Khúc phiêu ly mùa hạ - "giải Grammy" làm cho vui!
 |
|
Minh Ánh và Minh Sơn trong chương trình "Khúc phiêu ly mùa hạ". |
Nhạc sĩ Trần Tiến đã bước ra sân khấu để giải thích cho dòng chữ to vắt ngang sân khấu: "Tiến tới giải Grammy Việt Nam lần thứ nhất" như sau: "Tôi mới nghĩ ra chương trình này cách đây 10 hôm. Chúng tôi thử liều lựa chọn 12 bài hát đề cử giải thưởng âm nhạc tới công chúng cho vui".
Một số khán giả cho rằng xét về chuyên môn thì Khúc phiêu ly mùa hạ là chương trình âm nhạc khá với các các ca khúc của nhiều nhạc sĩ quen thuộc, viết cách đây chưa lâu như Nghiêng nghiêng rừng chiều (Nguyễn Cường, nhóm 2M biểu diễn), Dệt tầm gai (Ngọc Đại, Trần Thu Hà biểu diễn), Khúc phiêu ly (Phó Đức Phương, Lan Hương trình bày)… Nhìn chung, các ca khúc khá đồng điệu về ý thơ, cấu trúc đan cài tính dân tộc và hiện đại, nhiều ca khúc đã được khán giả hoan nghênh. Tuy nhiên, phần lớn người xem khi được hỏi chương trình này đã được coi là tiến tới Grammy chưa, đều ngỡ ngàng nói rằng không hiểu các tác phẩm được trình bày trong đêm nhạc dựa trên tiêu chí nào?
Nhạc sĩ Trần Tiến chốt lại: "Ước mơ của chúng tôi là Việt Nam sẽ có giải Grammy. Tôi đã làm xong đề án này và gửi Bộ Văn hóa - Thông tin và Hội Nhạc sĩ". Vậy thực hư về đề án của Trần Tiến là thế nào? Dưới đây là ý kiến của một số nhạc sĩ trong và ngoài cuộc về đêm nhạc:
Nhạc sĩ Ngọc Đại: Về nguyên tắc xét giải thưởng thì Trần Tiến sai. Khi anh đề nghị đưa bài, tôi chỉ nghĩ anh đã có lòng với anh em nhạc sĩ.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương: Chúng tôi không được bàn về việc này, Trần Tiến nói với tôi là đưa bài để cuối năm xét giải theo Grammy của Mỹ. Trên đường đi xem chương trình, tôi cứ nghĩ mãi, nói tác phẩm đề cử là không chính xác, chỉ có mỗi Trần Tiến đề cử, chẳng có ban bệ nào cả.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Tôi bị hút vào ý tưởng của Trần Tiến còn chương trình này là làm cho vui, để động viên phong trào sáng tác thôi mà!
NSND Trọng Bằng - Tổng Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam:
Đây là sáng kiến của một nhóm nhạc sĩ, nhưng chưa phải là chủ trương của Hội. Ngay cả việc nếu lập một giải thưởng âm nhạc như vậy thì Hội cũng không thể đồng ý với cái tên Grammy. Còn lập đề án giải để gửi cho Hội thì trước một ngày tổ chức đêm diễn, tôi mới nhận được giấy mời kèm bản đề án và đến nay vẫn chưa kịp xem thì nói gì đến việc Hội đứng ra tổ chức? Tuy nhiên, vào cuối tháng 7 này, Ban chấp hành Hội sẽ họp và bàn tới việc nên hay không nên lập một giải thưởng như vậy. Việc tổ chức đêm diễn tối 18/5 là hơi vội vàng. Tôi xin nhắc lại: Hội Nhạc sĩ Việt Nam chưa có chủ trương thành lập một giải Grammy Việt Nam!
Nhạc sĩ Hồng Đăng, Phó Tổng Thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam:
Hội có ý định hợp tác với Công ty Vật phẩm Văn hóa TP HCM tổ chức biểu diễn, giới thiệu những tác phẩm dự giải thưởng âm nhạc quốc gia đến công chúng. Trước đây, công việc xét giải khép kín trong vòng tròn nhạc sĩ và Hội đồng giám khảo. Có thể từ năm nay trở đi, những tác phẩm dự thi sẽ được tung ra trước dư luận, nhưng không phải tất cả đều được đề cử giải thưởng, vì công chúng sẽ là người thẩm định ca khúc xứng đáng nhất. Đến tháng 10, Hội mới nhận bài hát dự thi, tháng 11 bắt đầu làm việc. Tác phẩm dự thi phải phải là ca khúc mới sáng tác 1-2 năm trở lại đây, chưa được công bố, nhạc sĩ phải là Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Khúc phiêu ly mùa hạ là việc làm vội vã của Trần Tiến. Cái tên Grammy Việt Nam lần thứ nhất, tôi đã nói với nhạc sĩ Cát Vận và An Thuyên là không nên dùng. Không ai cho phép lấy tên một giải thưởng âm nhạc nước ngoài để đặt cho giải thưởng Việt Nam.
Nhạc sĩ Phan Phương - Chánh Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam:
Đến tháng 10, các hội viên mới nộp tác phẩm dự thi cho chúng tôi. Cái tên gọi đề cử giải thưởng âm nhạc quốc gia là do các ông ấy tự nghĩ ra, chứ Hội không biết việc này.
NSND Tiến Thọ - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn:
Tôi rất ngạc nhiên thậm chí còn ngạc nhiên hơn so với khán giả đi xem đêm nhạc của Trần Tiến. Cục Nghệ thuật biểu diễn chưa hề nhận được một dự án nào về giải thưởng Grammy Việt Nam!
(Theo Thanh Niên, Lao Động, 21/5)