Thứ sáu, 12/6/2009, 12:08 GMT+7

Cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách vô thời hạn

Vì nhiều vi phạm có hệ thống, các cổ động viên Hải Phòng sẽ không được theo đội tới sân khách. Quyết định kỷ luật này có hiệu lực ngay từ vòng đấu V-League cuối tuần này.
>Cảnh sát và CĐV Hải Phòng xô xát tại Hà Nội / Bạn đọc viết

CĐV Hải Phòng trong trận đấu trên sân Hàng Đây hôm 10/6. Ảnh: Hoàng Hà.
CĐV Hải Phòng trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy hôm 10/6. Ảnh: Hoàng Hà.

Sáng nay, Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ban tổ chức giải và Ban kỷ luật đã có cuộc họp để đưa ra biện pháp ngăn chặn hành vi quá khích của không ít cổ động viên Hải Phòng. Ngoài báo cáo của giám sát trận đấu và Công an Hà Nội sau sự cố ở trận Thể Công - Hải Phòng cuối tuần qua, thì các thành viên tham gia cuộc họp còn dựa vào những lỗi mang tính hệ thống trước đó của fan Hải Phòng để đưa ra hình thức xử lý mạnh tay. Việc các CĐV Hải Phòng có những hành động quá khích, gây rối, đốt pháo sáng trên khán đài và đường phố đã nhiều lần xảy ra ở mùa giải năm nay, thậm chí từ cả mùa giải trước.

Các lần trước, CLB Hải Phòng chỉ bị phạt tiền, từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Nhưng hình thức phạt tiền không đủ để mang tính răn đe. Vì vậy, một mức kỷ luật nặng hơn đã được thống nhất. Theo đó, Lãnh đạo CLB Xi măng Hải Phòng, cùng Hội CĐV Hải Phòng không được phép tổ chức cho người hâm mộ đi theo đội bóng mỗi khi phải thi đấu trên sân khách. Quyết định kỷ luật được áp dụng ngay từ cuối tuần này, và kéo dài vô thời hạn, tùy thuộc vào thái độ chấp hành quy định của người hâm mộ Hải Phòng thời gian tới.

Theo kết luận của Ban kỷ luật, các CĐV Hải Phòng, tính từ đầu mùa bóng 2009, đã nhiều lần vi phạm một cách nghiêm trọng các quy định về việc cấm đốt pháo, gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Cụ thể, CĐV Hải Phòng đã nhiều lần đốt pháo sáng ở vòng 1 Cúp QG 2009, trận gặp Hòa Phát Hà Nội ngày 31/1; tại V-League có trận gặp Bình Dương trên sân Gò Đậu ngày 1/4, trận gặp T&T Hà Nội ngày 17/5. Ở trận Sông Lam Nghệ An - Hải Phòng ngày 12/4, CĐV Hải Phòng thậm chí đã gây rối trật tự công cộng trên đường tới sân Vinh.

Và mới nhất, ở trận đấu Thể Công - Hải Phòng ngày 10/6, trên sân Hàng Đẫy, CĐV Hải Phòng tiếp tục đốt pháo sáng, có lời lẽ thiếu văn hóa, lăng mạ, xúc phạm lực lượng an ninh. Tan trận đấu, CĐV Hải Phòng gây rối trật tự công cộng trong phạm vi nội và ngoại thành Hà Nội.

Ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng ban kỷ luật VFF, đánh giá vi phạm của các CĐV Hải Phòng đã trở thành hệ thống, đem đến tiền lệ xấu rất nguy hiểm, ảnh hưởng lớn tới công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội. Hành động của CĐV Hải Phòng đã làm ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

Trên thực tế, rất khó để phân biệt các CĐV Hải Phòng với các CĐV chủ nhà, một khi họ không mặc trang phục truyền thống của đội bóng. Vì vậy, tính khả thi của án phạt mà Ban kỷ luật VFF vừa đưa ra bị nghi ngờ. Theo ông Hường, quyết định không cứng nhắc đến mức đó: “Trong các chuyến làm khách trước đây, đội Hải Phòng thường đăng ký số lượng CĐV đi cổ vũ, đăng ký khu vực ngồi, mua vé tập thể. Nhưng bây giờ sẽ không có chuyện này. Đội Hải Phòng và Hội CĐV của họ sẽ không được tổ chức cho các CĐV đi đến sân khách nữa. Nếu các CĐV Hải Phòng có đến sân khách, họ vẫn có thể mua vé vào sân nhưng rất hạn chế và chắc chắn là không được ngồi ở một khu riêng biệt mà phải ngồi lẫn với các CĐV chủ nhà. Các CĐV Hải Phòng nếu có mua được vé trong các chuyến làm khách, họ không được phép mặc áo, mang băng rôn, trống, cờ hay bất cứ phương tiện cổ vũ nào khác vào sân”.

Cũng có ý kiến cho rằng, mức phạt kể trên là quá nhẹ bởi dư luận trông chờ vào một hình thức xử lý nặng tay hơn từ Ban kỷ luật. Theo ông Nguyễn Hải Hường, việc cấm các CĐV Hải Phòng đi sân khách không hề nhẹ, bởi đây là phương án khả dĩ nhất. “Không thể phạt Hải Phòng theo kiểu treo sân, trừ điểm hay cấm khán giả vào sân của họ, vì thực tế vi phạm của CĐV Hải Phòng trong ngày 10/6 không diễn ra ở Lạch Tray. Chúng tôi đã tìm đủ mọi phương án, tham khảo rất nhiều nguồn mới đưa ra quyết định này. Các CĐV quá khích của Hải Phòng đã là nỗi nhức nhối của bóng đá Việt Nam, cứ đội nào tiếp Hải Phòng trên sân nhà đều rất lo lắng vì sợ CĐV đội khách quậy. Nay điều đó đã không còn. Thử tưởng tượng, các CĐV Hải Phòng không còn đi với số đông, không còn tập trung một khu vực, họ có dám quậy không khi mà xung quanh toàn CĐV chủ nhà?”.

“Đưa ra quyết định cấm CĐV Hải Phòng đến sân, tôi hay tất cả những người làm bóng đá khác đều rất đau lòng. Bóng đá có thể là gì nếu không có khán giả? Không phải tất cả CĐV Hải Phòng đều vi phạm luật, nhưng chúng tôi buộc phải làm thế để bảo đảm tính chân, thiện, mỹ của cuộc chơi”, ông Hường chia sẻ thêm về hình thức xử phạt.

Ngay sau khi có thông tin về hình thức kỷ luật, nhiều CĐV Hải Phòng đã có ý kiến trên diễn đàn của CLB. Có người tuyên bố rằng VFF có cấm cổ động viên XM Hải Phòng đến sân khách, thì vẫn cứ khăn gói hành quân tới sân Thiên Trường của Nam Định trong tuần này. Fan này còn đề nghị :"Chúng ta tập trung đi và ngồi một góc khán đài để cổ vũ. Ai biết mình là ai, mình là người Hải phòng hay Nam Định, chỉ có Chúa mới biết. Mọi người chuẩn bị áo, mũ và vào trong sân thì mặc và cổ vũ. Anh em ngồi tập trung vào một góc khán đài cổ vũ thì đâu có sao. Ai là người đuổi mình ra khỏi sân ? Hy vọng mọi người đồng ý với ý kiến này của em. Vì Hải Phòng, vì đội bóng thân yêu, em vẫn cứ tiếp tục hành quân và theo sát đội bóng".

Có fan thì cho rằng chỉ sợ cấm Hải Phòng thi đấu chứ không sợ cấm CĐV Hải Phòng đến sân. Không có xe của hội thì đi xe khách, xe máy. Không mặc áo đấu của Hải Phòng, thì mặc áo đỏ.

