23 quyển sách đoạt giải “Những cuốn sách vàng”
Trong số 210 cuốn sách của 52 chủ sách gửi về dự thi, có hai quyển đoạt giải nhất: "Đại Nam quốc âm tự vị" của tác giả Huỳnh Tịnh Của, bản in đầu tiên vào năm 1895-1896 và quyển từ điển Quốc ngữ - Latin và Latin - Quốc ngữ có tên Dictionarium Annamiticum - Latin – Annamiticum của J.L.Taberd in năm 1838.
Giải nhì có ba quyển: Giáo trình văn học, lịch sử văn học Việt Nam và Trung Quốc (Manuel des écoles primaires) của Trương Vĩnh Ký in tại Sài Gòn năm 1876; Lịch sử thành phố Sài Gòn (Documents pour secura I’histoire de Saigon) của tác giả Jean Bouchot in năm 1927; Truyện Kim Vân Kiều của Nguyễn Du, Nordeman (người Pháp) đã sưu tập in lại và chú thích vẽ hình phụ bản.
Có ba quyển được chấm giải ba, 11 quyển giải khuyến khích và ban giảm khảo cũng quyết định chấm giải sách quý hiếm cho bốn quyển: Ca trù thể cách của tác giả Lê Thị Nhân, sách bằng chữ Nôm, in năm 1876; Vi dã hợp tập, sách tập hợp tất cả thơ văn của Tuy Lý Vương Miên Trinh, sách in năm 1875 tại kinh đô Huế; Từ điển Việt-Bồ-La của tác giả Alexandre de Rhodes in năm 1651 và quyển Chủ tịch Hồ Chí Minh - hình ảnh của dân tộc ta của Phạm Văn Đồng in năm 1950 tại Ty thông tin Thanh Hoá.
Cuộc thi này do Nhà xuất bản TP HCM tổ chức, nhằm khuyến khích phong trào sưu tầm và bảo vệ những cuốn sách cổ của Việt Nam. Tất cả các tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng bày tại phòng Sách vàng - Sách quý của Hội sách 2002, sắp khai mạc vào đầu tuần tới.
(Theo Thanh Niên)