West Ham liều mình chơi 'canh bạc' Adriano
Ý thức rõ những rắc rối có thể xảy ra bởi tính khí thất thường của tay săn bàn đang chơi cho Inter, nhưng CLB thành London vẫn vào cuộc, tìm cách mua đứt anh trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa ngày 31/8.
Từ một năm qua, Adriano đã không còn nằm trong kế hoạch của Inter khi cả chủ tịch Moratti lẫn HLV Mancini đều mất kiên nhẫn trước lối sống buông thả và những scandal mà anh gây ra ngoài sân cỏ. Cuối tuần trước, cả hai nhân vật chóp bu này đồng loạt lên tiếng bày tỏ ý định tống khứ tiền đạo "ngựa chứng" ngay trong mùa hè.
 |
| Tài năng của Adriano là điều không thể phủ nhận, nhưng anh lại tự làm xấu hình ảnh của mình bằng vô số những scandal ngoài sân cỏ. Ảnh: O'Globo. |
Tuy nhiên, theo BLĐ West Ham nhìn nhận, Adriano thuộc số ít tài năng lớn nhất trong các cầu thủ cùng thế hệ. Hơn nữa, với những chiến tích lẫy lừng cùng tuyển Brazil trong quá khứ chưa xa, siêu sao đang thất sủng ở Inter vẫn được xem là một cái tên thực sự nổi tiếng. Nếu đưa được anh về sân Upton Park, ngài chủ tịch Eggert Magnusson coi như đã giữ lời hứa với các CĐV - mang về một tiền đạo đẳng cấp thay Carlos Tevez (sang MU).
Đó chính là lý do khiến West Ham ngừng đàm phán với Anelka (Bolton) và Gudjohnsen (Barca) - hai mục tiêu mà họ đeo đuổi trong thời gian gần đây - để dồn sức chạy đua giành Adriano. Theo thời báo Independent, CLB thành London sẵn sàng trả 15 triệu bảng phí chuyển nhượng cho Inter, đồng thời đáp ứng đòi hỏi về lương bổng của cá nhân Adriano (80.000 bảng mỗi tuần).
Trở ngại lớn nhất đối với West Ham trong quá trình đàm phán chính là Lazio và Man.City. CLB thủ đô Italy muốn mượn Adriano cho mùa hiện tại, kèm theo điều khoản mua dứt sau một năm. Truyền thông Italy cho hay Inter rất kết phương án này vì chưa muốn bán đứt Adriano vào thời điểm này. Còn Man "xanh" thì muốn có ngay tiền đạo 25 tuổi này, dù dưới bất kỳ hình thức nào, để lấp vào chỗ trống trên hàng công do chấn thương của Valeri Bojinov để lại.
 |
| West Ham sẽ phải vượt qua Lazio và Man.City nếu muốn giành được Adriano. Ảnh: GI. |
Cá nhân Adriano, hôm qua, tuyên bố: "Nếu bị bắt buộc rời Inter, tôi muốn được gia nhập một CLB khác theo hợp đồng dài hạn, chứ không phải là thỏa thuận cho mượn". Căn cứ vào nguyện vọng của anh này, West Ham dường như đang có chút lợi thế trong cuộc đua cùng Lazio và Man.City. Tuy nhiên, "quả bóng" bây giờ lại đang nằm trong chân Inter, CLB chủ quản của Adriano.
Thực tế đó đang đặt West Ham vào một canh bạc mà nguy cơ rủi ro là rất cao. Nếu thành công thì không sao, còn ngược lại, họ sẽ rơi vào thế khó khăn, bởi CLB này sẽ phải chờ đến mùa đông, nếu muốn bổ sung một chân sút chất lượng.
Mai Khanh