Vắng World Cup và Euro, nên Confederations Cup đương nhiên là tâm điểm của bóng đá thế giới hè này. Sự hiện diện của các ngôi sao đến từ 3 ông lớn Brazil, Tây Ban Nha và Italy càng làm tăng sức nóng quanh giải đấu khai mạc hôm nay tại Nam Phi.
>Lịch đấu & bảng điểm
 |
| Ở tuổi 29, Xavi Hernandez (trái) đang sống những ngày đẹp nhất sự nghiệp. Hè năm ngoái, anh là cảm hứng giúp tuyển Tây Ban Nha lên ngôi tại Euro 2008, giải đấu mà tiền vệ nhỏ con này được bầu làm Cầu thủ hay nhất. Lối đá thông minh, khả năng tổ chức sáng tạo, sắc sảo của Xavi tiếp tục là nét chấm phá quan trọng trong hành trình đoạt cú ăn ba danh hiệu lớn của Barca mùa giải vừa qua. Dễ hiểu vì sao Xavi tiếp tục được HLV trưởng Del Bosque đặt nhiều kỳ vọng nhất trong chiến dịch Confederations Cup 2009, bước đệm quan trọng để tuyển Tây Ban Nha hướng đến ngôi vô địch World Cup hè sang năm. |
 |
| Với tư cách là Vua phá lưới Euro 2008 cũng như tay săn bàn số một của Valencia ít mùa vừa qua, David Villa (áo trắng) nằm trong số những tiền đạo được thèm khát nhất châu Âu lúc này và nhiều khả năng sẽ đầu quân cho "Dải ngân hà 2.0" ở Real Madrid. Tuy nhiên, chân sút 27 tuổi này không để chuyện đi hay ở của anh ảnh hưởng đến phong độ ở tuyển Tây Ban Nha. Mới đây, trong trận giao hữu với Azerbaijan, Villa vẫn ra sân với sự tập trung, nỗ lực, quyết tâm cao nhất và lập một hattrick, giúp đội nhà đại thắng 6-0, tạo đà hưng phấn cho Confederations Cup. |
 |
| Kaka (áo vàng) vừa khiến Real Madrid phải chi ra khoản tiền khổng lồ 65 triệu euro để tuyển mộ anh về trong chiến dịch xây dựng "Dải ngân hà 2.0". Vì thế, Confederations Cup 2009 sẽ là cơ hội tốt để tiền vệ 27 tuổi này chứng tỏ anh hoàn toàn xứng đáng với mức phí chuyển nhượng cao ngất ngưỡng ấy. Hơn nữa, với việc hai đàn anh Ronaldinho, Ronaldo vắng mặt, đây sẽ là lần đầu tiên Kaka được trao trọng trách "ông chủ" trong lối chơi của tuyển Brazil tại một giải đấu lớn. Đương nhiên, tiền vệ có gương mặt điển trai này sẽ phải cố gắng hết mình để chứng tỏ anh xứng đáng với vai trò và trọng trách ấy. |
 |
| Dù tỏa sáng và được xem như ngôi sao số một tại Man City, chuyến phiêu lưu sang Anh dường như không đem lại nhiều thành công như Robinho (phải) mong đợi, thậm chí còn khiến tên tuổi của anh có phần lu mờ đi so với trước kia. Bằng chứng là "Tiểu Pele" không có tên trong danh sách cần shopping của các đội bóng lớn hè này. Mới đây, đích thân Robinho đã phải đánh tiếng rằng anh sẵn sàng đến với Barca. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu và lấy lại vị thế ngôi sao, trước tiên, Robinho cần phải thể hiện được phong độ xuất sắc tại Confederations Cup 2009, hệt như cách anh từng truyền cảm hứng giúp Brazil vô địch Confederations Cup 2005 và Copa America 2007. |
 |
| Được lăng xê như thần đồng mới nhất của bóng đá Italy và ngay lập tức được Lippi tin tưởng trao suất đá chính ở vị trí hậu vệ phải ngay lần đầu tiên lên tuyển (giao hữu thắng Bắc Ireland 3-0) là phần thưởng xứng đáng cho sự thăng tiến và nỗ lực không ngừng của Davide Santon (phải). Tuy nhiên, để hiện thực hóa giấc mơ đá chính và góp mặt tại World Cup 2010 Nam Phi hè tới, tài năng 18 tuổi này nhất thiết phải chứng tỏ được bản thân tại Confederations Cup 2009 hè này. |
 |
| Trong vai trò thủ quân và là ngôi sao sáng giá nhất đội, Younis Mahmoud (áo trắng) mang trên mình sứ mạng cao cả của quê hương, gửi đến thế giới thông điệp rằng bóng đá Iraq vẫn có thể vượt lên trên cảnh chiến tranh loạn lạc để thăng hoa, tương tự cách họ đã làm khi lên ngôi vô địch châu Á 2007. Tại Confederations Cup 2009, ngoài tư duy chiến thuật và cái duyên mà "Phù thủy" Bora Milutinovic thường đem lại cho các đội bóng được ông dẫn dắt, thì tư chất thủ lĩnh, lối đá sáng tạo, thể lực sung mãn và tài săn bàn của Mahmoud là một cơ sở quan trọng để tuyển Iraq nuôi hy vọng tiến sâu. |
 |
| Nói đến tuyển Mỹ ít năm qua, đồng nghĩa với việc nhắc tới Landon Donovan (áo trắng). Tiếp bước thế hệ đàn anh Eric Wynalda, Cobi Jones, chân sút của Los Angles Galaxy hiện là linh hồn trong lối chơi, đồng thời là chân chuyền, chân sút số một của tuyển Mỹ. Nhưng tài năng của Donovan vẫn chưa được thừa nhận ở châu Âu, nơi anh hai lần thử việc và thất bại với Leverkusen rồi Bayern Munich. Để tìm đường trở lại châu Âu và khẳng định mình như các đồng hương Bearsley (PSV & Rangers), McBride (Fulham), Howard (Everton), Friedel (Blackburn & Aston Villa)..., Donovan sẽp hải cố gắng hết mình tại Conferations Cup 2009 và ghi điểm trong mắt các nhà tuyển trạch đến từ lục địa già. |
 |
| Nếu phải chọn một cá nhân làm biểu tượng cho sức mạnh của bóng đá Nam Phi, Steven Pienaar hẳn là ứng viên sáng giá nhất. Sau khi được Ajax Amsterdam phát hiện và bồi dưỡng, tiền vệ trung tâm có lối đá sáng tạo và thể lực sung mãn này đang chơi tuyệt hay trong màu áo Everton. Anh là một nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV David Moyes ổn định ở nhóm đầu giải Ngoại hạng ít mùa vừa qua và vào đến chung kết Cup FA 2009. Tại Confederations Cup 2009 cũng như World Cup 2010 mà họ là chủ nhà, tuyển Nam Phi gửi gắm rất nhiều vào tài năng và kinh nghiệm chinh chiến ở châu Âu của Pienaar. |