Thứ tư, 14/5/2008, 17:49 GMT+7

Bồ Đào Nha, 'mỏ vàng' tài năng cho giải Ngoại hạng

Sau Ronaldo, Carvalho, Nani..., giải đấu số một nước Anh mới chào đón thêm Bosingwa - một tài năng từ quốc gia Nam Âu. Phi vụ trị giá 20,5 triệu euro của Chelsea là một ví dụ nữa cho trào lưu chuộng các tài năng Bồ Đào Nha ở Premiership.

Bosingwa là người Bồ Đào Nha thứ tư trong đội hình Chelsea hiện nay. Trước hậu vệ vừa đến từ Porto này, họ đã có hai hậu vệ Carvalho, Ferreira và thủ môn số ba Hilario. 3 cầu thủ này được HLV Mourinho, cũng là một người Bồ Đào Nha, đưa về khi còn đương chức ở sân Stamford Bridge. Sự hiện diện của Bosingwa cho thấy có hay không có "Người đặc biệt", BLĐ Chelsea vẫn rất chuộng các tài năng là đồng hương của nhà cầm quân này.

Bosingwa - ngôi sao Bồ Đào Nha mới nhất cập bến giải Ngoại hạng. Ảnh: AP.
Bosingwa (áo sọc trắng - xanh) là ngôi sao Bồ Đào Nha mới nhất cập bến giải Ngoại hạng. Ảnh: AP.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở MU, nơi Carlos Queiroz - một người Bồ Đào Nha - đang làm HLV phó. Chính ông là người đóng vai trò then chốt trong việc lôi kéo những đồng hương Ronaldo, Nani (cùng Anderson - một tài năng Brazil đá cho Porto) về hàng ngũ "Quỷ đỏ". Chưa hết, sau thành công của Ronaldo cùng khả năng thích ứng nhanh chóng với môi trường mới của Nani, đội ĐKVĐ Anh nhiều khả năng sẽ tậu thêm một số tài năng nữa từ Bồ Đào Nha trong hè này.

Những cầu thủ được Ferguson và Queiroz đưa vào tầm ngắm là bộ đôi tiền vệ của Sporting Lisbon - Miguel Veloso và Joao Moutinho. Nani, người cũng chơi cho Sporting trước khi đến với MU rất háo hức trước viễn cảnh được chào đón hai đồng đội cũ ở sân Old Trafford. "Chơi bóng ở giải Ngoại hạng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Veloso và Moutinho đều là những tài năng lớn, họ có đủ những phẩm chất cần thiết để tiến bộ và thành công cùng MU. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu họ xuất hiện ở đây hè này", cầu thủ chạy cánh 21 tuổi phát biểu.

Nhưng MU không phải là đại gia duy nhất ở Anh đeo đuổi Moutinho và Veloso. Một loạt CLB lắm tiền nhiều của ở giải Ngoại hạng cũng đang hướng tầm ngắm về phía 2 cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha với ánh mắt thèm thuồng.

Vì đâu nền bóng đá chỉ có một giải VĐQG có tiềm lực hạn chế như Bồ Đào Nha lại thành công trong việc sản sinh ra các tài năng trẻ bản xứ, trong khi Anh, nơi luôn tự hào về giải Ngoại hạng hấp dẫn giàu có bậc nhất hành tinh - thì lại không? Câu trả lời rất đơn giản. Vì không có đủ tiền để tậu và trả lương cho các ngôi sao lớn, các CLB Bồ Đào Nha chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chú trọng vào đào tạo, phát triển nguồn lực có sẵn là các tài năng trẻ.

Tiềm lực tài chính hạn hẹp khiến Bồ Đào Nha không thể giữ chân những Ronaldo hay Nani trước sức hấp dẫn từ các đại gia châu Âu. Ảnh: AP.
Tiềm lực tài chính hạn hẹp khiến Bồ Đào Nha không thể giữ chân những Ronaldo hay Nani trước sức hấp dẫn từ các đại gia châu Âu. Ảnh: AP.

Ví dụ điển hình cho thực tế này là Sporting Lisbon, nơi từng cho ra lò Figo, Simao, Quaresma , Viana, Boa Morte, Nani và tất nhiên cả Ronaldo. Bí quyết thành công của họ nằm ở mạng lưới tuyển trạch trải đều khắp đất nước cùng các hòn đảo thuộc địa để tìm kiếm những tài năng trẻ. Ronaldo nằm trong số những cầu thủ được phát hiện nhờ mạng lưới này. Ngôi sao của MU và tuyển Bồ Đào Nha hiện nay được Sporting đưa về từ quần đảo Madeira đào tạo khi anh mới 11 tuổi.

Thành công trong khâu đào tạo trẻ, nhưng khả năng tài chính eo hẹp - xuất phát từ việc họ không thu được nhiều tiền từ việc bán bản quyền truyền hình như ở Anh, Tây Ban Nha hay Italy - lại khiến các CLB Bồ Đào Nha phải bán đi những "viên ngọc" sáng nhất để trang trải nợ nần và tồn tại. Song, không vì thế mà chất lượng của giải vô địch Bồ Đào Nha giảm sút, bởi các đội bóng luôn biết cách làm mới lưc lượng và bổ sung thêm những dòng máu trẻ khác từ nguồn Nam Mỹ hoặc châu Phi.

Porto và Sporting đi đầu trong hướng mới này với Anderson (chuyển từ Porto sang MU năm ngoái; là người Brazil), Nani (sinh ở quần đảo Cape Verde) hay Bosingwa (gốc Congo)... Qua một quá trình tôi luyện ở các giải trẻ hoặc giải vô địch quốc gia, các CLB Bồ Đào Nha lại biến số cầu thủ này thành những "Ronaldo mới", "Carvalho mới"... và "xuất khẩu" họ tới những CLB nước ngoài giàu có hơn như MU, Chelsea...

Đâu là lý do khiến các tài năng người Bồ Đào Nha hoặc được đào tạo tại quốc gia này trở thành hàng "hot" trong mắt các đại gia ở châu Âu? Thông thường, các CLB Bồ Đào Nha luôn khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất có thể cho cầu thủ của họ chơi bóng vì niềm vui và phát triển các kỹ năng với trái bóng từ rất sớm. Không phải ngẫu nhiên mà bóng đá Bồ Đào Nha cấp độ trẻ, nhất là từ lứa U15 đến U20 lại đạt được nhiều nhiều thành công ở tầm châu lục và thế giới, đáng kể nhất trong số đó là 2 lần liền vô địch U20 thế giới vào các năm 1989 và 1991.

Moutinho nhiều khả năng sẽ theo chân những Carvalho, Ronaldo, Bosingwa chuyển sang chơi tại Anh mùa tới. Ảnh: AP.
Moutinho (phải) nhiều khả năng sẽ theo chân những Carvalho, Ronaldo, Bosingwa chuyển sang chơi tại Anh mùa tới. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, thành công và danh tiếng của lớp đi trước như Ronaldo, Carvalho... cũng trở thành động lực, khuyến khích các thế thệ cầu thủ trẻ - những người luôn khát khao một ngày nào đó sẽ làm được những điều lớn lao tương tự thần tượng của họ.

Top 5 cầu thủ Bồ Đào Nha đang tỏa sáng ở giải Ngoại hạng
5 tài năng Bồ Đào Nha khác có thể đến và tỏa sáng ở giải Ngoại hạng trong tương lai gần

Minh Kha

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao