Thứ sáu, 18/4/2003, 09:41 GMT+7

Sinh viên nghệ thuật TP HCM chạy sô

Diễn viên Bạch Tuyết và Vũ Linh trên sàn diễn.
Diễn viên Bạch Tuyết và Vũ Linh trên sàn diễn.

"Thế hệ chúng tôi hồi đi học không được chạy sô, tốt nghiệp xong rồi mới tính. Học chưa xong những chuẩn mực mà đã ra ngoài làm thì những thứ lôm côm bên ngoài sẽ tràn vào phá hỏng các em", nghệ sĩ Thành Lộc than thở về các sinh viên Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP HCM.

Nhiều thày cô tỏ ra e dè đối với một thế hệ học trò sớm khẳng định tính nghệ sĩ trong sinh hoạt, đi đứng, trang phục, mua sắm xe cộ, điện thoại di động. NSƯT Công Thành thở dài: "Học trò nghệ sĩ đi trễ là chuyện thường. Vào lớp phải chờ các em đến đủ rồi mới dám dạy, có khi mất nửa tiếng hoặc hơn. Nếu cứ đúng giờ mà dạy thì những em vào trễ không biết gì hết, lại phải tốn công phụ đạo. Đã xong đâu, có em ngủ gà ngủ gật vì tối hôm trước chạy sô. Rồi bài tập đưa trước cả tuần, lẽ ra phải tập ca cho nhuyễn, đằng này có em còn chưa thuộc lời. Mới học căn bản, thôi các em đã thờ ơ như thế, nói chi học đến những ngóc ngách kinh nghiệm của thầy".

Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc kêu trời: "Tốt nghiệp tới nơi rồi mà học trò của tôi còn không biết Trần Thủ Độ là ai, Hồ Quý Ly là ai. Tôi phải bắt các em đi tìm đọc cuốn Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh vừa được giải thưởng. Bây giờ, tôi phải ngồi dạy lại lịch sử cho các em".

Nghệ sĩ Hữu Châu nói: "Thời chúng tôi học, thày cô bắt đọc sách nhiều, hết văn học Pháp tới văn học Nga, nhặt tờ báo gói đồ thấy có truyện ngắn cũng đọc, như vậy vào nhân vật mới có chiều sâu".

Đau đầu nhất là chuyện chạy sô của sinh viên. Ông Xuân Hòa, trưởng phòng đào tạo, cho biết: "Sinh viên năm thứ 2 có thể hoạt động nghệ thuật bên ngoài với điều kiện phải có công văn xin phép của đơn vị nghệ thuật đó. Nhưng thời gian nghỉ nếu quá 1/6 số tiết học của bộ môn thì sẽ bị khiển trách hoặc lưu ban. Quy định là vậy, nhưng việc học trò bỏ học chạy sô là thường tình. Và chính những sô tấu hài, kịch hài làm cho các em nghĩ rằng lý luận trong nhà trường là không cần thiết. Tệ hơn, sinh viên còn nhiễm những mảng miếng, ngôn ngữ tầm phào của thị trường, trở lại học chuẩn mực thì học không nổi".

(Theo Thanh Niên)

Lien he quang cao