HLV Milan mách nước để Italy loại Tây Ban Nha
Ancelotti chỉ ra điểm yếu nhất của đối thủ, đồng thời gợi ý cho Donadoni - đồng đội cũ nay dẫn dắt tuyển Italy, một giải pháp để lấp chỗ trống mà hai trụ cột Pirlo - Gattuso để lại trong trận tứ kết cuối cùng ở Euro 2008, tối nay.
 |
| Theo Ancelotti, Italy (áo trắng) đủ sức vượt qua Tây Ban Nha ở tứ kết, bất chấp khởi đầu không như ý ở vòng bảng. Ảnh: ANSA. |
Tây Ban Nha, sau 3 trận toàn thắng ấn tượng ở vòng bảng, đang được xem là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch châu lục. Italy thì may mắn thoát hiểm vào giờ chót, với một chút trợ giúp từ lòng nghĩa hiệp của Hà Lan, nhưng vẫn được đánh giá rất cao ở yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh. Thực tế ấy biến cuộc đối đầu giữa 2 đội tại Vienna hôm nay thành trận cầu được xem như chung kết sớm của Euro 2008.
Để đặt lên bàn cân so sánh, Tây Ban Nha dường như đang có nhiều thuận lợi hơn trước cuộc so tài hôm nay, bởi tất cả số trụ cột của họ đều sung sức và sẵn sàng xung trận. Trong khi đó, Italy đang rối bời vì sự thiếu hụt nhân lực trầm trọng ở tuyến giữa nơi HLV Donadoni không thể sử dụng Pirlo - Gattuso (nghỉ trận tứ kết vì thẻ phạt).
Tuy nhiên, trong mắt Ancelotti, dù rất mạnh và tương đối toàn diện, Tây Ban Nha vẫn có điểm yếu. "Đội quân của HLV Aragones hiện nay làm tôi liên tưởng đến Milan của HLV Nils Liedholms, giữ bóng rất tốt, chơi chậm và cực kỳ nguy hiểm khi tăng tốc đột ngột. Muốn thắng, Italy phải đề phòng những pha phản công của Tây Ban Nha. Họ cũng nên tập trung khai thác triệt để cánh trái hàng thủ đối phương, nơi Capdevilla trấn giữ. Theo tôi, đó là vị trí yếu nhất trong đội hình Tây Ban Nha", HLV của Milan phát biểu trên tờ Gazzetta dello Sport.
 |
| Ancelotti tin Italy sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng nếu tập trung khoét vào vị trí hậu vệ trái của Capdevilla. Ảnh: Getty Images. |
Về cuộc khủng hoảng lực lượng ở tuyến giữa, Ancelotti tin rằng Donadoni chẳng nên quá lo lắng. Bởi với các tiền vệ còn lại, Italy vẫn có sự thay thế xứng đáng, đồng thời đề cử cầu thủ trẻ Aquilani cho vị trí mà Pirlo để lại: "Ở Milan, tôi rất khổ sở mỗi khi vắng Pirlo vì không tìm được người thay thế. Donadoni thật may mắn vì ông có quá nhiều tài năng để lựa chọn như Camonaresi, Aquilani và Perrotta. Tôi nghĩ Aquilani nên được trao cơ hội đá chính. Cậu ấy làm tôi nhớ lại mình khi trước kia ở khía cạnh kỹ thuật. Tôi nhỉnh hơn ở sức mạnh, nhưng lại kém Aquilani về độ linh hoạt - yếu tố rất cần khi đá với Tây Ban Nha".
Phương Minh