Chủ nhật, 26/4/2009, 06:09 GMT+7

Jarno Trulli giành pole ở Bahrain

Những diễn biến của mùa giải 2009 tiếp tục hứa hẹn sự thăng hoa của những chú ngựa ô. Sau Button và Vettel, đến lượt một tay lái khác không được đánh giá cao trước ngày khai mạc là Jarno Trulli của đội đua Toyota đứng trước cơ hội nhất chặng.
>Lịch đua F1 và bảng điểm

Jarno Trulli (trái) và đồng đội Timo Glock. Ảnh: AFP.
Jarno Trulli (trái) và đồng đội Timo Glock. Ảnh: AFP.

Trulli không phải là một tay đua vô danh trong làng F1. Ở tuổi 35, cùng với kinh nghiệm 12 năm tham dự các cuộc đua trong màu áo Minardi, Prost, Jordan, Renault và Toyota, anh chính là một trong những tay lái kỳ cựu nhất còn sót lại, sau Ruben Barrichello. Mặc dù vậy, chưa bao giờ lão tướng người Italy được đánh giá là ứng cử viên sáng giá. Trong 205 chặng đua đã qua của sự nghiệp, Trulli mới một lần chiến thắng (Grand Prix Monaco). Còn đội đua Toyota hiện nay của anh thì đã trải qua 126 chặng đua không thắng chặng (từ năm 2002).

Trulli cũng không quen với việc xuất phát đầu đoàn đua, bởi đây mới là lần thứ 3 trong sự nghiệp anh giành pole. Trong cuộc đua phân hạng chiều thứ bảy này, anh đã xuất sắc giành best lap (chạy một vòng nhanh nhất) với thành tích 1 phút 33 giây 431. Đây là cơ hội rất lớn để Trulli có thể theo bước Button và Sebastian Vettel trở thành những hiện tượng thực sự. Ở 5 chặng đua gần nhất (tính cả từ mùa trước), những tay lái giành pole đều nhất chặng. Từ đầu mùa, Trulli thi đấu tương đối tốt khi đã về thứ 3 ở Albert Park, thứ 4 ở Sepang. Còn ở Thượng Hải cuối tuần trước, anh đã trắng tay vì bị loại sớm do va chạm.

Nếu như Brawn GP và Red Bull từng gây ngạc nhiên bởi thành tích của các bộ đôi Button - Barrichello và Vettel - Webber, thì bây giờ đến lượt Toyota. Xuất phát ngay sau Trulli là tay lái trẻ đồng đội Timo Glock. Theo chiến thuật đã đề ra, Trulli sẽ bứt phá còn Glock có nhiệm vụ ngăn chặn các đợt tấn công để tay lái đàn anh dễ dàng cán đích.

Nhưng không có nghĩa Trulli có thể chủ quan, vì sức ép từ các đối thủ sẽ không hề nhỏ. Tài năng trẻ Vettel, người về nhất GP Trung Quốc cuối tuần trước, sẽ xuất phát ở vị trí thứ 3 và ngay sau đó là Jenson Button - tay đua hiện dẫn đầu bảng điểm sau 3 chặng. Cuộc đua chiều chủ nhật này hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi những tay lái nổi tiếng khác như Hamilton, Alonso, Raikkonen hay Massa đều xuất phát trong top 10. Trong đó, Hamilton là người duy nhất trong top 5 xuất phát chạy xe có sử dụng KERS (hệ thống phục hồi năng lượng từ động năng).

Thất vọng lớn nhất ở cuộc đua phân hạng hôm qua là trường hợp của Mark Webber, á quân ở Thượng Hải cuối tuần trước. Tay lái người Australia này chỉ xuất phát thứ 19, và hầu như không có cơ hội tái lập thành tích ở Thượng Hải nữa. Bộ đôi của Ferrari xuất phát thứ 8 (Massa) và thứ 10 (Raikkonen), nhưng lại nặng nề hơn các đối thủ vì còn khá nhiều nhiên liệu dư sau cuộc đua thử và phân hạng.

Tất cả vẫn chỉ là dự đoán. Những cuộc đua tranh hấp dẫn sẽ diễn ra vào chiều nay (19h Hà Nội), tại đường đua Sakhir, Bahrain.

Kết quả đua phân hạng ở Sakhir:

1.Jarno Trulli (Italy) Toyota 1 phút 33 giây 431
2.Timo Glock (Đức) Toyota 1:33.712
3.Sebastian Vettel (Đức) RedBull 1:34.015
4.Jenson Button (Anh) Brawn 1:34.044
5.Lewis Hamilton (Anh) McLaren 1:34.196
6.Rubens Barrichello (Brazil) Brawn1:34.239
7.Fernando Alonso (Tây Ban Nha) Renault 1:34.578
8.Felipe Massa (Brazil) Ferrari 1:34.818
9.Nico Rosberg (Đức) Williams1:35.134
10.Kimi Raikkonen (Phần Lan) Ferrari 1:35.380

11.Heikki Kovalainen (Phần Lan) McLaren 1:33.242
12.Kazuki Nakajima (Nhật) Williams 1:33.348
13.Robert Kubica (Ba Lan) BMW 1:33.487
14.Nick Heidfeld (Đức) BMW 1:33.562
15.Nelson Piquet (Brazil) Renault 1:33.941

16.Adrian Sutil (Đức) Force India1:33.722
17.Sebastien Buemi (Thụy Sĩ) Toro Rosso1:33.753
18.Giancarlo Fisichella (Italy) Force India 1:33.910
19.Mark Webber (Australia) Red Bull 1:34.038
20.Sebastien Bourdais (Pháp) Toro Rosso1:34.159

Vài nét về Đường đua Sakhir

Tham dự F1 thế giới từ 4/4/2004.
Số GP đã tham dự: 5.
Chiều dài đường đua: 5,412 km.
Tổng chiều dài cả chặng đua: 308,238 km (57 vòng).
Số góc cua: 11 (4 trái, 7 phải).
Sức chứa tối đa của trường đua: 50.000 người.
Tốc độ tối đa: 315 km/h.
Chạy một vòng nhanh nhất (Best lap): 1’30’’252 - Michael Schumacher, Ferrari (2004).
Kỷ lục giành vị trí xuất phát đầu tiên (Record Pole): 1’30’’139 – Michael Schumacher, Ferrari (2004).

Kết quả năm 2008 (Podium):
1.Massa, 2. Raikkonen, 3.Kubica

Tuấn Sơn

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao