

Chỉ số giá tiêu dùng khẳng định xu hướng tăng nhẹ trong quý IV khi công thêm 0,53% trong tháng 12. Tính chung trong cả năm 2011, lạm phát cả nước đạt 18,58%.
> Giá hàng hóa tiếp tục tăng tháng cuối năm
> Nhập siêu cả năm ước hơn 9,5 tỷ USD
Thủ tướng: 'Giảm lạm phát là trách nhiệm của ngân hàng'
Ghi nhận ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế, song Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chưa hoàn toàn yên tâm về an toàn và hiệu quả trong hoạt động ngân hàng
> Toàn ngành ngân hàng phải thắt lưng buộc bụng
> Lần đầu tiên hợp nhất 3 ngân hàng
Giá thực phẩm giảm tháng thứ 3 liên tiếp
Lạm phát tiếp tục giữ ở mức thấp khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 chỉ tăng 0,39%. Chiếm quyền số lớn nhất trong rổ hàng hóa, nhóm hàng ăn -dịch vụ ăn uống tăng 0,56%, trong đó giá thực phẩm nối dài xu hướng giảm.
> Tháng 11, CPI 2 thành phố lớn tăng dưới 0,3%
Phó thủ tướng: 'Không vì lạm phát mà hy sinh tăng trưởng'
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là mục tiêu ưu tiên, song phải tăng trưởng hợp lý để đảm bảo việc làm, an sinh xã hội và ổn định chính trị.
> Doanh nghiệp dở sống dở chết vì lạm phát / Làm đường Việt Nam đắt gấp 3 Mỹ
'Doanh nghiệp dở sống dở chết vì lạm phát, lãi suất'
Câu chuyện sống còn của doanh nghiệp - động lực tăng trưởng phát triển chính của nền kinh tế trở thành một trong những đề tài nóng bỏng nhất trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội diễn ra sáng 27/10.
> Quốc hội 'mổ xẻ' khoảng sáng tối của kinh tế 2011
Lạm phát tăng thấp nhất trong hơn một năm
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm tốc tháng thứ 4 liên tiếp khi chỉ tăng 0,36% trong tháng 10. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 8/2010.
> Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tại Hà Nội / TP HCM
Cử tri lo điện tăng giá, lãi suất ngân hàng đứng ở mức cao
Xăng tăng bất hợp lý, lãi suất ngân hàng ở mức cao, nhập siêu lớn, lạm phát khó kìm, điện lại nhấp nhỏm tăng... là những mối lo của đông đảo cử tri cả nước được gửi tới Quốc hội.
Chỉ số giá tiêu dùng của cả nước chỉ tăng 0,82% trong tháng 9. Đây là mức tăng thấp nhất của CPI trong vòng một năm qua.
> CPI Hà Nội / TP HCM
'Lạm phát có thể lên 24% nếu bơm tiền mạnh'
Sáng 23/9 trong cuộc hội thảo bàn về kinh tế VN, các chuyên gia đưa ra hai kịch bản lạm phát cho năm 2011, đều e ngại khả năng lạm phát cuối năm có thể lên 24% trước chính sách bơm tiền mạnh, giá vàng cao...
Chuyên gia nước ngoài hiến kế chống lạm phát
Dù các quyết sách đề ra trong Nghị quyết 11 đã phát huy hiệu quả song giới chuyên gia, các nhà tài trợ nước ngoài cho rằng Việt Nam vẫn cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát.
Chính phủ tin tưởng mục tiêu tăng trưởng 6%
Các tín hiệu vĩ mô đang tốt lên là lý do Chính phủ tin tưởng tăng trưởng kinh tế đạt 6% như mục tiêu đề ra dù 8 tháng mới tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mục tiêu kiểm soát lạm phát có thể tiếp tục bị "xé rào".
> Giảm mục tiêu tăng trưởng, nới chỉ tiêu lạm phát
Lạm phát tháng 8 tăng thấp nhất kể từ đầu năm
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước chỉ tăng 0,93% nhờ sự giảm nhiệt đáng kể của nhóm hàng ăn – dịch vụ ăn uống.
> Chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Nội / TP HCM
Việt Nam nguy cơ rớt hạng tín nhiệm nếu lạm phát còn cao
Dù vẫn đánh giá khả năng trả nợ dài hạn của Việt Nam ở mức B+ với triển vọng ổn định nhưng Fitch cho biết sẽ cân nhắc lại xếp hạng này nếu lạm phát và những bất ổn trong hệ thống ngân hàng vượt tầm kiểm soát.
> Fitch quan ngại về thanh khoản ngân hàng Việt Nam
Đại biểu Quốc hội bức xúc với lạm phát, lãi suất cao
Hàng chục ý kiến trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội chiều 5/8 cho thấy các đại biểu vô cùng quan ngại trước việc đời sống nhân dân và sản xuất kinh doanh ảnh hưởng bởi lạm phát và lãi suất cao.
> 3 mối lo với nền kinh tế: Lạm phát, lãi suất và nhập siêu
Không nên chống lạm phát chủ yếu bằng tiền tệ
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới lạm phát nên sử dụng chủ yếu các biện pháp về tiền tệ sẽ không tốt là ý kiến được nhiều đại biểu Quốc hội nêu ra khi thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội sáng nay.





















VnExpress tuyển dụng