Thứ ba, 13/8/2002, 03:36 GMT+7

Thu Hà tâm sự về sự nghiệp và cuộc sống

NSƯT Thu Hà.
NSƯT Thu Hà.

Khi con đường điện ảnh đang tỏa sáng, chị tạm dừng lại để chuyên tâm vào sân khấu. Và giờ đây khi đã thành công với nhiều vở kịch, chị trở lại với bộ phim "Gửi đến mai sau" cùng Trần Lực. Đối với Thu Hà, vinh quang cả trong sân khấu và điện ảnh là kết quả của sự phấn đấu không ngừng nghỉ.

Thành công của chị ở cả 2 lĩnh vực là ước mơ của không ít diễn viên trẻ. Chị nghĩ gì về nghiệp diễn của mình?

- Tôi nhận thấy làm diễn viên nghĩa là dấn thân vào con đường đầy chông gai và khắc nghiệt, bởi vậy ai cũng phải nỗ lực phấn đấu. Tuy nhiên, với riêng tôi, những thành công hôm nay một phần là nhờ sự giúp đỡ rất tận tình của các đạo diễn và đồng nghiệp.

- Vai diễn mới của chị có gì đặc biệt?

- Đây là một vai lạ và hay nhưng rất khó vì hầu như không có lời thoại, điều này khiến tôi phải tìm cách diễn để hòa mình vào nhân vật. Thú thật, ban đầu tôi cũng ngại bởi trong kịch bản có những cảnh yêu đương khá mùi mẫn. Tôi chỉ nhận lời khi đã cùng đạo diễn thống nhất về liều lượng diễn xuất của những cảnh tình cảm trong phim.

- Là người của công chúng, chị dành thời gian tập luyện để giữ được form người chuẩn như thế nào?

- Đóng phim, diễn kịch là điều hạnh phúc đối với tôi, bởi vậy, giữ hình thể cân đối là điều cần thiết nếu muốn trụ lâu dài với nghề. Nhưng tôi không cầu kỳ lắm trong việc luyện tập mà chỉ tuân thủ một chế độ ăn kiêng nhất định và chạy trên máy tập vào buổi sáng và buổi chiều hàng ngày.

- Quan niệm về thời trang của chị?

- Tôi không chú trọng lắm đến đồ hiệu đắt tiền hay rẻ tiền, cơ bản là phải hợp với mình. Khi nào rủng rỉnh, tôi cũng vào hiệu tìm mua trang phục, nhưng thực sự với những đồ hiệu đắt tiền, tìm được đồ hợp với mình không phải là dễ. Chồng tôi cũng rất quan tâm đến chuyện ăn mặc của vợ, anh ấy hay mua đồ cho vợ trong những chuyến đi công tác.

- Cách trang điểm thường ngày chị?

- Rất đơn giản: chỉ một chút son môi, đôi khi dùng chải mi làm điệu một chút thôi.

- Chị sắp xếp thời gian như thế nào để chăm sóc cho gia đình?

- Ở Nhà hát Kịch Hà Nội, ngoài thời gian tập vở mới, hay một vài giờ cho những đêm diễn theo kế hoạch, tôi thường ở nhà lo cho gia đình. Dù không giỏi trong việc làm bếp nhưng tôi thích tự nấu nướng những bữa cơm đơn giản cho chồng con.

- Quan điểm của chị về cuộc sống gia đình?

- Tôi luôn cho rằng nhân vô thập toàn, bởi vậy, trong đời sống vợ chồng cần phải độ lượng, tôn trọng và yêu thương nhau, cùng nhau lo cho con cái. Tuy nhiên, mỗi người đều phải được chủ động về công việc của mình.

(Theo Tư Vấn Tiêu Dùng)

Lien he quang cao