Thứ tư, 6/6/2001, 09:14 GMT+7

Fafilm phát hành băng không qua Hội đồng duyệt

Áp phích phim Lời nói dối chân thật.

Hằng tháng, Fafilm VN cung cấp cho thị trường khoảng 130-140 cuốn băng video, trung bình mỗi ngày có 4 phim được phát hành. Số lượng băng này, muốn được dán tem để lưu hành trên thị trường phải thông qua hai Hội đồng duyệt phim ở Hà Nội và TP HCM. Thế nhưng, thực tế số đầu phim mà các thành viên Hội đồng duyệt tại TP HCM được xem lại ít hơn nhiều.

Ông Phạm Ngọc Trương, thành viên Hội đồng, cho biết, hằng tháng, ông xem nhiều thì 100 đầu phim còn bình thường chỉ khoảng 80. Một thành viên khác, ông Huy Thành thì ngạc nhiên: "Trung bình mỗi ngày chúng tôi xem tới 4 băng cơ à. Nhiều thế lấy sức đâu mà xem hết!". Còn ông Nguyễn Ngọc Quang khẳng định: "Hội đồng duyệt phim không nắm hết được số lượng phát hành băng của Fafilm".

Vậy đã có bao nhiêu phim phát hành từ Fafilm mà không qua kiểm duyệt? Chỉ tính riêng mỗi tháng, ít cũng là 30 phim, một năm khoảng 400 phim mà tình trạng này diễn ra đã khá lâu. Ai dám đảm bảo trong số này không có những cảnh sex, bạo lực… như trường hợp xảy ra với Lời nói dối chân thật (phát hành không cắt theo đề nghị của hội đồng duyệt) mà báo chí từng lên tiếng. Điều đáng nói là ai đã cấp tem cho một số lượng lớn băng đĩa như vậy được phát hành khi không thông qua Hội đồng kiểm duyệt. Còn nếu như số lượng băng này phát hành không được dán tem thì đây là một sai sót đáng kinh ngạc trong việc quản lý của Fafilm.

(Theo Thanh Niên, 6/6)

Lien he quang cao