Thứ bảy, 13/10/2007, 07:01 GMT+7

ĐKVĐ thế giới và nỗi ưu tư nơi hàng thủ

Xác định xong đội hình và lối chơi, nhưng HLV Donadoni cũng như giới tifosi vẫn thấy âu lo bởi sự vắng mặt của 3 trong 4 trụ cột ở hàng phòng ngự khi Italy tiếp Gruzia tại Genova hôm nay.
>Ribery trù úm Italy / 'Tam hổ tranh hùng' ở Bảng B

Sẽ không ngoa ngoắt khi gọi Bảng B vòng loại Euro 2008 là "bảng tử thần" vào thời điểm hiện tại. Nếu gạch tên Ukraine- đội có đến 90% khả năng bị loại, thì sự hiện diện của Pháp và Italy - hai đội đá chung kết World Cup 2006, cùng "kẻ phá bĩnh" Scotland vẫn tạo nên một cuộc đua tam mã gay cấn, bởi họ chỉ hơn kém nhau mỗi đội 1 điểm và còn 3 trận phía trước.

Italy phải thắng cả 3 trận còn lại mới có cơ hội góp mặt trên chuyến tàu sang Áo - Thụy Sĩ hè tới. Ảnh: AP.
Italy phải thắng cả 3 trận còn lại mới có cơ hội góp mặt trên chuyến tàu sang Áo - Thụy Sĩ hè tới. Ảnh: AP.

Để tránh thảm cảnh ngồi nhà xem Euro 2008, các nhà ĐKVĐ thế giới chỉ còn cách thắng cả 3 trận còn lại, trong đó có trận gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Scotland ngày 17/11. Tuy vậy, hãy khoan nhắc đến chuyến sang Glasgow hứa hẹn "lành ít, dữ nhiều", điều mà thày trò HLV Donadoni cần làm vào thời điểm này là đánh bại Gruzia, để chí ít bảo toàn vị trí nhì bảng khi mà cả Pháp lẫn Scotland đều nhiều khả năng sẽ thắng Ukraine và Đảo Faroes trong loạt trận vòng loại hôm nay.

Vòng loại Euro 2008
(giờ Hà Nội)
Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ

Xét tương quan lực lượng, đẳng cấp, bề dày lịch sử cũng như thành tích, so với một Italy lẫy lừng, Gruzia chỉ là một đội nhược tiểu, một "chú lùn", trong làng bóng đá cựu lục địa, và chẳng có lý do gì để các tifosi nghi ngờ vào cơ hội giành trọn 3 điểm của đội nhà trong trận đấu tại Luigi Ferraris hôm nay. Nhưng trên thực tế, liệu khả năng chiến thắng dành cho thày trò Donadoni có cao như suy luận kia hay không? Có lẽ là không.

Trận đầu tiên vòng loại Euro 2008 hồi tháng 9/2006, Italy - khi ấy đang hừng hực trong không khí đón Cup Vàng ở Naples - tưởng chừng sẽ thắng đậm một "chú lùn" khác là Lítva. Nhưng rút cuộc kết quả mà họ nhận được chỉ là kết quả hòa 1-1 đầy thất vọng. Không nói đâu xa, chính trận lượt đi ở Gruzia tại Tbilisi cách đây một năm, các học trò của HLV Donadoni cũng phải chờ đến nửa cuối hiệp hai, khi đối phương mất người vì thẻ phạt, mới vùng lên, thắng 3-1.

So với lần chạm trán ấy, hôm nay, Italy sẽ không có sự phục vụ của Camonaresi - Perrotta - hai trong số 3 cầu thủ đã ghi bàn ở Tbilisi, vì chấn thương. Một cái tên quan trọng nữa là Pirlo thì chưa chắc được đá chính vì không đạt thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, sự thiếu vắng bộ ba này vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất đối với HLV Donadoni hiện tại. Điều khiến ông cũng như giới mộ điệu bận tâm nhất lại nằm ở hàng thủ, nơi chấn thương và thẻ phạt lấy đi 3 trong 4 hậu vệ tốt nhất là Cannavaro, Materazzi và Zambrotta.

Hàng thủ Italy trở nên mong manh hơn lúc nào hết khi vắng những trụ cột như Cannavaro và Zambrotta. Ảnh: El Mundo.
Hàng thủ Italy trở nên mong manh hơn lúc nào hết khi vắng những trụ cột như Cannavaro và Zambrotta. Ảnh: El Mundo.

Donadoni sẽ làm gì để khỏa lấp khoảng trống mà họ để lại? Trừ hậu vệ phải chính thức Oddo và Barzagli - người đã chắc suất trung vệ nhờ chơi ấn tượng trước Pháp và Ukraine, 2 vị trí kia thực sự khiến người hâm mộ lo lắng. Suất trung vệ còn lại có đến 3 ứng viên, nhưng Gamberini, Bonera chưa có nhiều kinh nghiệm, lại hay chơi phập phù, Panucci thì chỉ quen đá dọc 2 biên. Bên cánh trái, Grosso đã sa sút quá nhiều, Chielini vừa bình phục chấn thương. Ra sân với hàng thủ chắp vá, Italy hoàn toàn có khả năng bị Gruzia chọc thủng lưới tương tự trận tiếp Lít-va.

Trong bối cảnh ấy, đội chủ nhà chỉ biết dồn hết niềm tin và hy vọng vào hàng công. Dù Del Piero, Inzaghi không được triệu tập, Iaquinta thì đến giờ chót không thể thi đấu vì tái phát chấn thương, "hỏa lực" của Italy vẫn được đánh giá là rất mạnh nhờ hai chân sút đang có phong độ đỉnh cao là Di Natale hay Luca Toni. Theo quan sát của Gazzetta dello Sport tại buổi tập cuối cùng ở Coverciano, gần như chắc chắn Italy sẽ chơi tấn công theo sơ đồ 4-3-3 với Gattuso, De Rossi, Ambrosini ở tuyến giữa, Quagliarella, Toni, Di Natale sát cánh trên hàng công. 4 hậu vệ là Oddo, Bonera, Barzagli, Chiellini. Trừ khi có đột biến vào giờ chót, đây sẽ là 11 cầu thủ được Donadoni cho đá chính tại Luigi Ferraris hôm nay.

Sự lựa chọn nhân sự và lối chơi vừa nên được cho là giải pháp hợp lý nhất của các nhà ĐKVĐ thế giới hiện tại. Hơn nữa, khi mà Gruzia nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi đổ bê tông vì mất cùng lúc 5 cầu thủ trụ cột, trong đó có thủ quân Kaladze (Milan) và "nhạc trưởng" Kobiashvili (Schalke), Italy chỉ có thể giành chiến thắng nếu chơi tấn công. Chiều cao, khả năng càn lướt cực tốt của Toni, tốc độ và sự khéo léo của 2 đối tác Quagliarella, Di Natale sẽ giúp hàng công áo thiên thanh có nhiều phương án tiếp cận cầu môn đội khách. Ngoài ra, Italy còn rất nguy hiểm với chuyên gia sút xa De Rossi, hoặc một Ambrossini rất có duyên ghi bàn từ những tình huống cố định.

Hàng công, với
Hàng công, với "đại pháo" Toni (phải) là hy vọng lớn nhất của tuyển Italy vào lúc này. Ảnh: AP.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Italy (4-3-3): Buffon - Oddo, Barzagli, Bonera, Panucci - Gattuso, De Rossi, Ambrosini- Quagliarella, Toni, Di Natale.

Gruzia (4-5-1): Lovaia - Khizanishvili, Shashiashvili, Asatiani, Salukvadze - Kenia, Kvirkvelia, Tskitishvili, Menteshashvili, Kankava - Demetradze.

Dự đoán: Italy 3-1 Gruzia

Bảng B

TT Đội  Trận T H B Bàn thắng Bàn thua H/S Điểm

* Hai đội dẫn đầu được dự vòng chung kết.

Phương Minh

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao