Thứ tư, 15/10/2008, 09:03 GMT+7

LĐBĐVN lãi ròng 6 tỷ đồng từ thương vụ Brazil

Chỉ trong 3 quý đầu năm nay, ngân sách của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã bội chi tới 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, chiến thắng đậm đà từ “món quà” bất ngờ có tên Olympic Brazil đã cứu cho két sắt của VFF khỏi bị thủng.

VFF thành công với sự kiện đội Brazil tới Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.
VFF thành công với sự kiện đội Brazil tới Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Tài chính và kế hoạch cải tổ V-League ngay từ mùa giải 2009 là tâm điểm của Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 7 (khoá V) diễn ra vào ngày hôm qua (14/10).

Theo báo cáo của bộ phận tài chính, trong 9 tháng đầu năm, VFF đã bị bội chi đến 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm bất ngờ của đội Olympic Brazil hồi cuối tháng 8 đã cứu một bàn thua trông thấy. Tổng số tiền mà Liên đoàn có được (bán vé, quảng cáo, bản quyền truyền hình) từ trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Olympic Brazil là 10 tỷ đồng; trong khi đó, số chi cho trận đấu này (phí ra sân, quảng cáo, lo ăn ở cho đối tác…) chỉ tốn chừng 4 tỷ đồng.

Lạc quan về tình hình tài chính, nhưng đến phần bàn thảo kế hoạch cải tổ Ban tổ chức các giải đấu 2009 thì những ý kiến trái chiều đã diễn ra. Trong buổi tổng kết mùa giải 2008, Phó tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi từng trình bản đề án thành lập BTC giải độc lập với VFF bên cạnh việc hối thúc các câu lạc bộ V-League buộc phải chuẩn hoá trong năm này (hạn cho các đội hạng Nhất là 2010).

Thế nhưng, kế hoạch thành lập một BTC độc lập đã vấp phải những ý kiến phản đối gay gắt từ các ủy viên ban chấp hành. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ giải thích: “Đề án này là theo khuyến cáo của FIFA và AFC nên trước sau gì chúng ta cũng phải làm, nếu không bóng đá Việt Nam có thể bị tụt hậu”. Phản ứng lại, Uỷ viên Phạm Thành Long cho rằng: “Về lý, trong Điều lệ VFF chưa chấp nhận mô hình này. Theo Điều lệ, VFF là chủ sở hữu của các quyền lợi vật chất phát sinh từ việc tổ chức giải VĐQG (V-League) như tiền bản quyền truyền hình, tài trợ... Nếu cho ra đời BTC giải độc lập về tài chính, có nghĩa là VFF tự nhường những quyền này cho họ, vậy chúng ta sống bằng gì, lấy đâu ra kinh phí để hoạt động? Sự xuất hiện của BTC giải kiểu mới này, liệu có dẫn tới sự tồn tại song song của hai bộ máy có cùng nhiệm vụ, chức năng giống nhau, một của VFF và một của BTC giải hay không?"

Khá tâm đắc với ý kiến của ông Long, Phó tổng thư ký phụ trách tài chính của VFF, ông Đỗ Văn Ninh cũng bày tỏ sự quan ngại: “Tiền từ V-League và tiền tài trợ cho đội tuyển quốc gia là hai nguồn thu chủ yếu của Liên đoàn. Số tiền từ V-League vừa phải chi để nuôi bộ máy hoạt động của Liên đoàn vừa phảo hỗ trợ các đội tuyển trẻ. Nếu bản đề án đi vào thực tế thì tiền từ V-League chuyển về cho BTC giải và họ trích lại cho Liên đoàn 15%. Với số phần trăm ít ỏi ấy, liệu có đủ để hoạt động? Tôi có cảm giác chúng ta đang vội vàng”.

Một vài ý kiến tiêu biểu khác thì cho rằng, việc thành lập Ban tổ chức độc lập với Liên đoàn chẳng khác hành động “vẽ rắn thêm chân” khiến bộ máy phình to bởi người của Ban tổ chức chắc chắn vẫn là người từ Liên đoàn.

Uỷ viên Lê Nguyên Hồng phân tích: “Trên thực tế, khoá V Liên đoàn đã chia thành hai cấp, quản lý và điều hành và vì vậy không cần phải thêm một Ban tổ chức nữa”. Ông Hồng thậm chí còn cho rằng nên ngừng ngay việc bàn luận thành lập Ban tổ chức mới bởi nó trái với điều lệ.

Uỷ viên Nguyễn Lân Trung tỏ ra khá bức xúc: “Ban chấp hành như đã bị đặt ở thế sự đã rồi. Xin hỏi, có ai biết hiện tại trong 47 thành viên của AFC, có bao nhiêu quốc gia thành lập BTC giải kiểu mới này chưa? Tôi tin là chẳng ai trả lời được vì các đồng chí có tìm hiểu đâu”.

Quá nhiều ý kiến phản đối, tới mức, chính Phó chủ tịch Liên đoàn Lê Hùng Dũng cũng phải thay đổi quan điểm: “Đến bây giờ mới thấy là mọi chuyện phức tạp. Tôi xin rút lại ý kiến ủng hộ đề án cải tổ V-League. AFC không phải là “ngáo ộp”, khuyến cáo của họ cần tiến hành theo lộ trình phù hợp với điều kiện ở ta”.

Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng.
Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng.

Ông Dương Nghiệp Khôi thì biện giải rằng: “Đấy là do AFC yêu cầu. Nếu ta không thực hiện mà để xảy ra chuyện rồi mọi người lại kêu không biết giống như trường hợp HLV Letard của khoá trước. Tôi đâu có ý lấy AFC đề hù doạ, cá nhân tôi cho rằng, mô hình tổ chức mới không trái với Điều lệ”.

Ý kiến của ông Khôi lọt thỏm giữa Đại hội và quyết định cuối cùng đã được chốt. Theo đó, mùa tới, V-League vẫn diễn ra theo cách thức cũ.

Thu Hường

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao