F1 tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng
Nguy cơ tan đàn xẻ nghé đã bị đẩy lùi sau khi Hiệp hội các đội đua F1 (FOTA) và Liên đoàn đua xe quốc tế (FIA) đạt được thỏa thuận tại Paris, hôm thứ tư.
Theo kết quả cuộc họp, FIA cùng 8 đội đua vừa dọa tách ra thành lập một giải mới, gồm Ferrari, McLaren, Brawn GP, Red Bull, Toyota, Renault, Toro Rosso và BMW, đã gạt bỏ bất đồng gây tranh cãi suốt hai tháng qua, để đạt sự đồng thuận về mức giới hạn chi phí. Người đứng đầu FIA, Max Mosley, cũng đã quyết định không tái tranh cử chức vụ này sau khi nhiệm kỳ thứ tư kết thúc vào tháng 10 năm nay.
 |
| Ông Mosley cuối cùng đã chịu xuống thang. |
"Trong thế giới F1 sẽ không tồn tại sự chia rẽ vì chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về mức giới hạn chi phí", Mosley cho biết sau cuộc họp. "Mục tiêu của chúng tôi là đưa chi phí trở lại mức như ở thời điểm đầu thập niên 1990, trong vòng 2 năm tới".
Liên quan đến vị trí chủ tịch của bản thân, Mosley xác nhận: "Tôi sẽ không tái tranh cử, vì bây giờ chúng tôi đã đạt được hòa bình".
Sự đồng thuận trên đã chấm dứt hai tháng tranh cãi từ khi Mosley thông báo kế hoạch giới hạn chi phí, buộc mỗi đội chỉ tiêu không hơn 40 triệu bảng trong mỗi mùa đua từ năm 2010. "Cuộc chiến tranh" đã dẫn tới phản ứng kịch liệt của 8 đội hàng đầu, dọa tách ra thành lập một giải mới.
Thùy Dương tổng hợp