Minh Thuận - Phương Thùy nói về nhau
 |
| Ca sĩ Minh Thuận - Phương Thùy. |
"Trong chương trình của sân khấu 126, Thuận được yêu cầu hát bài "Thành phố trẻ" của nhạc sĩ Trần Tiến với Phương Thùy. Một cô bé sôi nổi, nghiêm túc trong công việc và thoải mái với bạn bè nhưng lại rất nóng tính", Minh Thuận tâm sự về duyên do gặp được cô em kết nghĩa như thế.
- Thuận và Thùy có thường xuyên gặp nhau?
- Phương Thùy: Thường thì buổi trưa, Thùy hay hẹn với anh Thuận và Phương Thanh đi ăn. Có chuyện gì buồn hay vui, tụi này đều nhắn tin cho nhau, cùng trao đổi, tâm sự.
- Sở thích chung của hai người?
- Minh Thuận: Đi du lịch. Sau những giờ làm việc mệt nhọc, chút tĩnh lặng của vùng quê sẽ làm cho Thuận cảm giác thoải mái hơn.
- Một kỷ niệm đẹp giữa hai người?
- Phương Thùy: Thùy xem anh Thuận như một người anh trong gia đình. Anh tận tâm, tỉ mỉ và rất chu đáo. Có một dạo, Thùy chuẩn bị ra mắt album đầu tay, anh Thuận đã bỏ ra mấy ngày liền thiết kế riêng cho Thùy bộ trang phục để biểu diễn. Đêm đó, dường như Thùy hát hay hơn.
- Khi buồn, Thuận và Thùy sẽ làm gì?
- Minh Thuận: Mình sẽ tìm một công việc để làm cho dễ quên. Thuận thường im lặng và giấu kín những chuyện buồn. Nó hợp với tính cách của Thuận.
- Phương Thùy: Thùy đi tìm những người bạn thân, tâm sự với họ, như vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm.
- Hai người nghĩ sao về gia đình?
- Minh Thuận: Gia đình là tất cả, đi đâu, làm gì mệt mỏi, về tới nhà Thuận cảm thấy bình an.
- Phương Thuỳ: Hồi nhỏ, mẹ hay đánh đòn vì Thùy rất bướng bỉnh, có lúc buồn, Thùy nghĩ có gia đình sao mà phiền phức quá. Đến tận bây giờ, người Thùy thương nhất là mẹ, Thùy được như vậy là nhờ sự quan tâm hết mực của gia đình.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)