‘SEA Games 25 là bệ phóng để Việt Nam vươn ra châu lục’
Trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh đánh giá như vậy khi trao đổi với VnExpress.net về những bước tiến cũng như những bài học mà thể thao Việt Nam đúc kết được từ Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay.
- So với vị trí thứ ba cùng 64 HC vàng ở SEA Games 2007, Việt Nam đã cải thiện vị trí với số HC vàng nhiều hơn hẳn. Theo ông đâu là nguyên nhân?
- Ở SEA Games lần trước, thể thao Việt Nam chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một số môn và vì thế chưa đạt chỉ tiêu cao ở các môn như nhảy cầu, cử tạ. Từ đó, chúng tôi đúc kết rằng thành tích chung của cả đoàn thể thao Việt Nam phải là sự tổng hợp của tất cả các môn, chứ không thể chỉ trông chờ vào một hoặc vài môn có khả năng giành số lượng huy chương cao để hướng đến kết quả tốt nhất. Từ kết luận ấy, chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch cụ thể cho SEA Games tại Lào, xác định các nhóm môn để đầu tư trọng điểm, đồng thời cũng tạo điều kiện cho một số môn khác có thể tranh chấp HC vàng.
- Điều gì về mặt chuyên môn khiến ông cũng như thể thao Việt Nam chưa thật sự hài lòng tại SEA Games 25?
- Vẫn có những môn như quần vợt, cầu lông... chưa hoàn thành nhiệm vụ giành huy chương. Chúng tôi mong muốn đến kỳ SEA Games tới, những môn này phải cải thiện thành tích để tranh chấp huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.
- Vậy điều gì làm ông tâm đắc nhất trong kỳ đại hội này?
- Tôi thấy vui khi thể thao Việt Nam đạt thành tích tốt hơn ở SEA Games trước, hoàn thành chỉ tiêu về nhì toàn đoàn và không bị Thái Lan bỏ quá xa. SEA Games lần này cũng ghi nhận thành công vang dội của các môn thể thao cơ bản nhất ở đấu trường Olympic như điền kinh, bơi, với việc các vận động viên xuất sắc như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện, Hữu Việt liên tiếp phá các kỷ lục SEA Games cũng như kỷ lục quốc gia.
Ngoài ra, điều làm tôi vui nhất nằm ở sự đoàn kết của đoàn thể thao Việt Nam, cùng nhau giúp đỡ, ủng hộ nhau để tất cả hướng đến mục tiêu chung - làm rạng danh thể thao nước nhà trên đấu trường khu vực.
 |
| Vũ Thị Hương đoạt cú đúp HC vàng chạy 100 m và 200 m. Ảnh: An Nhơn. |
- Ông đánh giá thế nào về thất bại bất ngờ của Hoàng Anh Tuấn, lực sĩ cử tạ được kỳ vọng rất nhiều tại SEA Games 25?
- Môn cử tạ được đầu tư, chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bản thân Tuấn cũng sẵn sàng cho việc tranh chấp vị trí cao nhất. Nhưng khi bước vào thi đấu, các em lại chịu trạng thái căng thẳng về tâm lý và không vượt qua được áp lực. Ngoài ra, sai lầm trong khâu chỉ đạo chiến thuật từ ban huấn luyện cũng là một yếu tố khiến Tuấn thất bại. Đây là điều mà sau đại hội lần này, chúng tôi sẽ phải ngồi lại với nhau để mổ xẻ và rút kinh nghiệm.
- Sau thành tích tốt ở SEA Games lần này, thể thao Việt Nam sẽ định hướng thế nào cho tương lai?
- Thành công tại đại hội lần này sẽ tạo niềm tin lớn để chúng ta mạnh dạn hướng ra các sân chơi ở tầm châu lục và tiếp cận trình độ Olympic. Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch theo từng nhóm đầu tư trọng điểm. Nhóm một hướng đến sân chơi Olympic, nhóm hai cho các giải đấu ở châu lục. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho các môn khác để tranh tài tại SEA Games. Đây là sân chơi số một của thể thao Đông Nam Á và là nơi để các vận động viên Việt Nam cọ xát, kiểm nghiệm lại trình độ bản thân để hướng lên các mục tiêu cao hơn.
- Theo ông, đâu là bài học mà thể thao Việt Nam rút ra sau SEA Games 25?
- Đại hội lần này chứng kiến một số vận động viên xuất sắc không đạt thành tích như ý và không hoàn thành chỉ tiêu. Từ đây, tôi cho rằng ở các kỳ SEA Games hay sự kiện thể thao lớn sắp tới, bên cạnh việc đặt chỉ tiêu tranh chấp huy chương, thứ hạng, các nhà chuyên môn, hoạch định chiến lược còn đồng thời phải tạo được tâm lý thoải mái, tự tin trong các vận động viên để họ không chịu áp lực khi bước vào thi đấu.
 |
| Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Văn Quỳnh (áo xanh) tại lễ xuất quân dự SEA Games 25. Ảnh: Hoàng Hà. |
Vị trí của đoàn Việt Nam tại SEA Games 25 đúng với dự đoán của phần lớn bạn đọc tham gia biểu quyết trên VnExpress.net.
>Danh sách huy chương của VN
SEA Games 2011 sẽ được tổ chức ở Indonesia.
Minh Kha (từ Vientiane)