Thứ bảy, 22/11/2008, 09:30 GMT+7

Calisto: ‘Tôi đã tha thứ cho Quang Hải’

HLV người Bồ Đào Nha đánh giá việc tiền đạo Quang Hải xin rời tuyển quốc gia là hành động không tốt. Tuy nhiên sau khi cầu thủ này xin lỗi, ông đã đồng ý và nói rằng vẫn dành cho Hải cơ hội ở AFF Cup 2008.

Tiền đạo Quang Hải (đỏ). Ảnh: Hoàng Hà.
Tiền đạo Quang Hải (đỏ). Ảnh: Hoàng Hà.

Ngày 19/11, tiền đạo Quang Hải (người rất ít khi được ra sân) đã gặp HLV Calisto và nói rằng anh muốn rời tuyển. Ban đầu ông chấp nhận lời đề nghị này, tuy nhiên, sau những can thiệp từ VFF cộng thêm lời xin lỗi của cậu trò trẻ, Calisto đã đồng ý để Hải ở lại.

“Đây là hành động của những cầu thủ trẻ, họ chưa đủ chín chắn trước các quyết định. Tôi cho rằng đây cũng là vấn đề của một vài cầu thủ. Họ cứ nghĩ rằng mình quan trọng thế rồi lại nói từ xin lỗi. Bóng đá là một trò chơi tập thể, nếu một ai đó nghĩ rằng mình là người quan trọng, đó sẽ là sai lầm từ nhận thức. Có lẽ đây cũng là vấn đề trong công tác đào tạo của bóng đá Việt Nam”, HLV Calisto nhấn mạnh.

Tha lỗi cho Quang Hải, đồng thời Calisto cũng mở lòng với cầu thủ này. “Trong sâu thẳm, tôi không quên rằng hành động của Quang Hải là không tốt nhưng tôi đã tha thứ cho cậu ấy và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Và dĩ nhiên, Quang Hải vẫn có trong kế hoạch của tôi. Vấn đề là cậu ấy, cũng như tất cả những người khác, phải thể hiện được mình”.

Calisto cũng tiết lộ, ông sẽ chọn đủ đội hình đi AFF Cup đảm bảo nguyên tắc hai người cho một vị trí. “Mỗi vị trí phải có ít nhất hai người. Tôi sẽ mang đi 4 tiền đạo, 4 trung vệ nhưng tôi chưa biết sẽ cần 3 hay hai thủ môn. Ngoài nguyên tắc kể trên, những cầu thủ đa năng thường được ưu tiên. Hiện nay chưa có ai chắc suất cả bởi cách biệt trình độ giữa các cầu thủ là không lớn. Cuộc sống là bất biến, không thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra. Ai dám chắc không có những chấn thương hay đau yếu bất ngờ? Vấn đề là các cầu thủ cần phải thể hiện mình cho tới khi có danh sách chính thức”.

Ngoài chuyện Quang Hải xin rút lui, tuyển Việt Nam cũng vừa phải nhận lời từ chối khác từ HLV Mai Đức Chung. Đánh giá cao ông Chung nhưng Calisto cho rằng, ê kíp trợ lý của ông vẫn rất ổn. “Ông Chung là trợ lý số một của tôi nhưng thật không hay là chúng tôi không có nhiều thời gian làm việc cùng nhau ở thời điểm này. Ông Chung là HLV trưởng tuyển U22 nhưng tôi mới là người được giao nhiệm vụ chính. Thật chẳng hay ho chút nào khi làm việc mà không có trợ lý chuyên môn số một. Tôi biết ông Chung rất bận nhưng lẽ ra công việc ở tuyển phải được ưu tiên. Dù sao đi nữa chuyện lên tuyển hay không là của ông Chung, nếu ông ấy lên tôi sẽ rất hoan nghênh bằng không chúng tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Tôi đã có 28 năm làm HLV và đây là một trong những êkíp trợ lý mà tôi hài lòng nhất. Chúng tôi làm việc, cư xử bằng tinh thần của những người đàn ông, rất suôn sẻ và thuận lợi”.

Calisto cũng nói rằng sở dĩ ông không dành cơ hội cho các cầu thủ U22 bởi thời gian không cho phép. Trong khi đó, ông thầy người Bồ tỏ ra không mấy quan tâm đến ông trưởng đoàn Dương Vũ Lâm. “Tôi không phải là người chọn lựa nhưng ông Lâm từng làm việc với tôi, rất tốt đẹp, không có vấn đề gì”.

Khoa Nguyễn

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao