Thứ sáu, 23/10/2009, 11:00 GMT+7

'Bò mộng' Vieri chia tay bóng đá

Chân sút nổi tiếng, thích xê dịch và có phong cách tay chơi của làng bóng đá Serie A vừa tuyên bố giải nghệ, sau một thời gian thất nghiệp.
> Christian Vieri, 'tay chơi' số một Serie A

Đội bóng gần nhất của Christian Vieri là Atalanta, nhưng hai bên thống nhất sớm chấm dứt hợp đồng hồi tháng 4/2009. Chân sút 36 tuổi sau đó được một số nơi liên hệ mời thử việc nhưng vì nhiều lý do, mọi việc rồi không đi đến đâu. Đến đầu mùa 2009-2010, Vieri vẫn không tìm được một bến đỗ phù hợp để kéo dài thêm một chút sự nghiệp lắm vinh quang những cũng không ít buồn tủi kể từ ngày anh khởi nghiệp đỉnh cao cùng Torino năm 1991.

Sau Batistuta, Roberto Baggio, Serie A lại chứng kiến một thần tượng nữa chia tay sân cỏ khi Vieri thông báo giải nghệ. Ảnh: AK.
Sau Batistuta, Roberto Baggio..., Serie A lại chứng kiến một thần tượng nữa chia tay sân cỏ khi Vieri thông báo giải nghệ. Ảnh: AK.

"Tôi đã hết hứng thú với bóng đá", Vieri tuyên bố ngắn gọn về quyết định kết thúc sự nghiệp. Cựu tiền đạo Juventus, Atletico Madrid và Inter cũng tiết lộ thêm anh đã từ chối một số lời mời với nhiều điều khoản hấp dẫn về tài chính từ các CLB ở Brazil, Trung Đông và cả giải MLS (Mỹ). "Tôi không muốn ra nước ngoài chơi bóng nữa", chân sút người Italy cho biết.

Với 142 bàn thắng trong màu áo 7 CLB Serie A và 23 bàn cho ĐTQG giai đoạn 1997-2005, Vieri nằm trong số những chân sút người Italy hay nhất lịch sử. Nhưng ngoài tài săn bàn, anh còn được biết đến như là một tín đồ của chủ nghĩa xê dịch. Nếu tính từ khi bắt đầu tập cùng Marconi Stallions, một đội bóng địa phương ở Sydney, Australia, Vieri đã 15 lần thay đổi CLB, trong đó Sampdoria là nơi anh có thời gian gắn gắn bó ngắn nhất - chưa đến hai tháng.

Vieri nổi tiếng với thân hình hộ pháp, lối chơi giàu sức mạnh và nhờ đó được các tifosi gọi bằng biệt danh
Vieri (áo xanh đen) nổi tiếng với thân hình hộ pháp, lối chơi giàu sức mạnh và nhờ đó được các tifosi gọi bằng biệt danh "Bò mộng". Ảnh: AK.

Inter là CLB mà Vieri khoác áo lâu nhất, với 6 năm (1999-2005) và ghi đến 94 bàn tại Serie A. Nhưng Juventus, nơi anh chơi một mùa giải 1996-1997, mới là CLB mà Vieri đoạt nhiều danh hiệu nhất, với 1 scudetto, 1 Siêu Cup Italy, 1 siêu Cup châu Âu, 1 Cup Liên lục địa (tiền thân của FIFA Club World Cup) và một lần vào chung kết Champions League (1997, thua Dortmund 1-3). Tiền đạo có biệt danh "Bò mộng" này cũng ghi dấu ấn ở La Liga khi đoạt ngôi Vua phá lưới với 24 bàn cho Atletico Madrid dù chỉ đá tại đây đúng một mùa 1997-1998.

Trong sự nghiệp 18 năm của anh, Vieri từng được săn đón như một ông hoàng với những mức lương cao chót vót. Nhưng về cuối cuối sự nghiệp, anh cũng trải qua không ít kỷ niệm buồn tủi. Anh từng phải hạ mình nhận lương theo sản phẩm, khi chấp nhận thi đấu cho Atalanta hồi hè năm 2006. Khi đó, ngoài khoản lương cứng bèo bọt 1500 euro mỗi tháng, thu nhập bóng đá còn lại của anh được tính theo số bàn thắng mà Vieri ghi được.

Giàu có, bảnh bao và luôn xuất hiện cạnh các giai nhân tuyệt thế là hình ảnh quen thuộc về Vieri trong những năm tháng huy hoàng nhất sự nghiệp. Ảnh: AK.
Giàu có, bảnh bao và luôn xuất hiện cạnh các giai nhân là hình ảnh quen thuộc về Vieri trong những năm tháng huy hoàng nhất sự nghiệp. Ảnh: AK.

Ngoài tài năng trên sân cỏ, Vieri còn được biết đến như một tay chơi có hạng trong làng bóng đá - showbiz Italy với nhiều chiến tích lẫy lừng trên tình trường. Rất nhiều chân dài xinh đẹp, siêu mẫu, sao điện ảnh, MC mà nổi tiếng hơn cả là Canalis, Silvstedt, Santarelli... đã quan hệ với tiền đạo người Italy này. Nhưng về cuối sự nghiệp cầu thủ, dường như Vieri đã tìm được bến đỗ của cuộc đời bên cô người mẫu nóng bỏng Melissa Satta.

Minh Kha

Link Site
11 cầu thủ tuổi teen nổi bật trong năm 2011>>
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Tiếp»
Lien he quang cao