Mourinho lại nặng lời với bóng đá Anh
Vừa dứt lời hẹn ngày về với giải Ngoại hạng, HLV của Inter lại đưa ra những chỉ trích cay nghiệt nhằm vào các đồng nghiệp cũng như giới cầu thủ đang hành nghề tại Anh.
"Tôi không còn làm việc ở đó nữa, nhưng vẫn nhận thấy tình trạng đóng kịch diễn ra ngày một phổ biến trong bóng đá Anh. Nó phổ biến đến mức có thể xem như một thứ văn hóa", cựu HLV Chelsea bình luận trên Feelfootball.
 |
| Trong mắt Mourinho, Ronaldo hay Drogba (phải) đều là những chuyên gia ngã vờ siêu hạng. Ảnh: Empics. |
Mourinho còn chỉ đích danh những cầu thủ mà ông cho là "kịch sĩ đại tài" đang chơi bóng tại đây: "Tôi tin rằng sẽ chẳng ai phản đối nếu tôi nói Drogba, Torres, Ronaldo, hay Van Persie đều là những chuyên gia ngã vờ. Chính họ đã kiếm được rất nhiều quả phạt đền trong vài năm trở lại đây. Tuy vậy, ông vẫn nói đỡ cho chân sút từng là trò cưng tại Chelsea: Drogba bây giờ đã chơi trung thực hơn nhiều so với trước đây".
HLV người Bồ Đào Nha cũng tố các đồng nghiệp tại giải Ngoại hạng đã dung túng cho những hành vi gian dối của học trò, và cho rằng đây chính là nguồn cơn của văn hóa ngã vờ: "Bóng đá Anh nói chung không ủng hộ việc đóng kịch trên sân, nhưng giới HLV thì không. Những kẻ đạo đức giả ấy thậm chí còn dạy và khuyến khích cầu thủ làm như thế.
Hãy nhìn sang Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha, ở đó, người ta luôn dạy các cầu thủ phải chơi thứ bóng đá trung thực và chiến thắng theo cách trung thực. Thế nên, tôi có thể thông cảm với những cầu thủ chuyển từ ba nền bóng đá trên tới giải Ngoại hạng, bởi tại đây, họ không những phải thích nghi với môi trường hoàn toàn mới, mà còn phải làm quen và học cách ngã vờ để kiếm phạt đền".
 |
| Mourinho muốn các học trò cần ngã trong trường hợp thật sự xứng đáng. Ảnh: Grazia Neri. |
Mourinho khẳng định không ủng hộ việc "đóng kịch". Tuy vậy, ông cũng không đồng tình nếu các học trò cố tỏ ra cao thượng dù bị đối thủ vào bóng ác hiểm: "Tôi không thích cầu thủ ngã vờ, nhưng tôi cũng sẽ không hài lòng nếu ai đó trong số các học trò của tôi cứ cố trụ vững bất chấp đối thủ phạm lỗi thô bạo. Vì sao ư? Các trọng tài thường không tuýt còi, nếu cầu thủ bị phạm lỗi chưa ngã lăn ra sân, dù pha va chạm trước đó có nguy hiểm đến mấy chăng nữa. Tôi chỉ muốn các học trò của mình không quá ngây thơ".
Phương Minh