quang cao