Ferguson tiến cử người kế nhiệm ở sân Old Trafford
"Ông già gân" người Scotland tin rằng một khi ông chia tay MU, Carlos Queiroz - "cánh tay phải" đắc lực bấy lâu - chính là nhân vật phù hợp nhất để ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng.
Đến "Quỷ đỏ" thành Manchester khi 45 tuổi và cùng đội bóng này chinh phục mọi vinh quang của bóng đá cấp CLB hơn 20 năm qua, nhưng dường như Ferguson vẫn chưa có ý định dừng lại, dù đã một lần tính đến việc chia tay năm 2002. "Đến giờ tôi vẫn chưa biết lúc nào mình sẽ về hưu. Rất khó để đưa một quyết định như vậy", ông thừa nhận.
 |
| Ferguson và Queiroz hợp thành một ê-kip cực kỳ ăn ý, giúp MU thành công rực rỡ ở mùa giải vừa qua. Ảnh: BBC. |
Tuy vậy, dư luận xứ sương mù cũng như người hâm mộ MU vẫn không ngừng đồn đoán về danh tính của người kế vị ông trong tương lai. Đề cập đến vấn đề có phần nhạy cảm này, Ferguson chỉ trả lời một cách có chừng mực khi nói, ông thật may mắn khi không phải đau đầu suy nghĩ về việc đó. "Tôi mừng là mình không phải tìm người thay thế dẫn dắt MU. Nhà Glalzers mới là chủ sở hữu của của CLB và họ mới là những người quyết định việc này".
Nhưng khi bị báo giới gặng hỏi, thì nhà cầm quân 65 tuổi thừa nhận: "Tôi sẽ rất hài lòng nếu Queiroz được chọn. Những gì ông ấy thể hiện trong thời gian làm việc cùng tôi cho thấy đây là một HLV rất có năng lực, nhưng đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi. Rất có thể các chủ sỡ hữu của CLB sẽ có ý kiến hoặc lựa chọn khác".
| Vài nét về Carlos Queiroz - HLV được Ferguson tiến cử |
|
- Sinh ngày: 1/3/1953. - Quốc tịch: Bồ Đào Nha.
- Ông được xem như người khai sinh ra "thế hệ vàng" của bóng đá Bồ Đào Nha khi dẫn dắt Figo, Rui Costa, Pinto, Jorge Costa... đến ngôi vô địch giải U20 thế giới các năm 1989 và 1991
- Tháng 6/2002, Queiroz được Ferguson mời về làm phó ở MU, vị trí bỏ trống sau khi Steve McClaren ra đi năm 2001.
- Hè 2003, ông nhận lời dẫn dắt Real Madrid, khi đó mang danh "Dải ngân hà" nhờ sự hiện diện của một loạt ngôi sao như Zidane, Figo, Beckham, Carlos..., nhưng không thành công và trở lại sân Old Trafford trong vai trò trợ lý cho Ferguson từ tháng 1/2004. |
Mai Khanh