Federer vẫn 'cô đơn' trên đỉnh cao quần vợt thế giới
Anh mới kéo dài chuỗi bất bại lên con số 29 trận, và có thể còn toàn thắng cho đến tận tháng 4 năm sau. Nếu vậy, tay vợt Thụy Sĩ không chỉ lập nên kỷ lục mới về số tuần liên tiếp đứng đầu thế giới, mà còn có được danh hiệu Grand Slam thứ 10 trong sự nghiệp tại Australia mở rộng.
 |
| Federer thống trị quần vợt nam. |
Kỷ lục hiện nay vẫn thuộc về huyền thoại Jimmy Connors, với 160 tuần liên tiếp đứng đầu quần vợt nam thế giới, nhưng chắc chắn nó sẽ bị Federer phá vỡ vào cuối tháng 2/2007 dù tay vợt Thuỵ Sĩ này không cần thắng thêm trận nào.
Không thể phủ nhận Federer chính là một trong những tay vợt hay nhất mọi thời đại. Anh có thể thực hiện bất cứ cú đánh nào từ bất kỳ vị trí nào ở trên sân, đồng thời di chuyển giống như một ngôi sao băng.
Federer từ lâu đã được xem như đối thủ bất khả chiến bại, cho nên các giải đấu dường như chỉ là nơi tranh tài giữa anh và phần còn lại của thế giới. Ngoại trừ Nadal, thì không ai trong số 6 tay vợt mới tham dự Masters Cup Thượng Hải vừa qua từng thắng nổi Federer trong năm 2006.
Sau khi bị Federer thắng áp đảo trong trận chung kết ở Thượng Hải với tỷ số 6-0, 6-3, 6-4, "đấu sĩ" James Blake chỉ còn biết lắc đầu. Đại diện của Mỹ nói: “Tất cả đều trở nên lạc hậu so với Roger và chẳng có điều gì bí mật khi anh ấy hơn hẳn về đẳng cấp. Còn lâu mới có thể phế ngôi của Roger”.
3 năm qua, Federer đã thắng tổng số 247 trận trong khi thua chỉ 15 trận, đồng thời giành được 34 danh hiệu các loại. Riêng năm nay, anh thắng 92 trận và chỉ thua 5 trận (gồm 4 thất bại trước Nadal trên sân đất nện, và một trận thua không mấy quan trọng trước Andy Murray - tương lại của quần vợt Anh).
Sự trỗi dậy của những tay vợt cùng thế hệ với Federer là gần như không thể. Do đó, năm 2007 được hy vọng sẽ nổi lên những người trẻ tuổi đủ sức sánh ngang với “vua sân cứng”.
Bản thân Federer cũng đang chờ đợi lớp thế hệ tiếp theo và xem họ mới là những đối thủ tiềm tàng: “Có nhiều tay vợt trẻ đang dần tiến vào top 10 thế giới. Murray, Gasquet, Berdych và thậm chí Djokovic đều đang chuyển mình mạnh mẽ. Monfils cũng đã thi đấu rất tốt hồi đầu mùa giải. Nhưng đáng gờm nhất vẫn phải kể đến Nadal”.
Federer đang ở vào thời kỳ vinh quang nhất trong sự nghiệp. Vốn đã nổi tiếng với quả phát bóng tấn công và cú bạt phải thần sầu, giờ đây Federer có thêm đòn trái tay cũng hoàn hảo không kém. Sự tiến bộ này của anh một phần là nhờ Nadal. Trong những lần đối đầu giữa “hai vua”, Nadal thường khiến Federer phải vất vả với những cú dồn bóng trái tay. Có lẽ do quá “cay” sau 4 thất bại liên tiếp trên sân đất nện trước Nadal, nên Federer lao vào tập luyện với quyết tâm khắc phục điểm yếu của mình. Anh đã thành công và giờ đây nhắm mắt vẫn có thể tung ra những đòn trái tay dọc biên chuẩn xác - điều mà có đến trong mơ Federer cũng không dám nghĩ đến cách đây khoảng một năm.
Nadal thừa nhận: “Các giải đấu đang dần được nâng cao về chất lượng. Roger biết rõ phải nâng cao trình độ nếu như muốn tiếp tục giữ vừng ngôi đầu thế giới. Tay vợt Thụy Sĩ đã và đang theo đúng hướng. Với lối đánh không còn điểm yếu cho dù nhỏ nhất, anh ấy sẽ không dễ gì chịu thất bại”.
Vẫn còn kém Sampras đến 5 danh hiệu Grand Slam, nhưng Federer lại được Blake đánh giá phần nào hay hơn so với huyền thoại người Mỹ: “Cả hai cùng có tất cả, nhưng sẽ khó khăn hơn để soán được ngôi đầu của Roger, trừ khi anh ấy không may gặp chấn thương”.
Một trong những mục tiêu lớn của Federer ở mùa giải mới chắc phải là đánh bại Nadal trên sân đất nện. Với mọi sự có thể, tay vợt Thụy Sĩ được đánh giá sẽ kết thúc năm 2007 đại thành công giống như 2006.
 |
| Nadal chỉ hy vọng thỉnh thoảng đánh bại Federer trên sân đất nện. |
G.H. tổng hợp