Xem bình luận của bạn đọc về mức kỷ luật ở dưới

Khoa Nguyễn

Cách chống cổ động viên quá khích!

Dễ ợt,

Yêu cầu trình chứng minh nhân dân khi mua vế là xong.

Cần phải có sự liên kết

Những ngày qua trên các phương tiên thông tin đại chúng đều nói đến sự cố cua CĐV XM Hải Phòng trong trận đấu với CLB Thể Công. Mọi người đều chờ đợi một quyết định xử phạt của Ban Kỷ Luật. Đọc những gì mà báo chí đưa lên về quyết định của BKL đối với CĐV HP tôi thấy có những cái chưa hơp lý hợp tình. Cấm CĐV XMHP không được cổ vũ vô thời hạn trên sân khách là không ổn. Vì đối với bất kì môn thể thao nào cũng có người hâm mộ và họ mong muốn được cổ vũ ch môn thể thao mà họ thích, thậm chí có người đến cổ vũ vì được nhìn thấy thần tượng của họ. Đó là những CĐV,là những fan thứ thiệt! Cái mà một số CĐV XMHP gây ra vưa qua là sự cố tình! Đó là một trong nhứng biểu hiện của Holigan bóng đá. Chúng ta không ủng hộ chuyện gây lộn mạt sát lực lương an ninh như thế.Với những đối tượng có biểu hiên quá khích và chủ động kích động , theo tôi BTC nên kết hợp với lưc lượng chuc nang các cấp để nắm được lý lịch, từ đó câm họ vào sân bất kì sân nào! Va van de Hoi CDV to chuc mua ve cho ngoi nhung phai quy dinh chat che la phai co ten tuoi dia chi ro rang cua hoi vien. Nhung hanh dong qua khich gay roi cua CDV phai duoc xu ly theo phap luat theo tung ca nhan. BTC noi rieng va Lien Doan noi chung can co su lien ket voi cac co quan chuc nang de dam bao xa hoi tri an va vi nen bong da cua nuoc nha!

Chưa giải quyết triệt để

Không thể trách BTC sân Hàng Đẫy và CSCĐ vì sự gây rối của CĐV Hải Phòng là có tổ chức, diễn ra nhiều lần gần như đã trở thành căn bệnh của họ. Cho dù ngăn được họ làm loạn trong sân, ngăn được họ đốt pháo sáng thì ra ngoài họ vẫn gây rối, đập phá, sinh sự cả với những người đi đuờng. Nhiều người Hà Nội hôm đó mặc dù chả quan tâm gì đến bóng đá nhưng đi qua sân ai chả khó chịu khi tự dưng thấy đám CĐV quá khích đó cứ hô vang "ĐM Thể Công, Đm bọn Hà Nội". Đấy là những người ngoài cuộc họ đã bất bình vậy trách sao đưọc những CSCĐ còn bị họ lăng mạ, tấn công bằng gạch, bê tông. Như thế còn không dùng hơi cay, dùi cui làm sao đuợc, chả lẽ lại đến chắp tay xin họ... đừng đốt pháo, đừng chửi, đừng ném gạch đá? Phải như CS các nước thì họ chả đánh tuốt xác chứ đâu về được nhà như thế.

Còn việc kỷ luật của BTC như vậy cũng vẫn quá nhẹ và không thể giải quyết đưọc tận gốc, các hôligan sẽ vẫn vào được sân với pháo sáng và mọi chuyện vẫn tiếp diễn, rồi đến lúc xảy ra "thảm hoạ Heysel" hối cũng chả kịp. Nên theo cách tốt nhất là phạt thật nặng CLB Hải Phòng (cả tất cả các đội vi phạm), trừ hẳn 15 điểm 1 lần, cấm thi đấu sân nhà cả mùa giải xem có dám xuống hạng mà cổ vũ không. Gì chứ, thiếu C1, Worldcup thì thấy khó chịu chứ Hải Phòng hay CLB nào của Việt Nam xuống hạng thì nền bóng đá chả lụn bại đi đâu.

