Messi tỏa sáng giúp Argentina đại thắng
Đè bẹp Venezuela 4-0 trong trận đấu sáng nay, đội bóng dưới thời HLV Diego Maradona không chỉ có màn ra mắt sân nhà thành công mà còn vượt mặt đại kình địch Brazil trên bảng xếp hạng ít nhất một ngày, tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.
>Xem Clip bàn thắng
Chơi nổi bật bên phía Argentina chính là Lionel Messi. Tiền đạo của Barca là người đeo chiếc áo số 10 trận này (vốn của Juan Riquelme), và chính anh là người khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà ở khoảng giữa hiệp một.
| Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ |
|
Chủ nhật, 29/3 Uruguay 2 - 0 Paraguay Argentina 4 - 0 Venezuela (Messi 26', Tevez 47', Rodriguez 52', Aguero 73') Colombia 2 - 0 Bolivia
Chủ nhật, 29/3 (Theo giờ địa phương; +8 = Giờ Hà Nội) Ecuardo - Brazil, 20h Peru - Chile, 22h10 |
Messi sau đó còn góp dấu giày trong bàn nâng nhân đôi cách biệt của Carlos Tevez, trước khi Maximiliano Rodriguez rồi Sergio Aguero lần lượt góp công hoàn tất chiến thắng 4-0 gọn gàng và nhiều ý nghĩa cho Argentina cũng như cá nhân HLV Maradona.
Sau khi bất ngờ được chỉ định vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, Maradona hôm nay mới có dịp ra mắt trước đông đảo khán giả nhà. Hai trận trước đều là giao hữu, diễn ra trên sân của Scotland và Pháp (toàn thắng). Và khán giả trên sân Monumental đã dành cho ông sự đón tiếp nồng hậu, khác với chửi bới, la ó mà "Cậu bé Vàng" phải hứng chịu khi đến xem Boca thi đấu gần đây (nguyên nhân là vì ông không triệu tập cầu thủ con cưng của đội bóng này - Juan Riquelme).
"Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn mong chờ của tôi. Thực tế có lẽ vượt quá sức tưởng tượng. Thật hoàn hảo. Ghi đến bốn bàn vào lưới Venezuela là điều không dễ dàng gì. Chúng tôi đã phải lao động cật lực vì điều đó", người hùng của Argentina ở World Cup 1986 sung sướng nói sau trận. Còn HLV Cesar Farias của Venezuela thì tâm phục: "Họ đã đánh bại chúng tôi một cách toàn diện. Thật khó có thể bào chữa cho một kết quả như thế này".
 |
| Maradona mãn nguyện với chiến thắng hoành tráng, hôm nay. |
Chiến thắng hôm nay giúp Argentina vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, với 19 điểm có được sau 11 trận đã đấu. Đứng trên họ là Paraguay với bốn điểm nhiều hơn. Brazil sáng thứ hai, 30/3, mới thi đấu trên sân của Ecuardo.
Nhập cuộc chủ động và tạo được thế trận lấn lướt rõ ràng, nhưng Argentina nhìn chung vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Messi. Vì vậy, trong khoảng nửa đầu hiệp một, kể đến cơ hội thực sự ngon của đội chủ nhà cũng có nghĩa là nhắc đến ngôi sao từng được mệnh danh là "tiểu Maradona". Phút 25, Messi luồn lách khéo léo xuống gần biên trước khi căng vào trong thuận lợi, nhưng đồng đội không ai theo kịp.
Chừng một phút sau, Messi đích thân lập công bằng cú cứa lòng sệt vào góc xa, sau khi xâm nhập cấm địa đón đường trả bóng của Tevez. Xuất phát điểm của bàn thắng này là pha xuyên phá đầy tốc độ và dũng mãnh của Javier Zanetti (hết chừng 60 mét), trước đó. Đây là pha lập công thứ tư của Messi trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010.
Trước khi hiệp một kết thúc, Messi chọc khe sắc sảo cho Aguero thoát xuống. Cậu con rể của Maradona lừa qua được thủ thành Renny Vega, nhưng pha kết thúc sau đó của anh bị trung vệ Gabriel Cichero phá ra trước vạch vôi. Chỉ chừng hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Messi lại có pha kiến tạo hợp lý khác. Bên cánh phải, siêu sao sinh năm 1987 tốc lực dốc bóng xuống tận biên ngang, bất chấp sự truy đuổi của hai cầu thủ khách, rồi lật vào vừa tầm vôlê của Tevez. 2-0 cho Argentina, và là bàn thắng đầu tiên của ngôi sao MU tại vòng loại đợt này.
 |
| Messi (số 10) tả xung hữu đột. |
Venezuela sau đó nỗ lực cải thiện thế cục nhưng vô hiệu. Sức họ có hạn, lại vấp phải một gã khổng lồ đang chơi đầy khí thế. Và rồi, phút 52, Argentina lại ung dung nâng tỷ số lên 3-0. Người lập công cho đội chủ nhà lần này là Rodriguez, sau pha phối hợp với Aguero - người đồng đội hiện chơi cùng anh ở Atletico Madrid. Chính Aguero, phút 73, là người ấn định chiến thắng 4-0 hoành tráng cho Argentina sau pha thoát vào cấm địa rồi kết thúc lạnh lùng, bất chấp sự che chắn của cầu thủ đối phương.
Thời gian còn lại dài chừng 20 phút, Argentina trong khi đó cũng tỏ rõ vẻ thỏa mãn thể hiện bằng việc liên tục đưa ra những điều chỉnh và thay đổi nhân sự, nhưng không có bất cứ điểm nhấn nào nữa xảy ra.
Đội hình thi đấu:
Argentina: Carrizo; Zanetti, Angeleri, Heinze; Rodriguez (Di Maria 74), Mascherano, Gago, Gutierrez; Messi, Tevez (Veron 70), Aguero (Diego Milito 78).
Bàn thắng: Messi 26, Tevez 47, Rodriguez 52, Aguero 73.
Venezuela: Vega; Chacon, Velasquez, Cichero, Fuenmayor; Rosales (Moreno 48), Rincon, Gonzalez, Rojas (Acosta 83); Arango, Maldonado (Flores 79).
| Bảng điểm vòng loại World Cup 2010 - khu vực Nam Mỹ |
| TT |
Đội |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Thua |
Bàn thắng |
Bàn thua |
Điểm |
| 1 |
Paraguay |
11 |
7 |
2 |
2 |
18 |
8 |
23 |
| 2 |
Argentina |
11 |
5 |
4 |
2 |
17 |
7 |
19 |
| 3 |
Brazil |
10 |
4 |
5 |
1 |
15 |
4 |
17 |
| 4 |
Uruguay |
11 |
4 |
4 |
3 |
21 |
10 |
16 |
| 5 |
Chile |
10 |
5 |
1 |
4 |
14 |
13 |
16 |
| 6 |
Colombia |
11 |
3 |
5 |
3 |
6 |
8 |
14 |
| 7 |
Ecuador |
10 |
3 |
3 |
4 |
12 |
17 |
12 |
| 8 |
Venezuela |
11 |
3 |
1 |
7 |
12 |
22 |
10 |
| 9 |
Bolivia |
11 |
2 |
3 |
6 |
13 |
24 |
9 |
| 10 |
Peru |
10 |
1 |
4 |
5 |
5 |
20 |
7 |
|
Doãn Mạnh