Thứ bảy, 22/3/2003, 09:46 GMT+7

Nguyễn Quang Thiều từ chối làm Giám đốc TT bản quyền 

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

Lý do được nhà văn đưa ra là anh cảm thấy mình không có khả năng quản lý chứ không phải vì ngại va chạm với bạn bè trong giới. Theo anh, giám đốc Trung tâm không nhất thiết phải là nhà văn. Đó có thể là một luật sư, nhà quản lý... am hiểu văn chương, yêu văn học, thấu hiểu quyền lợi của nhà văn và am tường pháp luật.

Theo nhà văn, thực ra Trung tâm bảo vệ bản quyền văn học VN mới chỉ dừng lại ở ý tưởng thành lập do một nhóm nhà văn gồm Ma Văn Kháng, Tô Đức Chiêu, Đoàn Thị Lam Luyến... xây dựng, phác thảo chứ chưa đưa ra một hành động thiết thực nào.

Nguyễn Quang Thiều cho biết: "Bản thân tôi cũng muốn đóng góp cho văn học nhiều hơn nữa, kể cả việc đấu tranh bảo vệ bản quyền Nhiều lần vô tình thấy ở đâu đó bày bán tác phẩm của mình, có khi còn có cả ảnh và tiểu sử nữa... mà không thấy ai hỏi ý kiến, tôi cũng muốn làm cho ra nhẽ. Những người làm sách kiểu này chỉ vì kiếm lời chứ không phải vì muốn truyền bá cái hay, cái đẹp của văn chương.

(Theo Văn Hóa

Lien he quang cao