Kỷ luật gì vậy

Những sai phạm của các CĐV quá khích của Hải Phòng rỏ ràng là đã trở thành hiện tượng hooligan rồi. Kỷ luật của BTC nghe có vẻ thật nặng,nhưng xem ra rất nhẹ. Làm sao BTC biết đâu là CĐV của HP mà cấm họ vào sân chứ. Theo tôi biện pháp cứng rắn nhất lúc này là: các trận đấu của đội HP trên sân nhà tuyệt đối kg cho khán giả HP vào sân vô thời hạn..còn trên sân khách các CĐV nào cổ vũ đội HP một cách quá khích..thì mời ngay ra khỏi sân,giao cho Công An tạm giam ngay. Thực hiện được như vậy đi,thử hỏi có CĐV nào dám quậy.

CĐV Hải Phòng vẫn có thể quậy tưng bừng

Nếu CĐV Hải Phòng giả làm CĐV Nam Định và quậy phá thì sẽ như thế nào? Họ cỗ vũ cho đội Nam Định và tiếp tục đập phá thì VFF sẽ phạt ai đây? Hình phạt của VFF xem ra cần phải xem lại!!!

Phạt như vậy vẫn còn nhẹ

Tôi rất bức xúc về những hành động của những cổ động viên Hải Phòng trong thời gian qua, nhất là trong vụ trên sân Hàng Đẫy vừa rồi. Theo tôi liên đoàn cần phải tăng thêm hình phạt cho các cổ động viên Hải Phòng là cho đội Hải Phòng thi đấu trên sân nhà ít nhất là 5 trận không khán giả. Đồng thời sau đó đề nghị ban tổ chức sân Lạch Tray thắt chặt an ninh và nghiêm cấm các dụng cụ gây nguy hiểm như pháo sáng.

Tiểu ban kỉ luật không biết làm việc

Tiểu ban không biết cách hay sao mà đi cấm cả những cổ động viên trung thành, chân chính. Không có khán giả thì làm sao đá được. Giám sát chặt trẽ, tìm đúng đối tượng gây rối để cấm. không được vơ đũa cả nắm thế được. Nếu không tổ chức được thì đừng có tổ chức V-league làmgì nữa. Đi học hỏi các nước có nền bóng đá phát triển ở nước họ quản lý như thế nào để học hỏi. Ở Argentina tôi thấy khán đài vẫn náo nhiệt, mà đâu ai cấm. Hay là cấm luôn mấy ông ở tiểu ban kỉ luật.

Phải thật mạnh tay với cổ động viên quá khích

Theo tôi VFF làm như vậy là hợp lý, còn cổ động viên những người thực sự yêu bóng đá họ sẽ tự biết vào sân và cần phải làm gì đê cổ vũ đội nhà. Nếu trân tới trên sân Nam Định cổ động viên còn quậy phá theo Tôi nên cấm thi đấu luôn đội Hải Phòng và cho xuống hạng, để làm gương cho các cổ động viên của đội khác. Chúng ta đang lên bóng đá chuyên nghiệp thì cùng cần phải cổ động cho chuyên nghiệp.

Dù chưa biết hiệu quả, vẫn cần áp dụng ngay

Tôi rất mừng vì Ban kỉ luật đã đưa ra được phương án. Dù chưa biết hiệu quả thế nào nhưng tôi nghĩ đây vẫn là cách tốt thứ nhì. cách tốt nhất là lực lượng Công An bắt nhốt những cổ động viên quá khích quậy phá tối thiểu 15 ngày kết hợp với tuyên truyền trên báo đài để răn đe cho toàn thể cổ động viên CLB Hải Phòng. Thời gian trong trại có lẽ sẽ giúp các chú ấy hiểu được thế nào là quá khích.

Kỷ luật như này vẫn còn là nhẹ

Nếu những ai đã từng đi xem đá bóng có đội Hải Phòng thì cũng sẽ đồng ý với tồi rằng: Tư cách đạo đức, Văn hóa và những hành động càn quấy của một nhóm cổ động viên Hải Phòng là rất đáng lên án. Hãy xem Hooligan Anh bị xử phạt như thế nào??? Bóng đá Anh đã từng bị cấm thi đấu và chúng ta cũng cần phải có biện pháp xử phạt tương tự như vậy. Hình phạt hiện nay vẫn còn quá nhẹ.

Phải thật nghiêm khắc

Ban kỉ luật và tổ chức liên đoàn bóng đá VFF nên xem xét lại hành vi của cổ động viên Hải Phòng. Đa phần gồm những thành phần cá biệt, tụ tập quậy phá gây mất trật tự đô thị - đường phố mỗi khi trận đấu bóng kết thúc. Hành vi phá hoại của công sân vận động và ném vật lạ xuống sân gây thương tích cho cầu thủ đang thi đấu là không thể chấp nhận được. Theo tôi ban kỉ luật phải thật nghiêm khắc với cổ động viên xứ Cảng.

Hình thức kỷ luật hợp lý

Tôi cũng đồng tình với hình thức kỷ luật của VFF đưa ra. Cần phải có những biện pháp sáng tạo, hướng đến giải quyết cái gốc của vấn đề chứ không thể là những mức phạt theo quy định một vài chục triệu đồng được. Hoan hô VFF

Cấm luôn cả sân nhà Hải Phòng

Theo tôi mức kỉ luật như vậy cũng hơi nhẹ, VFF nên cấm luôn CĐV Hải Phòng trên sân nhà 2 hoặc 3 trận. Vì họ có xem bóng bánh gì đâu, chỉ quậy phá thôi.

Nên thận trọng.

Đề nghị Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ban tổ chức giải và Ban kỷ luật xem lại hình thức kỷ luật bằng việc không cho phép tổ chức cho người hâm mộ đi theo đội bóng mỗi khi phải thi đấu trên sân khách. Cách hành xử trên liên tưởng tới việc Ban tổ chức không xử lý được việc gì thì lập tức dùng biện pháp "cấm" nhưng việc cấm của Ban tổ chức chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề mà không tìm căn nguyên để xử lý. Trong bao nhiêu người hâm mộ đội bóng còn nhiều người khác không đồng tình với các hành vi phạm luật kia mà. Thiết nghĩ như bóng đá thế giới người ta cũng chỉ lập danh sách một số Holigan (như của người Anh chẳng hạn) và cấm họ đến dự trận đấu mà thôi. Việc CSCĐ HN hành hung không nương tay với người dân, không phân biệt họ có gây rối hay không, thậm chí cả với phụ nữ và trẻ nhỏ là một hình ảnh rất xấu trong lòng người dân.
Vì vậy, không nên vội vàng đi đến một quyết định cực đoan, khong những không giải quyết được tận gốc của vấn đề mà còn gây ảnh hưởng đến nhiều người hâm mộ khác.

Góp ý thêm cho VFF

Hoan hô VFF đã có quyết định kịp thời và đúng dắn về chuyện gây rối vừa qua của các cổ động viên Hải Phòng.Nhưng để đề phòng các cổ động viên quá khích của Hải Phòng trà trộn vào với khán giả đội khách để gây rối thì theo tôi VFF nên kiến nghị với Ban tổ chức các trận đấu mà Hải Phòng đến làm khách sẽ không cho vào sân những cổ động viên mang màu áo của Hải Phòng trận đấu đó và màu đỏ,hoặc áo có LOGo của Hải Phòng.

Tất nhiên là ban tổ chức phải thông báo trước cho người hâm mộ để người hâm mộ đội chủ nhà biết.Chúng ta phải thật mạnh tay với các hành vi phi thể thao,để xây dựng nền Bóng đá trong sạch hội nhập với xu thế sân bóng đá không hàng rào như các nước trên thế giới đang áp dụng.

