HLV Ferguson muốn xóa nỗi đau ở Siêu Cup châu Âu
Tối nay, với tư cách đội đương kim vô địch Champions League, MU sẽ giao đấu với CLB giữ Cup UEFA Zenit St Petersburg tại Monaco.
Alex Ferguson đang trên đường đi vào lịch sử. Ông hiện là nhà cầm quân duy nhất từng có mặt ở ba trận tranh Siêu Cup châu Âu. Hai trong số đó Alex Ferguson cùng các học trò đạt được đến đỉnh vinh quang, với Aberdeen (Scotland) năm 1983 và MU năm 1991 (đánh bại Sao đỏ Belgrade 1-0 tại Old Trafford). Tuy nhiên, thường thì đòn đau dễ khiến người ta nhớ lâu hơn. Thất bại trong lần gặp Lazio năm 1999 cho đến nay vẫn còn là nỗi day dứt đối với ông.
MU - Zenit Ngày 29/8, 19h45 địa phương (1h45 ngày 30/8 Hà Nội) |
MU sau khi giành cú ăn ba lịch sử nghiễm nhiên trở thành cái tên đáng sợ nhất ở châu Âu khi đó. Trận tranh Siêu Cup với Lazio, họ cũng được đánh giá cao hơn rất nhiều - dù đại diện Italy lúc đó được dẫn dắt bởi HLV lão luyện Sven Goran-Eriksson. Nhưng rồi, vì toan tính cho giai đoạn đầu mùa giải mới nên MU khi đó ra sân mà trong đội hình có gần một nửa là các cầu thủ thường xuyên đá dự bị. Kết cục là tại Monaco năm đó, "Quỷ đỏ" nhận thất bại 0-1.
"Tôi rất nhớ cái cái ngày thất bại ấy", HLV Ferguson hồi tưởng lại. "Khi chứng kiến Lazio ăn mừng chiến thắng, tôi thấy họ giống như là mới giành chức vô địch thế giới vậy. Và tôi cảm thấy không hài lòng với thất bại lần đó. Tôi nghĩ: 'Điều này nhất định không được xảy ra nữa'. Tôi muốn giữ lời hứa ấy. MU lần này - dù vẫn có những thay đổi - nhưng chắc chắn sẽ thi đấu bằng đội hình mạnh hơn lần trước".
"Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng. Tôi đã không nhận thức hết điều đó cách đây mấy năm. Lần này, không gì có thể làm chúng tôi xao nhãng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng. Đây là trận đấu có uy tín. Chiến thắng sẽ mang lại cho chúng tôi nhiều niềm khích lệ cho chặng đường phía trước".
 |
| Fergie chưa bao giờ thôi khát khao chiến thắng. Ngoài ông, chỉ có 4 HLV từng hai lần giành Siêu Cup châu Âu là Raymond Goethals, Arrigo Sacchi, Louis van Gaal và Carlo Ancelotti. |
Tối nay, MU có nhiều sự trở lại quan trọng. Ryan Giggs vẫn chưa bình phục chấn thương nhưng Nani đã trả hết án treo giò. Owen Hargreaves nhiều khả năng sẽ có trận đấu đầu tiên trong mùa giải mới, trong khi thủ quân Gary Neville cũng đang đạt được thể trạng tốt. Các vị trí trọng yếu còn lại của MU đều có thể ra sân, nếu HLV Ferguson cảm thấy thích hợp.
Một điều có lợi thêm cho MU là Zenit St Petersburg nhiều khả năng không sử dụng tiền đạo ngôi sao Andrei Arshavin. Anh và ban huấn luyện đang có những trục trặc do cứ liên tục đòi ra đi theo tiếng gọi từ Tây Ban Nha (Barca) và Anh (Tottenham). "Đầu óc cậu ta giờ bị phân tán bởi nhiều điều khác rồi", HLV Dick Advocaat bực dọc cho hay.
Tuy nhiên, cũng không vì thế mà MU được phép bất cẩn. Zenit sẽ có sự phục vụ của Pavel Pogrebnyak - không thể cùng tuyển Nga dự Euro 2008 vừa qua chỉ vì chấn thương. Hơn nữa, do lúc này đang là giai đoạn gần cuối của giải vô địch Nga (bắt đầu vào tháng ba và kết thúc vào tháng 11) nên cỗ máy của Zenit đã khá nóng - chứ không còn ở giai đoạn khởi động như MU hiện nay.
Cách đây ba năm, đại diện của bóng đá Anh là Liverpool đã giành Siêu Cup. Bại tướng của thày trò HLV Benitez khi đó là CSKA Moscow - cũng là một đội bóng Nga. Tối nay, trong bối cảnh tương tự, MU có nối được bước chân thành công của đội bóng đồng hương?
Dự đoán kết quả: MU 2-0 Zenit St Petersburg
Đội hình xuất phát dự kiến của MU: Van der Sar, Neville, O'Shea, Vidic, Evra, Hargreaves, Anderson, Park, Nani, Rooney, Tevez.
Doãn Mạnh