Ancelotti thừa nhận sức hấp dẫn từ Chelsea
Vẫn để ngõ tương lai trước những lời đồn đại, nhưng lần đầu tiên, HLV đội Milan thừa nhận ông thích làm việc cho đội bóng của tỷ phú Abramovich.
"Với tôi, mọi việc rất rõ ràng. Hiện tại, tôi vẫn là HLV của Milan và sẽ cố gắng làm tốt nhất công việc của mình. Khi mùa giải kết thúc, chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp hợp lý và đưa ra quyết định cuối cùng", Ancelotti lấp lửng khi đề cập đến tương lai của ông trong cuộc họp báo trước trận Milan - Roma hôm qua.
 |
| Khi Milan chắc chỗ trong top 3 Serie A, Ancelotti sẽ công bố quyết định cuối cùng về tương lai của ông. Ảnh: Getty Images. |
Từ nhiều tháng nay, Ancelotti liên tục được nhắc đến như là ứng viên số một dẫn dắt Chelsea từ hè này. Tuy nhiên, bản thân HLV người Italy chưa một lần xác nhận. Theo lý giải của truyền thông Italy và Anh, dường như "Carletto" muốn chờ đế thời điểm Milan chính thức đoạt vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới, mới công bố quyết định ra đi.
"Tôi không nghĩ người đứng đầu Milan, Silvio Berlusconi cảm thấy bực bội vì những tin tức về việc Chelsea liên hệ mời tôi sang dẫn dắt họ. Tôi muốn làm HLV và xem đó là một niềm đam mê, hơn là công việc. Vì thế, nếu ai đó hỏi rằng tôi có thích sang Chelsea không, câu trả lời của tôi sẽ là có", Ancelotti thừa nhận về mong muốn tìm kiếm một trải nghiệm mới cùng CLB thành London.
Nhưng ngay cả trong trường hợp ông ra đi, Ancelotti khẳng định đó không phải là vì lý do tài chính: "Tiền bạc quan trọng đấy và đồng lương cần tương xứng với năng lực của mỗi người, nhưng không phải là tất cả đối với tôi. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi Milan phải tăng lương, dù chỉ là một xu, bởi thứ tôi muốn là một môi trường làm việc thoải mái, mà ở đó, tôi được làm những gì mà mình thích".
Hôm nay, Milan và Ancelotti sẽ tiếp Roma trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà San Siro mùa này. Đang đứng thứ nhì, với lần lượt 3 điểm và 4 điểm nhiều hơn hai đội đứng kế sau là Juventus và Fiorentina, thầy trò Ancelotti bằng mọi giá phải thắng Roma, mới chắc chắn có mặt trong top 3, đồng nghĩa với việc chiếm một suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.
| Serie A 2008-2009 |
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
HS |
Điểm |
| 1 |
Inter |
36 |
24 |
9 |
3 |
65-27 |
81 |
| 2 |
Milan |
36 |
21 |
8 |
7 |
66-32 |
71 |
| 3 |
Juventus |
36 |
19 |
11 |
6 |
64-37 |
68 |
| 4 |
Fiorentina |
36 |
21 |
4 |
11 |
52-35 |
67 |
| 5 |
Genoa |
36 |
17 |
11 |
8 |
49-36 |
62 |
| 6 |
Roma |
36 |
16 |
9 |
11 |
58-57 |
57 |
| 7 |
Palermo |
36 |
17 |
4 |
15 |
53-46 |
55 |
| 8 |
Udinese |
36 |
15 |
9 |
12 |
53-46 |
54 |
| 9 |
Cagliari |
36 |
14 |
8 |
14 |
45-43 |
50 |
| 10 |
Lazio |
37 |
15 |
5 |
17 |
46-53 |
50 |
| 11 |
Atalanta |
36 |
13 |
7 |
16 |
40-42 |
46 |
| 12 |
Sampdoria |
36 |
11 |
11 |
14 |
45-48 |
44 |
| 13 |
Napoli |
36 |
11 |
10 |
15 |
39-42 |
43 |
| 14 |
Siena |
36 |
12 |
7 |
17 |
32-40 |
43 |
| 15 |
Catania |
36 |
11 |
7 |
18 |
37-47 |
40 |
| 16 |
Chievo |
36 |
8 |
13 |
15 |
35-46 |
37 |
| 17 |
Torino |
36 |
8 |
10 |
18 |
33-55 |
34 |
| 18 |
Bologna |
36 |
8 |
9 |
19 |
40-61 |
33 |
| 19 |
Reggina |
37 |
6 |
12 |
19 |
29-61 |
30 |
| 20 |
Lecce |
36 |
5 |
14 |
17 |
35-62 |
29 | |
Phương Minh