Đồng ý

Đồng ý với mức kỷ luật của VFF. Nếu như CĐV HP vẫn cố tình lén lút làm những việc như những gì đã xảy ra thì họ chỉ làm liên luỵ đến đội bóng của họ mà thôi. Và nếu như vậy thì sẽ còn lâu mới cởi bỏ được mức án kỷ luật này và chỉ thiệt cho chính đội bóng của họ và bản thân họ mà thôi

Kỷ luật là xứng đáng

Tôi nhận thấy án phạt VFF đưa ra cho cổ động viên HP là rất hợp lý. Hy vọng là cổ động viên HP sẽ hiểu và cổ vũ fair-play hơn. Tôi nghĩ trận đấu tới CĐV HP chắc sẽ không quậy được như các trận đấu trước đặc biệt khi hành quân tới Thiên Trường của Nam Định ( sức nóng của các CĐV Nam Định cũng khỏi phải bàn nhiều ). Mong cho giải đấu sẽ thành công tốt đẹp!

Làm bóng đá không cần khán giả chỉ cần ở nhà xem tivi cho yên tâm????

Lại bài toán quản lý không được thì cấm. Bóng đá VN nên bỏ hết khán đài và chỉ truyền hình cho đỡ phải đâu đầu mấy bác Lãnh đạo.
Những người ngồi viết đồng ý ở đây k biết có bao giờ bỏ 100K mua vé đi xem nhà đá không hay ngồi nhà xem cho BTC giải đỡ phải đâu đầu hay là còn chả có đội nào để cổ vũ

VFF sáng suốt thay!

BTC sân Thiên Trường sau vòng đấu này sẽ bị phạt 50 triệu và đội Nam Định sẽ phải thi đấu ko có khản giả trên sân nhà 3 trận. Lý do ư, lý do đây: Cdv Nam Định đốt pháo và ném chai lọ xuống sân, lại còn tội gây rối và chửi Btc, trọng tài nữa chú. Cscd ND lại có việc làm hết công suất. Lệnh cấm của VFF quá hay. Lúc đó CDV ko mặc áo Hpfc mà đốt pháo và quậy tức là CDV của ND rồi. Vậy thì CDV Hp ko phải lo trách nhiệm khi quậy nữa. Ng giống ng mà, ai mà biết dc ND hay HP. QUÁ TUYỆT VỜI CHO CÁI LỆNH CẤM NÀY và bây giờ BTC sân ND mới phải lo lắng. Lúc trước CDV Hp ở ngoài sáng dễ nhận biết, còn bây giờ thì bit đâu mà lần. BTC sân ND chuẩn bị tiền phạt đi là vừa rồi đấy. VFF sáng suốt thay.

Cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách vô thời hạn

Tôi sống ở Pleiku, tôi không phải là người Hải Phòng tuy nhiên tôi không đồng ý với cách xử lý của Tiểu ban ký luật. Lý do như sau:
Tôi đã từng xem bóng đá tại các sân ở Bắc, Trung, Nam tôi nhận thấy một điều: công tác tổ chức của các tỉnh phía Bắc không nghiêm túc. Chẳng hạn tại sân Thống Nhất, sân Chi Lăng, sân Pleiku... bạn không thể mang chỉ một vỏ chai nước suối 0,5lít thì lấy gì mà quậy. Công an được bố trí xem kẽ ngồi chung với khán giả mặc đồng phục cũng có, thường phục cũng có. Nếu CĐV nào có hành động bằng lời nói lăng mạ thì xử lý liền (xin nói thêm lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ trên sân chỉ có ở Việt Nam là quay mặt xuống sân, còn các nước khác họ quay mặt vào khán giả). Theo tôi có xử lý thì nên xử lý Ban tổ chức sân đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao