Công nghệ ‘Mắt diều hâu’ áp dụng tại Australia mở rộng
Giải Australia Mở rộng năm tới sẽ sử dụng hệ thống video quay lại liên tục, hay còn gọi là công nghệ Hawk-Eye. Đây là hệ thống cho phép các tay vợt xem lại ngay lập tức các pha bóng vừa thực hiện để xác định những tình huống gây tranh cãi.
 |
 |
| Hawk-Eye xác định các tình huống nhạy cảm. |
Mỹ Mở rộng vừa kết thúc là giải Grand Slam đầu tiên giới thiệu Hawk-Eye (Mắt diều hâu), mặc dù kỹ thuật này đã được sử dụng tại một số giải ATP trước đó.
Tại Australia mở rộng tới, công nghệ hiện đại này sẽ chỉ được sử dụng trên sân Rod Laver Arena - sân trung tâm tại Melbourne Park. Đây là nơi có đặt hai màn hình TV khổng lồ nhằm giúp các tay vợt, trọng tài và khán giả dễ dàng theo dõi những phân tích của pha bóng gây tranh cãi. Nhưng Ban tổ chức giải vẫn chưa thống nhất việc có nên quy định giới hạn số lần khiếu nại của các tay vợt hay là không giới hạn. Tại Mỹ mở rộng vừa qua, mỗi tay vợt có hai cơ hội xem lại băng hình ở mỗi set đối với những tình huống nhạy cảm để kiểm tra độ chính xác trong quyết định của trọng tài.
Nhờ có Hawk-Eye, diễn biến chi tiết của pha bóng gây tranh cãi - đặc biệt là điểm bóng tiếp xúc xuống mặt sân - sẽ được hiển thị theo dạng đồ họa trên màn hình lớn.
Nếu quyết định ban đầu của trọng tài sai, điểm số sẽ được điều chỉnh lại và tay vợt vẫn còn nguyên số lần xin khiếu nại. Ngược lại, nếu quyết định của trọng tài chính xác, lần khiếu nại này của tay vợt sẽ là vô ích. Trong trường hợp set đấu phải kéo dài đến loạt tie-break, người chơi sẽ có thêm một cơ hội.
Australia mở rộng sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 28/1/2007.
G.H. tổng hợp