Hiddink trần tình về quan hệ với Abramovich
Tình bằng hữu giữa ông chủ Chelsea với HLV người Hà Lan đã làm rộ lên những tin đồn về việc Hiddink sẽ ngồi vào chiếc ghế mà Mourinho để lại. Nhưng sự thực không phải vậy.
Là một chiến lược gia có uy tín, Hiddink được cho là có ảnh hưởng nhất định đến các HLV ở quê nhà. Chính ông đóng vai trò trung gian thuyết phục Ten Cate - HLV trưởng Ajax - nhận lời làm phó cho Avram Grant ở Chelsea thời gian tới. Nhưng Hiddink cho biết mối liên hệ giữa ông với Abramovich chỉ dừng lại ở đó. Nhà cầm quân kỳ cựu này còn tiết lộ sắp ký hợp đồng mới dẫn dắt ĐTQG Nga đến năm 2010, chứ không màng đến việc làm HLV của Chelsea.
 |
| Hiddink hứng thú với kế hoạch dài hạn cùng tuyển Nga hơn là về Chelsea với Abramovich. Ảnh: AFP. |
Để tránh hiểu nhầm không đáng có khi những tin đồn về việc nhà tài phiệt người Nga chèo kéo ông về với sân Stamford Bridge xuất hiện ngày càng nhiều, Hiddink đã chủ động lên tiếng giải thích. Ông nói: “Đúng, chúng tôi là bạn bè. Tôi gặp Abramovich cả thảy 5 lần: 4 lần ở London, lần còn lại ở trại huấn luyện của PSV. Và trong cả 5 lần ấy, chúng tôi không hề đả động đến việc tôi là ứng viên cho ghế HLV trưởng Chelsea”.
“Tôi hiểu trong bóng đá, bạn chẳng thể nói không với bất kỳ điều gì, nhưng dẫn dắt Chelsea không nằm trong danh mục lựa chọn của tôi. Ưu tiên số một của tôi bây giờ là dự án cải tổ ĐTQG Nga đến năm 2014, mà bước đầu tiên là đoạt vé dự World Cup 2010. Hơn nữa, với cam kết hỗ trợ mang tính lâu dài giữa Abramovich với LĐBĐ Nga, tôi tin rằng ông ấy sẽ không lôi kéo tôi sang Chelsea”.
Không có ý định về dưới trướng Abramovich ở Chelsea, nhưng Hiddink vẫn dành những lời có cánh để ca ngợi nhà tài phiệt người Nga. HLV này xem Abramovich là một người chủ lý tưởng với bất kỳ CLB nào và tiết lộ rằng thật sự rất xúc động khi đích thân người đứng đầu Chelsea nhắn tin động viên sau trận Nga thua Anh 0-3 ở London tháng trước.
 |
| Hiddink rất có cảm tình với Abramovich. |
Hiddink cũng ngầm bày tỏ chính kiến về sự đổ vỡ trong mối quan hệ giữa Abramovich và Mourinho: “Ông ấy chi rất nhiều tiền để mua sắm các siêu sao cho Chelsea. Việc của HLV là cho thế giới thấy rằng với dàn sao ấy, đội bóng không chỉ chiến thắng và gặt hái danh hiệu mà còn có thể trình diễn một thứ bóng đá quyến rũ. Quan sát Chelsea ít năm qua, tôi thấy họ chưa đạt được tiêu chí thứ hai”.
Quang Minh