Bóng bàn TP HCM thảm bại tại Giải trẻ toàn quốc 2007
“Loại giỏi để chọn dở”, đó là cách tuyển chọn VĐV và huấn luyện tiêu cực của bóng bàn TP HCM. Hơn hai năm đã trôi qua, cách làm việc đó vẫn không hề thay đổi.
 |
| Niềm vui chiến thắng đã không còn với Trần Huy Bảo. |
Hệ quả là bóng bàn Thành phố đã thảm bại khi đứng tận thứ bảy mà không đoạt được một HC vàng nào tại Giải trẻ toàn quốc vừa kết thúc cuối tuần qua tại Tiền Giang.
Kiểu làm việc ăn xổi ở thì
Ở những mùa trước, bóng bàn TP HCM nhờ sở hữu hai tay vợt nam, nữ tài năng là Trần Huy Bảo và Mai Hoàng Mỹ Trang nên luôn đem về ít nhất 4 HC vàng cho TP HCM. Bởi cho dù có lúc không có được phong độ tốt nhất, cả hai vẫn vô địch bởi tài năng trội hơn hẳn các đối thủ trẻ cùng lứa.
Nhưng ở giải năm nay, khi Mỹ Trang đã quá tuổi dự giải và Huy Bảo không còn phong độ tốt do ưu tiên cho chuyện học văn hóa, bóng bàn Thành phố đã phải trả giá cho kiểu làm việc chỉ biết dựa vào hai tay vợt trẻ ấy và thiếu đào tạo đội ngũ kế thừa.
Cụ thể, Huy Bảo sớm gác vợt 2-4 trước Nguyễn Thành Luân (Quân đội) ở vòng 1/32 giải đơn lứa tuổi 16-18 và thua luôn Tiền Giang 1-3 trong trận bán kết đồng đội. Giới chuyên môn cho rằng đây là trận thua xứng đáng bởi Thành Luân chơi hay hơn hẳn và trình độ ngày một nâng cao. Trong khi đó, chuyến tập huấn kéo dài một tháng tại Trung Quốc trước giải cũng không giúp gì về chuyên môn cho Huy Bảo cũng như tám đồng đội còn lại.
Lối ra nào cho bóng bàn TP HCM?
|
Kết quả Giải trẻ toàn quốc 2007
1. Hải Dương 6 HCV; 2. Hà Nội 4 HCV; 3. Tiền Giang 2 HCV; 4. Vĩnh Long 2 HCV; 5. Quân Đội 1HCV; 6. Bộ Công an 1 HCV; 7. TP.HCM 3 HCB. |
Thua trắng ở nội dung nam và còn có thể cầm cự lấy HC vàng ở nội dung nữ tại các giải đấu lớn, bóng bàn TP HCM từ lâu chỉ còn biết bám víu vào khả năng giành HCV ở Giải trẻ toàn quốc. Nhưng kết quả tại giải lần này quả là cái tát vào mặt những người có tâm huyết với bóng bàn TP HCM.
Trước kết quả đáng buồn này, một cựu thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển trẻ TP HCM - Đào Lê Hòa phải thốt lên: “Từ lúc cầm vợt đến giờ tôi chưa thấy khi nào bóng bàn Thành phố lại tệ như vậy”. Theo HLV Đào Lê Hòa, nguyên nhân bóng bàn TP.HCM đi xuống thì khá nhiều, nhưng tựu trung có hai yếu tố. Đó là không chọn đúng VĐV tài năng và sử dụng HLV không đúng trong công tác huấn luyện. Không chỉ HLV Hòa, nhiều HLV tâm huyết khác cũng cảm thấy bức xúc: vì sao những con người nắm vận mệnh của bóng bàn TP HCM ngày một đi xuống thảm hại như thế mà vẫn cứ tại vị từ bao lâu nay?
Câu trả lời đành phải chờ hành động cụ thể của giám đốc Sở TDTT Nguyễn Hoàng Năng, người từng nắm được nội tình của bóng bàn TP HCM qua cuộc gặp gỡ với phụ huynh các VĐV bóng bàn TP vào tháng 1/2005.
(Theo Tuổi Trẻ)