Man City sa thải HLV Mark Hughes
Tiếp quản chiếc ghế nóng ở sân City of Manchester là Roberto Mancini - HLV từng giúp Inter 3 năm liên tiếp vô địch Serie A.
Quyết định trên được thông báo chỉ hai tiếng sau khi Man City giành chiến thắng 4-3 khi tiếp Sunderland tại Ngoại hạng Anh, tối qua. Đây là kết cục đã được đồn đoán từ trước. Nguyên nhân là nhà cầm quân người xứ Wales đã không phát huy hết được sức mạnh đồng tiền mà các ông chủ Ảrập đổ vào.
"Việc chỉ thắng 2 trong 11 trận ở Premier League rõ ràng đã làm phương hại đến những mục tiêu đề ra", thông cáo của Man City giải thích. "Chủ tịch Sheikh Mansour và ban lãnh đạo thấy rằng, đội không có dấu hiệu thay đổi căn bản trong thời gian qua".
 |
| Hughes chưa thể biến Man City thành một đội bóng xứng tầm với thực lực của họ. |
Hughes được đưa về thay Sven-Goran Eriksson hồi mùa hè năm 2008. Trong 18 tháng nắm quyền, ông đã sử dụng khoảng 200 triệu bảng để tăng cường cầu thủ. Mở đầu là việc phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng ở Ngoại hạng với thương vụ Robinho trị giá 32,5 triệu bảng. Sau đó là đợt mua sắm ồ ạt gắn với những tên tuổi như Gareth Barry (12 triệu), Roque Santa Cruz (16 triệu), Tevez (25 triệu), Adebayor (25 triệu), Kolo Toure (15 triệu) hay Lescott (22 triệu)...
Trong tổng số 77 trận dưới triều đại Mark Hughes, "Man xanh" thắng 36 trận và để thua 25. Trong 16 trận hòa thì có đến 11 lần diễn ra gần đây ở Ngoại hạng. Họ từng đặt mục tiêu có mặt trong top 4 mùa này, nhưng thực tế, từ nhiều vòng đấu qua chỉ quanh quẩn ở vị trí thứ 6.
Mancini hôm qua đã trực tiếp đến sân để chứng kiến đội bóng mới thi đấu. Theo hãng tin BBC (Anh), ông sẽ nắm quyền ngay lập tức, với bản hợp đồng 3 năm rưỡi đã ký kết. Khi còn là cầu thủ, Mancini từng 36 lần khoác áo đội tuyển Italy, và gắn bó chủ yếu với CLB Sampdoria. Năm 2001, ông từng thi đấu cho Leicester City trong một thời gian ngắn trước khi treo giày.
 |
| Sau một thời gian ở ẩn, Mancini đã trở lại. |
Chiến lược gia 45 tuổi từng dẫn dắt Fiorentina và gần đây nhất là Inter. Tại đó, ông đã có 3 chức vô địch Serie A liên tiếp và hai Cup Italy, trước khi bị sa thải vào tháng 5/2008 để nhường chỗ cho Jose Mourinho.
Hà Uyên