Khoảng trời riêng của Mandy Moore
 |
|
Ca sĩ Mandy Moore. |
Mandy Moore là một trong số ít những ngôi sao trẻ từng trải nghiệm cả sân khấu, điện ảnh lẫn ca nhạc. Ở tuổi 17, cô đã tự sắp xếp một cuộc sống khoa học cho mình, hài hoà giữa sự nghiệp và tự do. Chúng ta hãy cùng nghe Mandy nói về mình.
- 3 năm tuổi nghề và một sự nghiệp ca hát thành công, bạn có thấy mình khác biệt so với những cô gái 17 tuổi khác không?
- Về một khía cạnh nào đó, tôi thấy mình cũng như họ thôi. Khi ở nhà, tôi vẫn nũng nịu và được cha mẹ chăm sóc, lo lắng như bao thiếu nữ khác.
- Nhiều người nói rằng họ nhận thấy sự chín chắn trong album mới nhất của bạn?
- Tất nhiên, ba năm là một quãng thời gian khá dài và đủ để một cô gái đổi thay về nhiều mặt. Album mới Mandy Moore phản ánh rõ cá tính và sự trưởng thành ấy nên tôi đã lấy tên mình đặt cho album.
- Bạn từng xuất hiện trên sân khấu trong vai trò người dẫn chương trình, bạn thấy nhiệm vụ đó thế nào?
- Tôi được mời giới thiệu chương trình Người đẹp tuổi thành niên của Mỹ. Đó thật là một kỷ niệm tuyệt vời vì tôi phát hiện ra rằng, mình cũng có năng khiếu dẫn chương trình. Công việc này cho phép tôi tiếp xúc với những người cùng lứa tuổi và học hỏi nhiều điều.
- Bạn có lo là mình sẽ phá hỏng cả chương trình lớn đó không?
- Có chứ, nhưng khi ánh đèn camera chiếu tới, tất cả nỗi lo sợ chợt tan biến. Tôi thực sự hoà mình vào sự kiện đó và mở máy liên hồi. Nói chung, khán giả đã giúp tôi rất nhiều, mỗi khi tôi chọc cười, họ lại hưởng ứng bằng những tràng vỗ tay dài.
- Bạn có nghĩ mình là người đa năng không khi tham gia đóng phim “Nhật ký công chúa” cùng ngôi sao lớn Julie Andrews?
- Thực ra, tôi chẳng có mấy cảnh đóng chung với cô ấy mà chỉ gặp nhau khi chuẩn bị diễn thôi. Trông cô ấy ở ngoài đời xinh như một công chúa thật vậy. Sau dự án phim này, tôi và Heather đã trở thành đôi bạn thân. Mọi người nên tìm xem các phim có cô ấy đóng.
- Có gì khác nhau giữa việc đóng một bộ phim và một video ca nhạc?
- Hoàn toàn khác biệt. Một bộ phim không tập trung vào một bài hát hay một nhân vật nào đó, mà nó là sự tổng hợp của các vai diễn. Ở phim trường, mọi người lúc nào cũng hối hả nhưng tôi thích không khí đó. Tuy nhiên, ca hát mới là niềm đam mê số 1 của tôi.
- Tham gia quá nhiều công việc như thế, bạn không sợ sự nghiệp ca sĩ bị ảnh hưởng sao?
- Không. Những dự án khác nhau đó sẽ đều giúp ích cho âm nhạc. Fan hâm mộ hẳn sẽ thấy thú vị và hài lòng hơn nếu họ thấy ca sĩ yêu thích của mình không chỉ xuất hiện trên MTV mà còn ở nhiều chương trình khác.
- Có tin đồn bạn đang hẹn hò với Wilmer Valderrama?
- Đúng thế, tôi đang rất hạnh phúc. Đây là mối tình đầu và tôi sẽ cố gắng giữ gìn nó bằng mọi cách. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi hai đứa đóng chung một vở kịch. Anh ấy vào vai anh trai tôi, lúc ấy, tôi mới lên 10.
- Việc gì bạn cho là lãng mạn?
- Viết một bài hát cho tôi chẳng hạn. Hẳn tôi sẽ rất xúc động nếu có ai đó tặng tôi một giai điệu, dù viết về tình yêu, tình bạn, hay bất cứ cái gì cũng được.
- Bạn thích và ghét nhất bức ảnh nào của mình?
- Bất cứ bức nào chụp tôi mà không có sự sắp đặt, tôi đều thích. Nhiều lúc, tôi cứ bị mọi người bắt cười, bắt nghiêng bên trái, rồi bên phải, hành hạ tôi như thế thì làm sao tôi có thể cảm thấy thoải mái được.
- Gần đây, có nhiều ngôi sao đã bị stress như trường hợp của Mariah Carey và A.J. McLean (Backstreet Boys). Có lúc nào bạn thấy quá mệt mỏi không?
- Không, tôi nghĩ mình hoàn toàn khác. Họ là những siêu sao và tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của họ như thế nào. Một mặt, tôi cảm thấy thông cảm, mặt khác tôi thấy họ cũng đáng trách. Việc gì cũng cần có điểm dừng của nó. Bạn không nên lãng phí sức khoẻ và sự tự do. Tôi thấy Mariah lúc nào cũng bận rộn với những đĩa hát được ghi âm quanh năm. Cả Backstreets Boys cũng vậy, không ghi âm thì biểu diễn ngày này qua ngày khác.
- Đâu là nơi nghỉ ngơi lý tưởng của bạn?
- Đó là phòng ngủ. Những bãi biển chan hoà ánh nắng cũng thú vị.
T.T. (theo MTV)