Vidic trần tình về một 'MU đang kiệt quệ'
Tham vọng và ảo tưởng quá nhiều đã trở thành gánh nặng, đem lại những hệ quả tiêu cực gần đây cho "Quỷ đỏ".
Trận hòa tai hại 2-2 với Porto hôm 7/4 đã gióng lên một hồi chuông báo động ở sân Old Trafford. Trước đó, MU cũng đã chơi tệ hại để rồi chuốc lấy thảm bại 1-4 dưới tay Liverpool cũng ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ", thua tiếp 0-2 trên sân của Fulham. Còn cuối tuần qua, họ phải chạy bở hơi tai mới giành được thắng lợi nhọc nhằn 3-2 trước Aston Villa, nhờ bàn ấn định kết quả ở phút 93.
 |
| Sau một thời gian dài thăng hoa, MU bất ngờ hụt hơi vào giai đoạn nước rút trên hai mặt trận quan trọng nhất là Ngoại hạng Anh và Champions League. Ảnh: UEFA. |
Từ chỗ dẫn đầu thuyết phục tại giải Ngoại hạng và được đánh giá đủ khả năng đoạt "cú ăn năm thần thánh", gặt trọn mọi danh hiệu mùa này, MU đang đứng trước nguy cơ không bảo vệ được danh hiệu ở cả sân chơi quốc nội lẫn Champions League. Xâu chuỗi qua các trận tồi tệ kể trên, hầu hết các vị trí, nhất là một số cầu thủ chủ chốt của MU ít nhiều đều có vấn đề.
Ít năm trước, mỗi khi đội bóng sa sút như bây giờ, đây sẽ là lúc các vị trí chủ chốt của MU bị thủ quân Roy Keane chỉ trích nặng nề. Lý do có nhiều, từ lối đá thiếu lửa đến sai sót cá nhân ... hay bất kỳ điều gì mà Keane thấy đồng đội phải chịu trách nhiệm. Nemanja Vidic không thuộc tuýp cầu thủ ăn nói "đao to búa lớn" như tiền bối người CH Ireland, nhưng có lẽ, những lời tâm sự của anh sau trận MU hòa 2-2 với Porto hẳn sẽ làm nhiều thành viên của đội phải suy nghĩ.
Theo Vidic, những thắng lợi có phần dễ dàng trên đường đoạt hai danh hiệu đầu tiên ở mùa này là FIFA Club World Cup ở Tokyo và Cup Liên đoàn Anh dường như đã làm nảy sinh tâm lý tự mãn trong đội. Tương tự, ngôi đầu bảng và cách biệt 7 điểm với đội thứ nhì tại giải Ngoại hạng cũng gây hệ quả tai hại. Thay vì tập trung cho chặng đường còn lại, MU chìm vào trạng thái lâng lâng với suy nghĩ về một cú ăn năm danh hiệu lớn để rồi phải trả giá bằng những trận đấu yếu kém.
 |
| Vidic (áo đỏ) được xem như hình ảnh phản ánh quá trình sa sút của MU trong khoảng một tháng trở lại đây. Ảnh: DM. |
"MU đang sống những ngày tồi tệ. Tôi không nghĩ đội thiếu tự tin, bởi đội vẫn ghi bàn, vẫn tạo ra cơ hội, nhưng rõ ràng chúng tôi chơi dở và để thủng lưới quá nhiều", Vidic thở dài. Hàng thủ thép, với anh là điểm sáng nhất, từng giữ trắng lưới suốt 14 trận tại giải Ngoại hạng từ giữa tháng 11/2008 đến giữa tháng 2/2009, chợt trở nên mong manh. Trong 4 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng và Champions League, hàng thủ ấy lại để lọt lưới đến 10 bàn thua.
"Lẽ ra sau khi thua Liverpool, chúng tôi phải tỉnh ngộ. Chân thành mà nói, MU đã chủ quan và cho phép mình tự mãn quá sớm. Đội bước vào trận đấu ấy với suy nghĩ dễ ấy mà, bởi chúng tôi khi đó bỏ xa 7 điểm và vẫn đá ít hơn Liverpool một trận. Tất nhiên, lúc đó, chẳng ai nói ra, nhưng thực tế thì có lẽ chúng tôi đều có cùng suy nghĩ", trung vệ người Serbia nhắc lại thảm bại 1-4 tại Old Trafford. Đó là trận đấu mà anh bị xem như tội đồ khi chơi như một cầu thủ nghiệp dư trước tiền đạo Fernando Torres và bị truất quyền thi đấu ở giữa hiệp hai.
Thể lực suy kiệt vì phải căng sức cho mục tiêu chinh phục ngôi cao nhất ở cả 5 mặt trận mà MU góp mặt được Vidic xem là một yếu tố quan trọng khiến anh và đồng đội mệt mỏi vào lúc này: "Chúng tôi có quá nhiều trận phải đấu mùa này. Chưa cần tính đến những lần về làm nghĩa vụ quốc gia, tuần nào cũng như tuần nào, hết thứ tư rồi thứ bảy, các cầu thủ đều phải ra sân cày ải. Dần dà, nhiều cầu thủ trụ cột bị vắt kiệt sức lực, dẫn đến một loạt chấn thương".
 |
| Vidic hy vọng sự trở lại của những trụ cột đang chấn thương như Berbatov (mũ đỏ) sẽ giúp MU đứng dậy và đi tiếp thành công trên chặng đường còn lại của mùa giải. Ảnh: DM. |
Nhìn lại những trận đấu vừa qua, khi tất cả các tuyến đều có vấn đề, Vidic mong mỏi hơn lúc nào hết sự trở lại của những đồng đội đang dưỡng thương: "Rất khó để mãi chiến thắng với một đội hình chắp vá. Chúng tôi rất cần Rio Ferdinand trở lại. Rio, Anderson, Berbatov và tất cả những trường hợp có vấn đề về sức khỏe khác. Chúng tôi cần những cầu thủ ấy khỏe mạnh trở lại để giảm tải cho số còn lại đang mệt mỏi vì phải đá quá nhiều trận".
Phương Minh tổng hợp